Người dân bình tĩnh trước dịch COVID-19 và hoang tin

Khánh Vũ |

Trong khi một số ít người dân tỏ ra lo lắng vì đọc quá nhiều và tin tưởng thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, thì đại đa số tỏ ra bình tĩnh, chọn lọc thông tin để có cách ứng xử phù hợp, hỗ trợ chính quyền và ngành y tế ứng phó với dịch bệnh do COVID-19 gây nên.

Là nhà báo, được tiếp xúc nhiều với nguồn tin chính thống, không lạ gì với nhưng fake new (tin giả, hoang tin), chị Trần Mỹ Dung đặt câu hỏi thay cho câu trả lời: “Không hiểu mọi người nghĩ gì khi "trốn" dịch bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 lại đổ xô đi mua mì tôm, giấy vệ sinh, lương khô. Có phải thiên tai lũ lụt đâu mà sợ không có nước sạch, sợ bị cúp điện không nấu ăn được phải mua đồ ăn liền. Chỉ chừng đó cũng đủ biết người dân chỉ làm theo đám đông, không chọn lọc thông tin và không bình tĩnh để suy nghĩ”.

Chị Nguyễn Linh Chi (Nhà B10 tổ 7 Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng bình tĩnh cho biết: “Bệnh nhân thứ 17 không phải là ca đầu tiên nhiễm COVID-19 ở Việt Nam. Các ca dương tính với COVID-19 trước đó đã được chữa khỏi, các bác sĩ, hệ thống y tế dự phòng đã có kinh nghiệm trong vấn đề khống chế dịch, tôi tin tưởng lần này cũng như vậy.

Nhiều người dân bình tĩnh trước thông tin dịch bệnh do COVID-19. Ảnh: Kh.V
Nhiều người dân bình tĩnh trước thông tin dịch bệnh do COVID-19. Ảnh: Kh.V

Khảo sát nhỏ với nhiều người dân của PV Lao Động chiều 7.3.2020, phần lớn tỏ ra khá bình tĩnh và không đồng tình với cách đổ xô đi mua thực phẩm "theo hội chứng đám đông" gây nên sự xáo trộn không cần thiết.

"Để giảm bớt số lần đi chợ, hạn chế tiếp xúc, có thể mỗi lần đi chợ tôi mua nhiều hơn 1 chút, nhưng không nhất thiết phải ùn ùn chở hàng về tích trữ trong gia đình. Sự bình tĩnh của cha mẹ lúc này là hết sức cần thiết để các con có thể bình tĩnh, tự tin, cư xử đúng mực" - bà Nguyễn Mỹ Trang (khu tập thể Quân Đội, Cầu Giấy, Hà Nội) nêu ý kiến.

Khẩu trang vải bán nhiều tại các chợ, không tăng giá. Ảnh: Kh.V
Khẩu trang vải bán nhiều tại các chợ, không tăng giá. Ảnh: Kh.V

Nhiều người dân cũng tin tưởng, hàng hóa sẽ đầy đủ phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. “Cách đây 1 tháng, Bộ Công Thương cũng đưa ra thông tin, trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sẽ có hình thức cung cấp hàng online cho người tiêu dùng, người dân không cần phải mua đồ về tích trữ trong nhà. Tôi tin nhà nước không để thiếu hụt hàng hóa” chị Nguyễn Lan Chi (phố Phạm Thận Duật, Hà Nội) cho biết.

Thực phẩm dồi dào trong siêu thị. Ảnh: Kh.V
Thực phẩm dồi dào trong siêu thị. Ảnh: Kh.V

“Không một mặt hàng nào khan hiếm, chúng ta thừa năng lực sản xuất phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cho đến thời điểm này, tôi đọc báo thấy  trong tháng 2.2020 đàn bò cả nước tăng 2,4% so với cùng thời điểm năm trước; có 32 địa phương có 100% số xã dịch tả lợn châu Phi đã qua 30 ngày và 25 địa phương có trên 85% số xã đã qua 30 ngày; cả nước không còn dịch lợn tai xanh... Như vậy là thực phẩm, nông sản đủ đáp ứng tiêu dùng, không lo khan hàng, sốt giá” – ông Nguyễn Thanh Tùng – Trường ĐH Công nghiệp lạc quan nói.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị cam kết đảm bảo nguồn cung, dân không cần đổ xô đi mua thực phẩm

Hương Nguyễn |

“Đồng hành cùng chính quyền và người dân thành phố Hà Nội đẩy lùi dịch bệnh, khách hàng không cần phải lo lắng, ồ ạt đi mua đồ dự trữ, hay di chuyển khỏi nơi cư trú. Những điều này hoàn toàn không cần thiết và chỉ khiến công tác kiểm soát dịch COVID-19 thêm khó khăn”, bà Dương Thị Thanh Tâm - Phó Tổng giám đốc Vincommecre cho biết.

Những loại thực phẩm nào chứa các vitamin phòng dịch COVID-19?

THẠC SĨ, BÁC SĨ NGUYỄN VĂN TIẾN TRUNG TÂM GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG DINH DƯỠNG – VIỆN DINH DƯỠNG |

Vitamin và khoáng chất trong bữa ăn hàng ngày có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao sức đề kháng của cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh COVID-19 và giảm tỷ lệ tử vong.

Thực hư thông tin ăn tỏi, uống thực phẩm chức năng để ngừa dịch Corona

Thảo Anh |

Trong cao điểm đợt dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona chủng mới, người dân truyền tai nhau đông tây y kết hợp để chống dịch virus Corona như ăn tỏi, uống nước gừng, thực phẩm chức năng. Vậy thực hư những phương pháp này như thế nào?

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Siêu thị cam kết đảm bảo nguồn cung, dân không cần đổ xô đi mua thực phẩm

Hương Nguyễn |

“Đồng hành cùng chính quyền và người dân thành phố Hà Nội đẩy lùi dịch bệnh, khách hàng không cần phải lo lắng, ồ ạt đi mua đồ dự trữ, hay di chuyển khỏi nơi cư trú. Những điều này hoàn toàn không cần thiết và chỉ khiến công tác kiểm soát dịch COVID-19 thêm khó khăn”, bà Dương Thị Thanh Tâm - Phó Tổng giám đốc Vincommecre cho biết.

Những loại thực phẩm nào chứa các vitamin phòng dịch COVID-19?

THẠC SĨ, BÁC SĨ NGUYỄN VĂN TIẾN TRUNG TÂM GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG DINH DƯỠNG – VIỆN DINH DƯỠNG |

Vitamin và khoáng chất trong bữa ăn hàng ngày có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao sức đề kháng của cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh COVID-19 và giảm tỷ lệ tử vong.

Thực hư thông tin ăn tỏi, uống thực phẩm chức năng để ngừa dịch Corona

Thảo Anh |

Trong cao điểm đợt dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona chủng mới, người dân truyền tai nhau đông tây y kết hợp để chống dịch virus Corona như ăn tỏi, uống nước gừng, thực phẩm chức năng. Vậy thực hư những phương pháp này như thế nào?