Là một trong những hoạt động thường niên mỗi dịp đầu Xuân mới, Tết trồng cây là một trong những chương trình nhận được nhiều sự hưởng ứng vì có ý nghĩa cải thiện môi trường sống, giảm thiểu biến đổi khí hậu.
Tại bãi biển xã Quang Phú (TP. Đồng Hới) - nơi có rừng phòng hộ và thường xuyên được chọn là nơi phát động Tết trồng cây. Tuy nhiên, theo như phản ánh của người dân, nhiều cây trồng từ dịp Tết Tân Sửu 2021 năm ngoái được phát hiện đã chết.
Loại cây được sử dụng là những cây phi lao, có tác dụng chắn gió chắn cát, giảm nhẹ thiên tai.
Theo quan sát của PV báo Lao Động, tại bãi biển xã Quang Phú (TP. Đồng Hới) có rất nhiều cây phi lao phát triển không bình thường và đã chết.
Được biết, nếu được chăm sóc và còn sống, sau 1 năm, cây phi lao sẽ phát triển cao từ 2 – 3m và có đường kính khoảng 3cm. Tuy nhiên, tại khu vực này, gần như không có bất cứ cây nào có thể phát triển đến mức độ này.
“Thấy người ta trồng xong rồi thôi, không có ai tới tưới nước hay xem cây như thế nào. Tôi cũng nhiều lần xách nước ra tưới rồi, nhưng mà cây nhiều, với lại mình đâu tưới mãi được. Cho nên loạt phi lao này không sống được là chuyện đương nhiên rồi” - một người dân nói.
Mới đây, ngày 7.2.2022, tỉnh Quảng Bình lại tiếp tục phát động Tết trồng cây nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Lần này, theo quan sát của PV báo Lao Động, khu vực trồng cây lại nằm ngay bên cạnh số cây đã chết này. Đã mấy ngày trôi qua, nhưng vẫn không có ai đến tưới nước hay chăm bón gì với số cây vừa trồng này.
Cũng theo nhận định của người dân, vì đây là khu vực ít dân cư, nên nếu không có người chăm sóc, số cây vừa trồng này cũng sẽ chết sau một thời gian ngắn.
“Nếu cứ tình hình này thì loạt cây mới trồng cũng sẽ chết sau một thời gian nữa thôi. Phi lao là loại cây dễ trồng dễ sống, nhưng cũng cần có sự chăm sóc, tưới nước thường xuyên khi cây vừa trồng thì cây mới sống được. Chứ đây mình chỉ trồng rồi để cây nào sống được thì sống, cây nào chết thì chết thì không có tác dụng” - người dân chia sẻ.