Nghỉ trong giờ làm việc được quy định như nào?

Quế Chi (T/H) |

Nghỉ trong giờ làm việc được quy định tại Điều 109 Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó:

1. Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc quy định tại Điều 105 của Bộ luật này từ 6 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 6 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

2. Ngoài thời gian nghỉ quy định tại Khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.

Điều 64 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về nghỉ trong giờ làm việc

1. Thời gian nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục theo quy định tại Khoản 1 Điều 109 của Bộ luật Lao động được áp dụng đối với người lao động làm việc từ 6 giờ trở lên trong một ngày, trong đó có ít nhất 3 giờ làm việc trong khung giờ làm việc ban đêm quy định tại Điều 106 của Bộ luật Lao động.

2. Thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc đối với trường hợp làm việc theo ca liên tục quy định tại Khoản 3 Điều 63 Nghị định này ít nhất 30 phút, riêng trường hợp làm việc ban đêm thì được tính ít nhất 45 phút.

3. Người sử dụng lao động quyết định thời điểm nghỉ trong giờ làm việc, nhưng không được bố trí thời gian nghỉ này vào thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc ca làm việc.

4. Ngoài trường hợp làm việc theo ca liên tục quy định tại Khoản 3 Điều 63 Nghị định này, khuyến khích các bên thương lượng thời gian nghỉ giữa giờ tính vào giờ làm việc.

Quế Chi (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc của công chức thế nào?

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email vanvanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là công chức, xin thôi việc trước khi đủ tuổi nghỉ hưu. Xin hỏi, thời gian làm việc được tính hưởng trợ cấp thôi việc của công chức thế nào?

Hướng dẫn 300 cán bộ CĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Phương Nguyễn |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp nhà nước.

Làm việc ngày Giỗ Tổ, Lễ 30.4, 1.5 năm 2022 được trả thêm 300% tiền lương

Minh Hương |

Sắp tới, người lao động sẽ được nghỉ tới 7 ngày dịp lễ Giỗ Tổ, 30.4 và 1.5. Vào ngày lễ này, nếu đi làm, người lao động sẽ được hưởng thêm 300% tiền lương...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc của công chức thế nào?

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email vanvanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là công chức, xin thôi việc trước khi đủ tuổi nghỉ hưu. Xin hỏi, thời gian làm việc được tính hưởng trợ cấp thôi việc của công chức thế nào?

Hướng dẫn 300 cán bộ CĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Phương Nguyễn |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp nhà nước.

Làm việc ngày Giỗ Tổ, Lễ 30.4, 1.5 năm 2022 được trả thêm 300% tiền lương

Minh Hương |

Sắp tới, người lao động sẽ được nghỉ tới 7 ngày dịp lễ Giỗ Tổ, 30.4 và 1.5. Vào ngày lễ này, nếu đi làm, người lao động sẽ được hưởng thêm 300% tiền lương...