Ngừa virus Corona: Đừng quên khẩu trang vải

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Chiếc khẩu trang “cháy” hàng cho thấy sự hoang mang của người dân trước mối đe dọa của virus Corona. Sự bình tĩnh là điều tiên quyết trong hàng loạt các giải pháp phòng chống dịch bệnh này…

Cùng nhiều địa phương khác, TP.Cần Thơ đang rơi vào tình trạng “cháy” hàng đội giá khẩu trang y tế, các loại dung dịch sát khuẩn... Bằng nhiều nguồn khác nhau, các mạnh thường quân, và những người thiện nguyện đã mua khẩu khang với số lượng lớn, rồi đem phát miễn phí cho người dân.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Nghiêm – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ dẫn câu chuyện về tình trạng hiện nay, khi người dân có biểu hiện ho, sốt là họ hoang mang lo lắng. Có những khách sạn, cơ sở lưu trú dẫn khách nước ngoài đến bệnh viện kiểm tra, và yêu cầu bệnh viện phải ký giấy xác nhận những người này không có nguy cơ lây nhiễm dịch hô hấp do virus Corona.

“Việc theo dõi cần đến 14 ngày, không thể trong nay mai. Hơn nữa, nếu có khám, thì bệnh viện cũng chỉ có thể đưa ra chẩn đoán lâm sàng. Yêu cầu trên gây ra những khó khăn, nằm ngoài chức năng của bệnh viện” -  bác sĩ Nghiêm nói và cho biết, khẩu trang y tế đang bị đẩy giá lên rất cao, trong khi người dân cứ bấn loạn.

Theo bác sĩ Nghiêm, thực ra những chiếc khẩu trang vải cũng rất hữu dụng, sau khi giặt sạch, có thể tái sử dụng nhiều lần hiệu quả. Bởi trên thực tế, khẩu trang chỉ làm ngăn cản virus “bắn” ra môi trường lây lan, chúng ta không nên quá lo lắng về khẩu trang, dù rất cần thiết trong điều kiện dịch bệnh hiện nay.

Vấn đề cốt lõi là làm sao để tuyên truyền cho người dân hiểu, không để mầm bệnh lây lan khắp nơi, như trường hợp ở Vĩnh Phúc, đã di chuyển qua nhiều phương tiện công cộng.

Đồng quan điểm trên, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Nghĩa – Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ biết, trong vấn đề sử dụng khẩu trang và các phương tiện để phòng chống dịch hô hấp do virus Corona gây ra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có nói là chúng ta có thể tận dụng khẩu trang bằng vải và tái sử dụng. Ngoài ra, còn có thể thay dung dung dịch sát khuẩn bằng xà phòng trong rửa tay. Những thứ này trên thị trường có rất nhiều, và cũng rất phù hợp trong điều kiện thực tế hiện nay.

Trong cuộc họp toàn thành phố về phòng chống dịch hô hấp cấp do virus Corona; Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Quang Mạnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan phải khẩn trương và nhanh chóng có một kế hoạch tuyên truyền; làm sao để dễ hiểu, dễ tác động vào tâm lý người dân. Khi người dân có đầy đủ nhận thức, mỗi người sẽ là “lá chắn” hữu ích trước nguy cơ dịch bệnh.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

10 câu hỏi cần nhớ để phòng, tránh virus Corona

LH (Theo Bộ Y tế) |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 14h, ngày 2.2 đã có 14.568 ca mắc viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona; 305 ca tử vong. Những câu hỏi xung quanh virus Corona vẫn cần được giải đáp để người dân hiểu và phòng tránh.

Dân chung cư đề cao cảnh giác với dịch virus Corona

Phan Anh |

Nhiều chung cư, căn hộ dịch vụ tại Hà Nội đang thực hiện các biện pháp tuyên truyền nhằm giúp cư dân phòng ngừa virus Corona trong bối cảnh Việt Nam có một ca nhiễm mới.

Những công nghệ nào hỗ trợ đắc lực cho việc phòng chống dịch virus Corona?

Thế Lâm |

Dịch viêm phổi cấp Vũ Hán do chủng mới virus Corona bùng phát trong thời điểm công nghệ đã có những bước tiến lớn trong các lĩnh vực như người máy (robot), tự động hóa, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML)…

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

10 câu hỏi cần nhớ để phòng, tránh virus Corona

LH (Theo Bộ Y tế) |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 14h, ngày 2.2 đã có 14.568 ca mắc viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona; 305 ca tử vong. Những câu hỏi xung quanh virus Corona vẫn cần được giải đáp để người dân hiểu và phòng tránh.

Dân chung cư đề cao cảnh giác với dịch virus Corona

Phan Anh |

Nhiều chung cư, căn hộ dịch vụ tại Hà Nội đang thực hiện các biện pháp tuyên truyền nhằm giúp cư dân phòng ngừa virus Corona trong bối cảnh Việt Nam có một ca nhiễm mới.

Những công nghệ nào hỗ trợ đắc lực cho việc phòng chống dịch virus Corona?

Thế Lâm |

Dịch viêm phổi cấp Vũ Hán do chủng mới virus Corona bùng phát trong thời điểm công nghệ đã có những bước tiến lớn trong các lĩnh vực như người máy (robot), tự động hóa, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML)…