Người có hộ khẩu Hà Nội được trở lại thành phố trong trường hợp nào?

Tuệ Minh |

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người có hộ khẩu Hà Nội chỉ được trở lại thành phố với các lý do "chính đáng, cấp thiết".

Từ 6h ngày 24.7, Hà Nội thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

Bạn đọc Báo Lao Động có câu hỏi: "Tôi có hộ khẩu, thường trú và sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Trước thời gian giãn cách (trước 6h ngày 24.7), tôi đã ra khỏi thành phố. Vậy, hiện tại tôi có thể trở về thành phố hay không?".

Trao đổi với Lao Động, nhân viên đường dây nóng của thành phố Hà Nội về phòng chống dịch bệnh (088 955 6655 và 088 955 7755) cho biết, theo Chỉ thị 16, các trường hợp được vào thành phố phải có các lý do công vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản xuất, tình huống khẩn cấp.

Người không có những lý do này thì không được vào thành phố dù có hộ khẩu Hà Nội, nhân viên túc trực đường dây nóng nhấn mạnh.

Vậy trong trường hợp người dân muốn vào Hà Nội để khám bệnh theo lịch hẹn trước có được vào thành phố hay không?

Theo nhân viên đường dây nóng, theo quy định của Chỉ thị 16 có 3 lý do đã nêu. Trong trường hợp trên, nhân viên, lực lượng tại điểm kiểm soát sẽ cân nhắc và xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết.

Tương tự với câu hỏi: Hiện tại, tôi đang sinh sống tại Hà Nội, muốn rời thành phố trở về địa phương thì có được ra khỏi thành phố không?

Hiện tại người dân sinh sống ở Hà Nội chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Như vậy, trường hợp trên không nằm trong trường hợp thực sự cần thiết nên không được ra khỏi nhà, đồng nghĩa với việc không được ra khỏi thành phố.

Ngày 22.7, Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về phòng chống COVID-19. Thực hiện các Công điện, Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành, để chủ động kiểm soát nguy cơ cao lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng, nâng cao ý thức người dân trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, từ ngày 22.7.2021, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua các kênh sau:

1. Hòm thư phản ánh nguy cơ COVID-19. Địa chỉ: https://antoancovid.vn/phananhHN

2. Tài khoản Zalo “Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội” chuyên mục “Phản ánh Covid”.

3. Đường dây nóng: 0889.556.655 0889.557.755.

Tuệ Minh
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: Hà Nội trưng dụng 10 dự án làm nơi cách ly, điều trị COVID

Nhóm PV |

Tin Nhanh 60s: UBND thành phố Hà Nội vừa có chủ trương, kế hoạch trưng dụng các quỹ nhà tái định cư (bao gồm cả khuôn viên xung quanh các tòa nhà chung cư) để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến.

Toàn cảnh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 lớn nhất lịch sử ở Hà Nội

Nhóm PV |

Hà Nội đã sẵn sàng cho chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 lớn nhất trong lịch sử, được kéo dài hơn 9 tháng (từ tháng 7.2021 đến tháng 4.2022).

Công an Hà Nội cưỡng chế các trường hợp không quay đầu xe ở chốt kiểm soát

Hà Phương |

Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh đã có một số trường hợp chống đối, không chịu quay đầu và Công an thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng CS 113 cưỡng chế bắt xe quay đầu.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tin nhanh 60s: Hà Nội trưng dụng 10 dự án làm nơi cách ly, điều trị COVID

Nhóm PV |

Tin Nhanh 60s: UBND thành phố Hà Nội vừa có chủ trương, kế hoạch trưng dụng các quỹ nhà tái định cư (bao gồm cả khuôn viên xung quanh các tòa nhà chung cư) để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến.

Toàn cảnh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 lớn nhất lịch sử ở Hà Nội

Nhóm PV |

Hà Nội đã sẵn sàng cho chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 lớn nhất trong lịch sử, được kéo dài hơn 9 tháng (từ tháng 7.2021 đến tháng 4.2022).

Công an Hà Nội cưỡng chế các trường hợp không quay đầu xe ở chốt kiểm soát

Hà Phương |

Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh đã có một số trường hợp chống đối, không chịu quay đầu và Công an thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng CS 113 cưỡng chế bắt xe quay đầu.