Người bị tạm giam, tạm giữ có được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội?

Mai Phương |

Người bị tạm giam, tạm giữ có được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?

Theo quy định của Luật “Thi hành tạm giữ, tạm giam”, thì người bị tạm giữ, tạm giam được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội. Cụ thể là được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó còn được quyền bỏ phiếu trưng cầu dân ý.

Công an tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền bầu cử Quốc hội cho người bị tạm giữ, tạm giam. Ảnh: Mai Phương
Công an tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền bầu cử Quốc hội cho người bị tạm giữ, tạm giam. Ảnh: Mai Phương

Theo tiêu chuẩn đó, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh An Giang có 662 cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam. Các cơ quan chức năng đã thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị nhằm đảm bảo cho người bị tạm giam, tạm giữ được tham gia bầu cử đúng quy định.

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang - nơi có trên 250 cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ đủ điều kiện được bầu cử - Trại tạm giam đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, bên cạnh việc cho từng đội nghiệp vụ tuyên truyền, cho cử tri được xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, còn tổ chức phổ biến quy chế bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu.

Tranh cổ động ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: Mai Phương
Tranh cổ động ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: Mai Phương

Trung tá Lê Văn Nâu, Đội trưởng Đội tham mưu- Hậu cần Trại tạm giam cho biết: “Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống dịch COVID-19, vào ngày bỏ phiếu, cán bộ, chiến sĩ sẽ tham gia bỏ phiếu sớm. Sau đó, sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình là tổ chức, đảm bảo an ninh, an toàn cho người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu”. Cụ thể, phối hợp với Tổ bầu cử khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên thực hiện bầu cử bằng cách mang thùng phiếu “di động” đến từng phòng giam để người đang bị tạm giam, tạm giữ bỏ phiếu. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người, không để xảy ra trường hợp gây rối…”.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang cho biết, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung yêu cầu của Tổ công tác bầu cử trên tinh thần hoàn thành nhiệm vụ kép: Vừa thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 23.5, tới đây. Hiện các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử đối với người bị tạm giam, tạm giữ được đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Mai Phương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn hỗ trợ xây dựng công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội

Hà Anh |

LĐLĐ huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) vừa tiến hành bàn giao kinh phí hỗ trợ cho UBND xã Tú Thịnh và UBND xã Hợp Thành để xây dựng 2 công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Phạm Đông |

Dưới đây là tổng hợp 6 bước hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đấu tranh với dã tâm, âm mưu thâm độc đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội (bài cuối): Luôn đổi mới để phù hợp với thực tiễn

TS Nguyễn Tri Thức |

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới (Đại hội Đảng lần thứ VI, năm 1986), Đảng ta luôn tiến hành đổi mới, ngày càng hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền để phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và trên thế giới, đạt được nhiều thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực, mặt trận khác nhau. Trong khi đó, Quốc hội cũng chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, để thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Công đoàn hỗ trợ xây dựng công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội

Hà Anh |

LĐLĐ huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) vừa tiến hành bàn giao kinh phí hỗ trợ cho UBND xã Tú Thịnh và UBND xã Hợp Thành để xây dựng 2 công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Phạm Đông |

Dưới đây là tổng hợp 6 bước hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đấu tranh với dã tâm, âm mưu thâm độc đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội (bài cuối): Luôn đổi mới để phù hợp với thực tiễn

TS Nguyễn Tri Thức |

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới (Đại hội Đảng lần thứ VI, năm 1986), Đảng ta luôn tiến hành đổi mới, ngày càng hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền để phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và trên thế giới, đạt được nhiều thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực, mặt trận khác nhau. Trong khi đó, Quốc hội cũng chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, để thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.