Nghịch lý nghệ sĩ khá giả được nhận hỗ trợ, lao động mất việc lại chưa

Bảo Hân |

Thông tin một số nghệ sĩ nổi tiếng và có kinh tế khá giả nhận hỗ trợ 3,7 triệu đồng/tháng làm nhiều người bất ngờ. Đặt trong bối cảnh nhiều công nhân, lao động tự do bị mất việc đang rất mong chờ hỗ trợ, thì đó là một nghịch lý cần được giải quyết.

Gói 26.000 tỉ đồng đang được triển khai đến các đối tượng được thụ hưởng. Người mong chờ gói hỗ trợ này nhất có lẽ là những công nhân, lao động tự do mất việc.

Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, đến nay cả nước đã có hơn 15 triệu người được thụ hưởng chính sách từ Nghị quyết 68.

Số tiền đã chi hỗ trợ 8.400 tỉ đồng, 1,2 triệu lao động tự do với 2.180 tỉ đồng được nhận, 37.000 hộ sản xuất kinh doanh được hỗ trợ.

Tuy nhiên, như chính Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, qua theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện tại các địa phương và tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các đối tượng cho thấy, tiến độ thực hiện các chính sách còn khá chậm, kết quả thực hiện tại một số chính sách chưa cao. Điều này đồng nghĩa còn nhiều đối tượng chưa được thụ hưởng chính sách này.

Thực tế, thời gian gần đây, đường dây nóng Báo Lao Động liên tục nhận được các cuộc gọi hỏi về thủ tục hỗ trợ cũng như bày tỏ mong muốn được hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng khi chưa thấy mình được hỗ trợ.

Các cuộc gọi chủ yếu là của các công nhân bị mất việc, lao động tự do. Họ đều than, cuộc sống của họ đều đang rất khó khăn, thiếu thốn, rất cần sự hỗ trợ kịp thời. Công việc “ráo mồ hôi là hết tiền”, khiến khi phải nghỉ việc, họ hầu như không có tích luỹ, cuộc sống vô cùng chật vật.

Đặt trong bối cảnh còn nhiều lao động tự do đang mong được hỗ trợ câu chuyện các nghệ sĩ nổi tiếng, khá giả được nhận hỗ trợ là một nghịch lý rất tréo ngoe. Ở đây, những nghệ sĩ hoàn toàn không có lỗi.

Những nghệ sĩ này được xét duyệt dựa trên các căn cứ “giấy trắng mực đen” được đặt ra. Theo quy định, đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch COVID-19 thuộc đối tượng hỗ trợ khó khăn của gói 26.000 tỉ đồng.

Tất nhiên, đối tượng là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn thì khác với đối tượng là công nhân, lao động tự do, nhưng xét cho cùng, họ đều là đối tượng thụ hưởng của gói 26.000 tỉ đồng, đều là những người lao động bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19.

Cảnh sống bên trong nơi thuê trọ của nhóm thợ sắt trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách. Ảnh: Hải Nguyễn
Cảnh sống bên trong nơi thuê trọ của nhóm thợ sắt ở khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách. Ảnh: Hải Nguyễn

Vì vậy, từ sự việc các nghệ sĩ khá giả lại được nhận hỗ trợ, trong khi vẫn còn nhiều công nhân, lao động tự do có cuộc sống thiếu thốn, chật vật hơn rất nhiều lần nhưng đến nay, vì lý do nào đó, chưa được nhận hỗ trợ, cần xem lại quy định cũng như thủ tục, quá trình triển khai gói hỗ trợ này để đảm bảo hỗ trợ trúng, đúng và kịp thời đến các đối tượng trong lúc họ đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ Việt quyên góp từ thiện phải sao kê?

ĐÔNG DU |

Từ khóa "nghệ sĩ sao kê tiền từ thiện" đang hot hiện nay, nguyên nhân xuất phát từ việc quyên góp của hàng loạt nghệ sĩ Việt nhưng vì một vài lý do mà chậm công khai chi tiết các khoản quyên góp. Trong đó, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, Hoài Linh... trở thành tâm điểm.

Hỗ trợ nghệ sĩ do dịch COVID-19: Cần cuộc rà soát lại để hỗ trợ đúng người

Hải Minh |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc hỗ trợ nghệ sĩ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cần được rà soát lại để tiền hỗ trợ đến đúng người, đúng đối tượng.

Phi Nhung và loạt nghệ sĩ Việt kiên cường chiến đấu khi mắc COVID-19 nặng

ĐÔNG DU |

Phi Nhung, nhạc sĩ Đào Trọng Thịnh, Lữ Đắc Long là 3 sao Việt mắc COVID-19 trở nặng. Trong lúc sinh tử, họ vẫn giữ tinh thần lạc quan, truyền động lực cho không ít người.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Nghệ sĩ Việt quyên góp từ thiện phải sao kê?

ĐÔNG DU |

Từ khóa "nghệ sĩ sao kê tiền từ thiện" đang hot hiện nay, nguyên nhân xuất phát từ việc quyên góp của hàng loạt nghệ sĩ Việt nhưng vì một vài lý do mà chậm công khai chi tiết các khoản quyên góp. Trong đó, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, Hoài Linh... trở thành tâm điểm.

Hỗ trợ nghệ sĩ do dịch COVID-19: Cần cuộc rà soát lại để hỗ trợ đúng người

Hải Minh |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc hỗ trợ nghệ sĩ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cần được rà soát lại để tiền hỗ trợ đến đúng người, đúng đối tượng.

Phi Nhung và loạt nghệ sĩ Việt kiên cường chiến đấu khi mắc COVID-19 nặng

ĐÔNG DU |

Phi Nhung, nhạc sĩ Đào Trọng Thịnh, Lữ Đắc Long là 3 sao Việt mắc COVID-19 trở nặng. Trong lúc sinh tử, họ vẫn giữ tinh thần lạc quan, truyền động lực cho không ít người.