Nghỉ dịch kiêm nghỉ hè, ít sân chơi khiến trẻ nghiện điện thoại tivi

THUỲ TRANG |

Hơn một tháng nay, nhiều phụ huynh tại TP.Đà Nẵng đang đau đầu vì trẻ thiếu sân chơi. Có gia đình vì quá bận công việc nên chấp nhận cho con cháu mình làm bạn với điện thoại, tivi đến mức trẻ bị "nghiện".

Mặc dù TP.Đà Nẵng đã nới lỏng một số hoạt động cho người dân như tắm biển, ăn uống và sắp tới trẻ mầm non sẽ trở lại trường học. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh có con học mẫu giáo, tiểu học vẫn đang đau đầu tìm sân chơi mùa hè. Bởi, thời gian nghỉ dịch bệnh vừa qua, nhiều em nhỏ chỉ biết “cắm mặt” vào tivi, điện thoại.

“Buổi sáng hay buổi trưa vừa thức dậy là con đã quen với việc lên phòng khách, tự bấm tivi mở hoạt hình xem. Tôi có nhắc cháu nhiều lần, thậm chí là la mắng nhưng cũng không ăn thua. Cháu còn nói là chơi đồ chơi một mình buồn quá nên mới xin xem tivi” - chị Hà Phương, một phụ huynh có con đang tuổi đi học mẫu giáo tại TP.Đà Nẵng, cho hay.

Nghỉ dịch, kiêm cả nghỉ hè nên nhiều trường mầm non không còn thực hiện các giờ học online, bài học trực tuyến cho trẻ. Cộng với việc giãn cách, hạn chế tiếp xúc do dịch bệnh COVID-19, nhiều gia đình không cho con đến nơi công cộng hay chơi đùa với trẻ em trong khu phố nên trẻ khó tránh được việc nhàm chán.

Không phải gia đình nào cũng có đông con cháu để trẻ tự chơi với nhau. Ảnh: TT

Chưa kể việc ba mẹ quá bận rộn, gửi con cho ông bà trông nom khiến việc kiểm soát con xem tivi, điện thoại không phải lúc nào cũng thực hiện được.

Anh Nguyễn Hưng, ngụ quận Sơn Trà chia sẻ: “Đến bản thân ba mẹ còn khó tìm trò chơi nào làm con thấy hấp dẫn, huống gì là ông bà đã lớn tuổi. Các cháu ở thành phố, không gian sinh hoạt trong gia đình hạn chế nên cũng không có nhiều sân vườn để trải nghiệm. Ông bà chỉ có thể giúp trông chừng đảm bảo an toàn cho cháu, lo cơm nước và giấc ngủ chứ việc bày trò chơi thì rất khó”.

Chính vì vậy, nhiều phụ huynh chấp nhận việc con mình làm bạn, hay nói cách khách là “cắm mặt” vào tivi, điện thoại cho đến khi ba mẹ đi làm về.

Một thực tế khác là chính cha mẹ cũng chưa thật sự dành thời gian cho trẻ. Chị Thanh Thảo - giáo viên mầm non tại quận Sơn Trà - chia sẻ: “Đây là khó khăn chung của mọi gia đình trong mỗi đợt nghỉ dịch bệnh hay đơn giản là nhà trường cho nghỉ hè một vài tuần. Có những giải pháp để “cai” điện thoại, tivi cho trẻ tuổi mầm non và tiểu học nhưng cần sự vào cuộc của ba mẹ như bày trò chơi cho con, cho các con cháu trong nhà chơi với nhau…

Đưa con về quê chơi, tạo các hoạt động vận động lúc ba mẹ có thời gian sẽ giúp trẻ không "nghiện" tivi, điện thoại. Ảnh: TT

Vì cuộc sống mưu sinh, ba mẹ không có thời gian thì có thể tận dụng lúc chiều về đưa con đi biển, đi đạp xe, tạo trò chơi vận động. Tối đến, cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện, đọc sách, học vẽ cùng con để thu hút trẻ. Khi có người "thủ lĩnh" trong không gian sinh hoạt, bày trò chơi cho mình, các con sẽ không sa đà vào tivi, điện thoại.

Ba mẹ cũng có thể giao việc cho con khi vắng nhà như dọn quần áo, dọn sách vở, vẽ một bức tranh và phải nhớ kiểm tra sau đó để các con tập trung hoàn thành. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là dành thời gian cho con bất kì khi nào có thể” - chị Thanh Thảo nói.

Theo kế hoạch, trong cuối tháng 6, giáo viên mầm non tại TP.Đà Nẵng sẽ được tiêm vaccine COVID-19. Dự kiến đầu tháng 7, các trường mầm non, nhóm trẻ, các cơ sở giáo dục và đào tạo sẽ được cho phép hoạt động dạy và học trở lại.

Đây là tin vui với nhiều phụ huynh tại TP.Đà Nẵng bởi con trẻ được đi học lại sẽ có thể tham gia nhiều hoạt động học tập, vui chơi hơn là làm bạn với điện thoại, tivi.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Căng dây, phủ bạt máy tập thể dục ngoài trời ở sân chơi, công viên

Kim Anh |

Để hạn chế người dân tụ tập tại các công viên, sân chơi trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt máy tập thể dục ngoài trời tại Hà Nội đã được lực lượng chức năng tiến hành căng dây, phủ bạt.

"Bé vẽ Hà Nội 2021" - sân chơi bổ ích cho trẻ em mùa COVID-19

Hải Minh |

Triển lãm hàng năm "Bé vẽ Hà Nội" dành cho các "hoạ sĩ nhí" của Urban Sketchers Hà Nội - nhóm Ký họa Đô thị Hà Nội - phải gác lại và thay thế bằng một triển lãm online.

Học sinh nghỉ hè sớm: Giáo viên chỉ cách tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ

Thiều Trang - Tường Vân |

Việc tìm sân chơi cho trẻ trong những ngày hè, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp là vấn đề khiến nhiều phụ huynh đau đầu. Con trẻ bị hạn chế ra ngoài, mọi hoạt động vui chơi chỉ có thể diễn ra tại nhà. Vậy làm thể nào để con có sân chơi lành mạnh, bổ ích và vẫn đảm bảo an toàn trong mùa dịch?

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hà Nội: Căng dây, phủ bạt máy tập thể dục ngoài trời ở sân chơi, công viên

Kim Anh |

Để hạn chế người dân tụ tập tại các công viên, sân chơi trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt máy tập thể dục ngoài trời tại Hà Nội đã được lực lượng chức năng tiến hành căng dây, phủ bạt.

"Bé vẽ Hà Nội 2021" - sân chơi bổ ích cho trẻ em mùa COVID-19

Hải Minh |

Triển lãm hàng năm "Bé vẽ Hà Nội" dành cho các "hoạ sĩ nhí" của Urban Sketchers Hà Nội - nhóm Ký họa Đô thị Hà Nội - phải gác lại và thay thế bằng một triển lãm online.

Học sinh nghỉ hè sớm: Giáo viên chỉ cách tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ

Thiều Trang - Tường Vân |

Việc tìm sân chơi cho trẻ trong những ngày hè, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp là vấn đề khiến nhiều phụ huynh đau đầu. Con trẻ bị hạn chế ra ngoài, mọi hoạt động vui chơi chỉ có thể diễn ra tại nhà. Vậy làm thể nào để con có sân chơi lành mạnh, bổ ích và vẫn đảm bảo an toàn trong mùa dịch?