Ngoài nợ lương, Công ty Trúc Tây Bắc còn gây nhiều phiền toái môi trường

Nhóm PV |

Cao Bằng - Bên cạnh việc nợ lương, Công ty Trúc Tây Bắc còn liên tục gây phiền toái đến các hộ dân xung quanh nhà máy.

Liên tiếp gây phiền toái

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về tình trạng nợ lương người lao động, nợ tiền nguyên liệu trúc của Công ty TNHH Chế biên Lâm sản Trúc Tây Bắc (nay là Công ty TNHH sản xuất và Thương mại dịch vụ HMT Bamboo), một số hộ dân đã gửi phản ánh về việc doanh nghiệp này gây phiền toái đến đời sống của họ nhiều năm qua.

Trao đổi với PV, chị Triệu Mùi Khe (trú xã Quang Thành) - có nhà sát vách nhà máy của doanh nghiệp - cho biết: "Bụi từ nhà máy ra vô cùng nhiều, phủ lên mọi ngóc ngách trong nhà tôi, gia đình kinh doanh tạp hóa và nhà nghỉ, tuy nhiên, vì quá bụi không có khách nào muốn nghỉ lại".

Theo chị Khe, dù liên tục dọn dẹp nhưng căn nhà chị luôn bị bụi, mùn trúc phủ kín. Quần áo, ga trải giường của gia đinh vừa giặt xong phơi lên, lập tức bị dính bụi trúc.

Hai ống thải xả bụi trúc bay khắp cả 1 vùng. Ảnh: Tân Văn.
Hai ống thải xả bụi trúc bay khắp cả một vùng. Ảnh: Tân Văn.

"Đã dính bụi trúc rồi thì mặc hay đắp vào vô cùng ngứa, khách khứa muốn thuê phòng, vào tới nơi, họ thấy nhiều bụi quá cũng đi mất, cứ thế 2 tầng phòng nghỉ của gia đình bỏ không" - chị Khe giãi bày.

"Gia đình đã nhiều lần phản ánh tới công ty, tuy nhiên, tình trạng này không được khắc phục. Để việc bụi bặm này kéo dài, sức khỏe của cả nhà, nhất là 2 con nhỏ bị ảnh hưởng rất nhiều" - chị nói thêm.

Bụi phủ khắp mọi ngóc ngách trong nhà ông Bàn Chàn Phu. Ảnh: Tân Văn.
Bụi phủ khắp mọi ngóc ngách trong nhà ông Bàn Chàn Phu. Ảnh: Tân Văn.

Trước đó, vào năm 2021, công ty này trong quá trình xin chủ trương đầu tư đã "miệng nói tay làm" rầm rộ xây dựng nhà xưởng.

Quá trình này, doanh nghiệp còn có dấu hiệu xâm phạm vào đất thuộc rừng đặc dụng Phja Oắc - Phja Đén. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng bảo vệ rừng và UBND xã có mặt lập biên bản yêu cầu tạm dừng thi công. Thông tin này đã được đại diện UBND xã Quang Thành xác nhận với PV.

Bên cạnh đó, bụi bặm trong quá trình sản xuất của công ty còn khiến vườn trúc khoảng 1ha nhà ông Bàn Chàn Phu gãy cành, không thể sinh trưởng bình thường.

Sau khi có sự can thiệp của lực lượng chức năng, phía công ty đã ký một hợp đồng đền bù vườn trúc này. Theo đó, bắt đầu từ năm 2022, công ty sẽ đền bù cho gia đình ông Phu 20 triệu đồng/năm, qua mỗi năm, số tiền tăng thêm 5 triệu đồng/năm. Năm 2032, giá đền bù sẽ là 70 triệu đồng/năm, sau 10 năm đền bù, 2 bên sẽ tiếp tục thỏa thuận đền bù.

Hợp đồng giữa Công ty Trúc Tây Bắc và gia đình ông Bàn Chàn Phu. Ảnh: Tân Văn.
Hợp đồng giữa Công ty Trúc Tây Bắc và gia đình ông Bàn Chàn Phu. Ảnh: Tân Văn.

Tuy nhiên đến nay, sau một năm đền bù, đơn vị này cũng ngó lơ hợp đồng đã ký, không tiếp tục chi trả tiền vườn trúc cho gia đình ông Phu.

Như Lao Động đã thông tin, từ tháng 3 đến tháng 5.2023 Công ty Trúc Tây Bắc đã nợ lương 182 công nhân, số tiền nợ khoảng 2,45 tỉ đồng. Nợ tiền nguyên liệu trúc trên 4,8 tỉ đồng.

Theo lộ trình trả lương mà Công ty Trúc Tây Bắc cam kết (ông Mai Văn Khá ký) với UBND huyện Nguyên Bình, từ 31.1 - 31.5.2024, đơn vị sẽ trả 1% tổng số nợ lương. Từ 30.4 - 31.8 là 2%; 30.9 - 30.11 trả 6%; 31.12.2024, đơn vị này sẽ thanh toán hết số nợ lương. Lộ trình này cũng tương tự với số tiền nợ trúc nguyên liệu.

