Người dân bất chấp nguy hiểm, đi ngược chiều tại nút giao Lê Văn Lương

Hoài Trang |

Từ khi công trình hầm chui Lê Văn Lương - Vành đài 3 (Hà Nội) bước vào giai đoạn thi công, không khó để thấy hình ảnh người dân bất chấp nguy hiểm đi lấn làn, ngược chiều, nhất là vào giờ cao điểm.
UBND TP Hà Nội khởi công Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 vào tháng 10.2020. Nhằm giải quyết xung đột tại nút giao giữa đường Vành đai 3 với đường Lê Văn Lương, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại đây.
UBND TP.Hà Nội khởi công Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 vào tháng 10.2020, nhằm giải quyết xung đột tại nút giao giữa đường Vành đai 3 với đường Lê Văn Lương, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại đây.
Tại đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân), để phục vụ quá trình thi công hầm chui, bề mặt hai bên đường bị thu hẹp khiến các phương tiện giao thông chật vật khi lưu thông qua đoạn đường này.
Tại đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân), để phục vụ quá trình thi công hầm chui, bề mặt hai bên đường bị thu hẹp khiến các phương tiện giao thông chật vật khi lưu thông qua đoạn đường này.
Để nhanh di chuyển qua đoạn đường này nhiều chủ phương tiện giao thông bất chấp nguy hiểm đi lấn làn, ngược chiều.
Để nhanh di chuyển qua đoạn đường này nhiều chủ phương tiện giao thông bất chấp nguy hiểm đi lấn làn, ngược chiều.
Lực lượng cảnh sát giao thông luôn phải tập trung điều phối các phương tiện lưu thông.
Hàng loạt phương tiện nối đuôi nhau đi ngược chiều gây cản trở giao thông.
Hàng loạt phương tiện nối đuôi nhau đi ngược chiều gây cản trở giao thông.
mặc dù nguy hiểm nhưng nhiều chủ phương tiện ngang nhiên quay đầu tại nút giao Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương
Mặc dù nguy hiểm nhưng nhiều chủ phương tiện ngang nhiên quay đầu tại nút giao Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương.
Tài xế xe ôm công nghệ ngang nhiên lấn làn di chuyển của ô tô.
Tài xế xe ôm công nghệ ngang nhiên lấn làn di chuyển của ôtô.
Cảnh sát giao thông dừng xe nhắc nhở khi chủ phương tiện đi sai chiều
Cảnh sát giao thông dừng xe nhắc nhở người tham gia giao thông đi sai chiều.
Thượng uý Vũ Đình Thanh - Đội Cảnh sát giao thông số 7 - cho biết, trước tình hình ùn tắc giao thông, đội đã tuyên truyền khuyến cáo người dân tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Ngoài ra, đội đã kiến nghị Sở Giao thông- Vận tải Hà Nội đóng điểm mở tại điểm Tố Hữu - Lê Văn Lương để hạn chế tình trạng đi ngược chiều. Mức phạt đối với phương tiện tham gia giao thông đi ngược chiều từ 1-2 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng đối với xe máy.
Hoài Trang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội rào chắn thi công giai đoạn 1 hầm chui Lê Văn Lương gần 700 tỉ đồng

Tạ Quang - Phạm Đông |

Dự án hầm chui Lê Văn Lương có tổng mức đầu tư 698 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội đã bắt đầu giai đoạn 1. Các đơn vị chức năng đã bắt đầu rào chắn, dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị di chuyển công trình ngầm nổi tại nút giao Tố Hữu - Khuất Duy Tiến, phục vụ thi công.

Hà Nội khởi công dự án hầm chui Lê Văn Lương gần 700 tỉ đồng

Phạm Đông |

Sáng 2.10, tại Hà Nội, dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 năm.

Đầu tư 698 tỉ đồng xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - vành đai 3

Minh Hạnh |

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - vành đai 3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội rào chắn thi công giai đoạn 1 hầm chui Lê Văn Lương gần 700 tỉ đồng

Tạ Quang - Phạm Đông |

Dự án hầm chui Lê Văn Lương có tổng mức đầu tư 698 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội đã bắt đầu giai đoạn 1. Các đơn vị chức năng đã bắt đầu rào chắn, dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị di chuyển công trình ngầm nổi tại nút giao Tố Hữu - Khuất Duy Tiến, phục vụ thi công.

Hà Nội khởi công dự án hầm chui Lê Văn Lương gần 700 tỉ đồng

Phạm Đông |

Sáng 2.10, tại Hà Nội, dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 năm.

Đầu tư 698 tỉ đồng xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - vành đai 3

Minh Hạnh |

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - vành đai 3.