Như vậy, tính từ thời điểm ngày 1.3.2022, HoSE “bỗng dưng” ngừng công bố thông tin tự doanh cho đến khi công bố trở lại, quyết định của tổ chức này có “tuổi thọ” hơn hai tháng rưỡi.
Tình trạng “bỗng dưng” ngừng hoặc không cho phép thực hiện một nghiệp vụ nào đó từ phía HoSE không còn là điều gì xa lạ.
Còn nhớ vào thời điểm giữa năm 2021, khi tình trạng nghẽn lệnh trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) xảy ra nghiêm trọng, HoSE không đưa ra được giải pháp khắc phục nào hữu hiệu cho nên đã ra quyết định đóng lệnh hủy/sửa.
Đây là một quyết định ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của nhà đầu tư trên thị trường, đặc biệt là sự linh hoạt sửa đổi, hủy các lệnh đã đặt bán hay mua khi thị trường có những biến động theo từng giây.
Hay nói đúng hơn, đó là một quyết định rất phản đặc tính của thị trường chứng khoán. Chính vì thế, rất nhiều nhà đầu tư bức xúc, dẫn đến thông tin của HoSE trên Wikipedia đã bị chỉnh sửa theo hướng bị người dùng đánh giá rất xấu.
Cùng với đó, ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc của HoSE - cũng bị dư luận nhà đầu tư yêu cầu từ chức.
Đến cuối tháng 2.2022, thông tin HoSE “bỗng dưng” ngừng công bố thông tin tự doanh lại càng khiến dư luận nhà đầu tư không hài lòng. Đặc biệt là trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam với chỉ số VN-Index đang diễn biến phức tạp, thất thường và khó lường, nhiều nhà đầu tư đã thua lỗ rất nặng, nhưng thay vì duy trì việc công bố thông tin tự doanh nhằm hỗ trợ nhà đầu tư thì HoSE lại “cắt cái rụp”.
Số liệu tự doanh, bên cạnh số liệu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, là những thông tin tham khảo, thậm chí có tác dụng tham chiếu rất quan trọng đối với nhà đầu tư cá nhân. Nó còn có thể tác động, hỗ trợ đến quyết định xuống tiền, qua đó gián tiếp đưa đến kết quả đầu tư.
Nếu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) không có yêu cầu HoSE công bố trở lại thông tin tự doanh, có lẽ nhà đầu tư còn mãi "ôm sầ" trước quyết định ngừng công bố thông tin tự doanh của HoSE. Tuy nhiên, yêu cầu của UBCKNN đưa ra đối với các sở giao dịch chứng khoán, trong đó có HoSE là khá muộn màng.
Qua đó cũng cho thấy, vì sao thời gian qua, HoSE không được lòng nhà đầu tư nói chung và các công ty chứng khoán nói riêng.
Chiều 18.5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hải Trà - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc HoSE - và cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch UBCKNN - đã giúp giải tỏa nhiều bức xúc bị dồn nén lâu nay vì cách quản lý, điều hành của UBCKNN và HoSE trên thị trường chứng khoán.