Người đàn bà “nguy hiểm” nấu cháo trong sân Ủy ban xã

Đỗ Văn |

Một người phụ nữ dung dị như bao người phụ nữ tần tảo ở Đồng bằng sông Hồng. Bà cả đời làm ruộng, không biết chữ, là mẹ của 4 đứa con… Trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng của nhân dân xã Liên Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội) bà tham gia nấu cháo và múc cháo cho tụi trẻ… và bà đã trở thành một “thành phần nguy hiểm”… bị tạm giam đến nay.

Chuyện người trong ảnh

Sau khi loạt bài “Hà Nội: Nhận án tù vì… nấu cháo trong sân UBND xã” được Báo Lao Động đăng tải (từ ngày 18.4), nhiều người dân xã Liên Hiệp đã thông tin đến tòa soạn về nhân thân người phụ nữ mặc áo bà ba màu tím huế múc cháo trong bức ảnh được đăng theo bài báo.

Đó là bà Nguyễn Thị Thìn, sinh năm 1952 (trú tại cụm 9, xã Liên Hiệp). Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, bị cáo Nguyễn Thị Thìn bị Tòa sơ thẩm Tòa án ND huyện Phúc Thọ kết án 21 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 18 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, 21 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt tòa dành cho bà là 60 tháng tù.

Bà Nguyễn Thị Thìn mù chữ, có lẽ vì không biết viết nên bà chỉ nói và làm. Và theo lời khai của các nhân chứng (toàn là cán bộ xã, trong đó có nhiều người phải chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật tại địa phương), bà Thìn là một trong những thành phần tích cực nhất nấu cháo, hô hào, khích động…

Có lẽ vì bà “nguy hiểm” như vậy nên Cơ quan điều tra CA huyện Phúc Thọ đã bắt tạm giam bà từ ngày 1.7.2014 đến nay. Hãy xem thành phần “nguy hiểm” này được điều tra ra sao?

Tại Bản án sơ thẩm số 63/2015/HSST ngày 14.12.2015 ghi rõ: “Tại phiên tòa, Luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không tiến hành đối chất, không có chứng cứ trực tiếp mà chỉ có chứng cứ gián tiếp là lời khai của một số người làm chứng; Cơ quan điều tra đã vi phạm tố tụng như; Có lời khai của bị cáo không biết chữ nhưng phần ký có ghi tên người khác nhưng không ghi rõ là ai, làm gì và ở đâu? Lời khai mâu thuẫn về thời gian; cùng một điều tra viên nhưng trong cùng một thời gian tiến hành tố tụng ghi lời khai của hai bị cáo khác nhau…”.

Hội đồng xét xử không thể phủ nhận sự thật nêu trên, nhưng vẫn biện bạch: “Mặc dù Cơ quan điều tra có thiếu sót cần phải rút kinh nghiệm nhưng các thiếu sót này không ảnh hưởng đến bản chất vụ án”.(?!)

 

 Tòa sơ thẩm thừa nhận Cơ quan điều tra đã vi phạm tố tụng khi tiến hành điều tra người đàn bà mù chữ này.

Nhiều sai phạm tại xã Liên Hiệp vẫn chưa xử lý!

Vào đúng ngày Quốc tế Lao Động 1.5, tòa soạn Báo Lao Động nhận được email của người dân xã Liên Hiệp. Đó là một lá thư do ông Nguyễn Chí Trọng – một đại diện hợp pháp của người dân tố cáo tham nhũng.

Lá thư viết: “Thay mặt cho 17 bị cáo và tập thể nhân dân xã Liên Hiệp xin cảm ơn đến phóng viên và cơ quan báo Lao Động đã có những quan tâm sâu sắc đến 17 bị cáo chúng tôi và nhân dân xã Liên Hiệp.

Từ những bài viết đánh giá thực chất nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện kéo dài của nhân dân xã Liên Hiệp và quá trình xử lý vụ án. Chúng tôi chắc rằng thông qua nội dung những bài viết và những ý kiến chia sẻ của bạn đọc, phần nào chia sẻ được nỗi oan sai của chúng tôi tới các cấp chức năng, thẩm quyền ; cơ quan tố tụng, các cơ quan thực hiện quyền tư pháp các cấp, để vụ án có thể tiến tới sự công tâm, công bằng về pháp luật, đúng người, đúng tội không để oan sai.

Tuy nhiên, nhân dân xã Liên Hiệp chúng tôi còn nhiều búc xúc, do bản án sơ thẩm số 63 viện dẫn sai phạm của cán bộ địa phương chưa đầy đủ; chưa đánh giá hết sự tắc trách và chậm trễ việc thực thi và thực thi không minh bạch các kết luận thanh tra, kiểm tra; Các quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật... dẫn đến việc nhân dân nấu cháo tại trụ sở để chờ đợi câu trả lời từ phía chính quyền. Cụ thể:

-Xử lý vi phạm trong KL số 62/TBKL-UBND ngày 4.5.2012; tháng 8.2012 UBND huyện Phúc Thọ ban hành các quyết định hủy 15 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất trái phép, của 8 dự án cho người ngoài địa phương. Quyết định thu hồi 9 dự án vi phạm pháp luật; nhưng không được thực thi theo quy định của pháp luật.

-Năm 2006 UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt 4 dự án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên đất quỹ 1 của nhân dân (đất khẩu nông nghiệp của hộ gia đình);  hai năm 2012-2013 bốn chủ dự án này không trả tiền thuê đất cho nhân dân trị giá (24.000kg thóc/năm). Đây là hành vi chiếm hữu, sử dụng, định đoạt trái phép tài sản của nhân dân... chính vì lẽ đó nhân dân phải tập trung đến trụ sở UBND chờ xử lý và nấu cháo tại trụ sở để chờ đợi giải quyết.

Điều đáng quan tâm sau khi khởi tố vụ án người dân hoàn toàn bị hoang mang; chính vì lẽ đó hiện tại  4 chủ dự án tiếp tục năm 2014-2015 không trả tiền thuê đất cho nhân dân (trong đó có 3 dự án có quyết định thu hồi từ tháng 8 /2012 đến nay chưa thực thi). Nhiều lần nhân dân đã kiến nghị giải quyết nhưng chính quyền địa phương hoàn toàn bất lực ...

Qua thư 17 bị cáo chúng tôi và tập thể nhân dân xã Liên Hiệp bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đến Quý báo và thông tin thêm về kết quả xử lý sai phạm tại địa phương. Qua Báo Lao Động, chúng tôi mong đượccác cấp, các ngành chức năng xem xét chỉ đạo thực hiện những vấn đề còn tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm tại xã Liên Hiệp và lợi quyền của nhân dân xã Liên Hiệp cũng như 17 bị cáo bị oan sai...”.

Nhóm PV


Đỗ Văn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.