Nghỉ Tết không giao bài tập cho học sinh: Một quyết định nhân văn

Bằng Linh |

Sở Giáo dục và Đào Tạo Vũng Tàu vừa ra văn bản yêu cầu các Phòng GDĐT chỉ đạo các trường thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó nhấn mạnh nội dung: “Bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trở đi, giáo viên không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết”.

Văn bản của Sở GD-ĐT Bà Rịa- Vũng Tàu yêu cầu không giao bài tập cho học sinh dịp nghỉ Tết
Văn bản của Sở GD-ĐT Bà Rịa- Vũng Tàu yêu cầu không giao bài tập cho học sinh dịp nghỉ Tết

Quyết định này bất ngờ nhận được sự đồng tình của cả giáo viên và học sinh. Câu chuyện “giao bài tập Tết” lâu nay vẫn là chủ đề được bàn thảo với nhiều ý kiến trái chiều. Thời điểm này Tết năm ngoái, trên các diễn đàn dành cho học sinh, những hình ảnh về “bài tập Tết” bắt đầu được chia sẻ, với đủ cảm xúc. Có nơi học sinh “méo mặt” vì nhận được “lì xì” của thầy giáo dạy Toán… là một đề cương ôn tập phủ kín hết mặt giấy A4. Có trường, giáo viên bộ môn nào cũng giao bài tập.

Nhiều giáo viên cho rằng nếu không giao bài tập, học sinh sẽ bị quên kiến thức, hay có tâm lý “ngại học” sau Tết. Thầy cô mong mỗi ngày học sinh dành khoảng thời gian nhất định làm bài tập để duy trì nếp học tập.

Ngược lại cũng có thầy cô lại đưa ra nhận định hoàn toàn ngược lại, “giao nhiều bài tập cũng không giúp học sinh giỏi lên. Tôi nghiệm ra rằng học sinh phải làm bài tập trong tâm lý không thoải mái, không hứng thú thì cũng không có nhiều tác dụng” một cô giáo ở ngôi trường tư nổi tiếng tại Hà Nội chia sẻ.

Vấn đề này không chỉ “gây nhức đầu” đối với giáo dục Việt Nam. Mới đây, nhà nghiên cứu Harris Cooper, Trường ĐH Duke (Mỹ) chỉ ra 5 lý do không nên giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học.

Thứ nhất, bài tập về nhà có thể tạo ra những thái độ tiêu cực của trẻ về trường học.

Thứ hai, bài tập về nhà có thể làm tổn hại mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ.

Thứ ba, bài tập về nhà tạo cảm giác trách nhiệm giả tạo.

Thứ tư, làm bài tập về nhà khiến trẻ không còn nhiều thời gian vui chơi.

Thứ năm, trẻ cần được nghỉ ngơi để học hiệu quả.

Vị giáo sư đưa ra lời khuyên: thay vì giao bài tập về nhà, giáo viên và phụ huynh nên thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ học để tăng cường tính sáng tạo, sự hòa đồng trong trẻ. Điều đó cũng giúp việc giáo dục học sinh tiểu học trở nên hiệu quả hơn.

Văn bản của Sở GD-ĐT Bà Rịa- Vũng Tàu do giám đốc sở Trần Thị Ngọc Châu ký ngày 26.1.2021 nêu rõ:

“Bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trở đi, giáo viên không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là khoảng thời gian để học sinh có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu các phong tục đẹp, truyền thống trong ngày Tết, hãy để các em có khoảng thời gian nghỉ Tết được sum họp bên gia đình, vui chơi, nghỉ ngơi thoải mái, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Giáo viên dặn dò học sinh và phối hợp với phụ huynh, đến khi chuẩn bị hết kỳ nghỉ Tết (còn khoảng 1-2 ngày) hãy cùng con ôn lại công thức, quy tắc trong sách giáo khoa và chuẩn bị bài kỹ trước khi đến lớp sau thời gian nghỉ Tết”.

Có lẽ đây là văn bản cấp Sở đầu tiên yêu cầu “không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết” là quyết định phù hợp, nhân văn góp phần giảm áp lực cho phụ huynh và chính các em, để các em hưởng trọn vẹn các Tết cổ truyền bên gia đình.

Bằng Linh
TIN LIÊN QUAN

Loạt tỉnh, thành cho học sinh nghỉ Tết sớm phòng dịch COVID-19

Linh Chi - Đức Thiện |

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành phố đã có thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng dịch.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh cả nước

Trang Hà |

Ngày 2.2, thêm nhiều tỉnh, thành trên cả nước thông báo cho học sinh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu sớm hơn dự kiến.

Hậu Giang cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 3.2.2021

Thành Nhân |

Học sinh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 3.2.2021 đến hết ngày 16.2.2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Loạt tỉnh, thành cho học sinh nghỉ Tết sớm phòng dịch COVID-19

Linh Chi - Đức Thiện |

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành phố đã có thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng dịch.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh cả nước

Trang Hà |

Ngày 2.2, thêm nhiều tỉnh, thành trên cả nước thông báo cho học sinh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu sớm hơn dự kiến.

Hậu Giang cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 3.2.2021

Thành Nhân |

Học sinh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 3.2.2021 đến hết ngày 16.2.2021.