Nói là “bị văng miểng” vì vấn đề không phải do nhà sản xuất Lý Hải hay bộ phim của anh gây ra.
“Lật Mặt: 48h” và Lý Hải “bị văng miểng” chỉ vì dân mạng đã liên kết một status của Trấn Thành, cho rằng MC này viết với nội dung dìm hàng phim mới ra mắt của Lý Hải trong khi “Bố Già” của Trấn Thành thời gian qua đã được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt và nhờ đó đạt được thành công kỉ lục với doanh thu trên 400 tỉ đồng.
Cuối cùng, Trấn Thành buộc phải livestream “trần tình” trong bức xúc vì bị hiểu nhầm, oan ức. MC cho rằng việc anh đề cập tới một bộ phim Hàn Quốc trước đó là vì thấy hay mà ít được quan tâm, cho nên viết lên cũng nhằm đánh động dư luận công chúng yêu điện ảnh mà thôi, chứ chẳng hề có ý xiên xỏ gì sang phim mới của Lý Hải cả.
Vấn đề chỉ có thế nhưng cũng thành chuyện “ghen ăn tức ở”, “chơi xấu, xỏ xiên” trên mạng. Thậm chí, từ dư luận mạng đã trở thành câu chuyện làm quà, chuyện cửa miệng của những nhóm người túm tụm trong những ngày qua khi nhắc đến phim mới của Lý Hải.
Đến thời điểm này, cũng chẳng thể tỏ tường được câu chuyện dìm hàng trắng đen ra sao, nhưng rõ ràng nó khiến không ít người cứ mang ra tám chuyện, bàn tán, như thể rất cảm thông, tội nghiệp cho phim “Lật Mặt: 48h” vậy.
Phim Việt gần đây, hay được nhắc nhiều từ doanh thu phòng vé. Tất nhiên doanh thu cao là rất quan trọng, nhờ đó nhà sản xuất và các nhà đầu tư mới có thể tiếp tục bỏ tiền ra làm phim. Nhưng trên thực tế, phim doanh thu cao với phim hay nhiều khi là câu chuyện khác nhau, phim hay với phim liên quan đến lùm xùm, xìcăngđan càng khác nhau xa lắm.
Không biết bản thân nhà sản xuất đã bỏ tiền ra đầu tư đang phập phồng lo có hoàn vốn được hay không cảm thấy thế nào. Chứ đối với những người nghiêm túc với việc đánh giá, nhìn nhận phim ảnh Việt, những câu chuyện như dìm hàng phim này phim nọ được bàn tán vài ngày qua quả thật nghe qua đã thấy phát ngán với những kiểu ầm ĩ như thế.
Nói cho đúng hơn, những loại dư luận như thế chẳng những chẳng có ích gì, mà chỉ thêm phiền phức, rách việc, làm phân tâm từ nhà sản xuất đến khán giả yêu điện ảnh.
Những bộ phim điện ảnh Việt cần tự khẳng định mình, tất nhiên trước hết đo bằng sức hút người xem đến phòng vé. Tuy nhiên đằng sau doanh thu, nội dung phim là yếu tố quan trọng để người ta truyền tai nhau đi xem, để được cộng đồng yêu phim Việt đánh giá là bộ phim đáng xem chứ không phải thu hút người xem bằng chiêu trò.
Nói thế để thấy rằng, các vụ lùm xùm, nghi án này nọ, thực ra chả đáng để làm ầm ĩ nếu phim Việt không thể tự khẳng định mình bằng chất lượng nội dung đi được vào lòng công chúng.
Phim Việt có sức sống hay không tất nhiên không thể phụ thuộc vào các vụ lùm xùm. Và công chúng yêu phim Việt, cũng đừng nên phụ thuộc vào các loại dư luận không đáng làm ầm ĩ để bị kéo đến rạp.