Xâm phạm rừng đặc dụng

Theo tìm hiểu, để đơn vị này thực hiện cam kết trả lương, UBND huyện Nguyên Bình không dưới 5 lần kiểm tra, đốc thúc, ra văn bản chỉ đạo thậm chí còn phải kiểm kê tài sản, yêu cầu giữ hiện trạng các dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy.

Sau nhiều lần phản ánh bụi bặm, gần đây, Công ty Trúc Tây Bắc (nay là Công ty TNHH sản xuất và Thương mại dịch vụ HMT Bamboo) chuyển sang hoạt động, thổi bụi vào ban đêm.

Cũng theo các công nhân, việc tuyển dụng của công ty này diễn ra liên tục qua các năm bất chấp việc nợ lương người lao động. Khi vào công ty làm, hợp đồng lao động được soạn thảo một cách sơ sài không có số hợp đồng, ngày ký kết hay thời gian bắt đầu kết thúc làm việc.

Sau khi dính nợ, Công ty TNHH Chế biến Lâm sản Trúc Tây Bắc đã chuyển nhượng, đổi tên thành Công ty TNHH sản xuất và Thương mại dịch vụ HMT Bamboo. Người đại diện pháp luật trước đây là ông Mai Văn Khá nay đổi thành ông Phạm Ngọc Tuấn.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Công ty Trúc Tây Bắc nợ lương hàng trăm lao động vùng cao, trả nhỏ giọt 1%/tháng

Nhóm PV |

Cao Bằng - Không những nợ lương người lao động, Công ty Cổ phần Trúc Tây Bắc còn nợ cả người dân bán nguyên liệu gần 10 tỉ đồng.

Chủ tịch Cao Bằng chỉ đạo làm rõ sai phạm tại mỏ đá Nà Cháo sau phản ánh

Nhóm PV |

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Cao Bằng có báo cáo về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ đá Nà Cháo, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã có chỉ đạo khắc phục những tồn tại.

Nhiều cử tri Cao Bằng nêu ý kiến về vấn đề nợ lương, nhà ở xã hội

Tân Văn |

Sáng 8.5, tại Trung tâm hội nghỉ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cao Bằng đã có buổi tiếp xúc cử tri với công nhân, viên chức, người lao động.

Bao lâu rồi, nhà điều hành chưa "đụng" đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu?

Anh Tuấn |

Kể từ kỳ điều hành ngày 23.10 năm ngoái đến nay, nhà chức trách liên tục không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong khi đó, số dư trên quỹ này hơn 6.655 tỉ đồng tính đến cuối 2023.

Y án 21 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 17.5, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức), giữ nguyên mức án sơ thẩm là 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 5 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Di tích cầu Mường Thanh chính thức được bảo tồn sau hơn 70 năm sử dụng

THANH BÌNH |

Cầu Mường Thanh thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) chính thức được bảo tồn sau hơn 70 năm sử dụng làm cầu dân sinh.

Kiểm tra chất cấm với các cầu thủ, chủ yếu phải gửi mẫu ra nước ngoài

AN NGUYÊN |

Trao đổi với Lao Động, bác sĩ Vũ Trọng Hải - Trung tâm Doping và Y học Thể thao (VADA) - cho biết, bóng đá là môn có tầm ảnh hưởng rất lớn nên cần sớm thực hiện việc kiểm tra chất cấm và doping.

Học sinh bị ép không thi lớp 10, giáo viên nói phụ huynh hiểu sai

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Làm việc với cơ quan chức năng, các giáo viên chủ nhiệm cho rằng nhà trường không chỉ đạo cấm học sinh học yếu thi vào lớp 10 mà do giáo viên truyền đạt không khéo léo dẫn tới phụ huynh, học sinh hiểu sai.

Công ty Trúc Tây Bắc nợ lương hàng trăm lao động vùng cao, trả nhỏ giọt 1%/tháng

Nhóm PV |

Cao Bằng - Không những nợ lương người lao động, Công ty Cổ phần Trúc Tây Bắc còn nợ cả người dân bán nguyên liệu gần 10 tỉ đồng.

Chủ tịch Cao Bằng chỉ đạo làm rõ sai phạm tại mỏ đá Nà Cháo sau phản ánh

Nhóm PV |

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Cao Bằng có báo cáo về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ đá Nà Cháo, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã có chỉ đạo khắc phục những tồn tại.

Nhiều cử tri Cao Bằng nêu ý kiến về vấn đề nợ lương, nhà ở xã hội

Tân Văn |

Sáng 8.5, tại Trung tâm hội nghỉ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cao Bằng đã có buổi tiếp xúc cử tri với công nhân, viên chức, người lao động.