Như Lao Động đã phản ánh việc hàng chục hộ dân tại tổ dân phố Hợp Thành (thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ) bất an vì nghi ngờ mỏ thiếc Tây Núi Pháo của Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên xả thải ra môi trường. Trong khi việc chế biến và xả thải tại đây vẫn chưa được các cơ quan chức năng cho phép.
Mới đây, Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên đã ra văn bản yêu cầu Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên dừng các hoạt động chế biến khoáng sản tại mỏ thiếc Tây Núi Pháo. Việc này chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường theo quy định.
Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị: "Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường để trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
Trong trường hợp không đáp ứng được yêu cầu xả thải, cần đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, không được xả nước thải chưa qua xử lý đạt quy chuẩn cho phép xả thải ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào".
Trước đó, ngày 29.7 trao đổi với PV, ông Phạm Bình Công - Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên cho rằng, nếu đúng có việc xả thải thì rất nghiêm trọng bởi đây là khu vực đầu nguồn nước của Hồ Núi Cốc nơi cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho rất nhiều hộ dân.
Hiện tại, Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên mới đang nộp hồ sơ để được cấp phép về môi trường trong đó có việc xả thải. Nước thải từ các bể xử lý của mỏ thiếc sẽ được xả vào suối rồi chảy vào sông Công để đổ ra hồ Núi Cốc.
Ông Công thông tin: "Khi tham khảo ý kiến các cơ quan chuyên môn cho thấy hồ Núi Cốc là khu vực nhạy cảm, cung cấp nước ăn cho TP. Thái Nguyên và các khu vực lân cận. Trong khi đây là công trình thuỷ lợi nên phải có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chi cục Môi trường đã yêu cầu đơn vị này không xả thải ra môi trường nữa mà phải xử lý nước thải tuần hoàn trong khu vực sản xuất của nhà máy".
Tuy nhiên, khi tính toán lượng nước đổ về hồ chứa nước thải khi có mưa lớn thì bắt buộc vẫn phải xả thải, nếu không sẽ có nguy cơ vỡ đập. Vì vậy, đơn vị này đang phải điều chỉnh lại phương án xả thải theo hướng xả ra lưu vực sông Cầu chứ không phải sông Công.
Ông Công khẳng định: "Nếu Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên chưa được cấp phép xả thải thì sẽ không được phép chế biến. Việc quan trắc mẫu nước thải sẽ được tiến hành khi mỏ chính thức được phép xả thải. Còn bây giờ khi sở TNMT đã yêu cầu dừng rồi mà người dân vẫn phát hiện xả thải thì sẽ xử lý ngay".