Nghe người thưởng Tết mà… buồn

NHẬT HỒ |

Tiền thưởng Tết không quy định bắt buộc đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoản tiền này được người lao động chờ đón dịp Tết đến xuân về. Chính vì vậy, doanh nghiệp làm ăn được thưởng nhiều, khó khăn thưởng ít, thậm chí không thưởng cũng không sai.

Giám đốc Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Thái Minh Long, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết: Công ty làm ăn được thì thưởng Tết cho anh em công nhân. Mục đích để công nhân gắn bó với mình.

Bà Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Thiên Phú (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) cho rằng: Công nhân là tài sản của doanh nghiệp nên có cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Thưởng Tết là dịp thể hiện điều này rõ nhất.

Hầu hết công nhân làm việc trong lĩnh vực chế biến thủy sản đều tiền thưởng Tết. Ảnh: Nhật Hồ
Hầu hết công nhân làm việc trong lĩnh vực chế biến thủy sản đều có tiền thưởng Tết. Ảnh: Nhật Hồ

Thật may khi người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng nhận được tiền thưởng như nhau, giống nhau.

Chị N.T.T, làm việc cho một doanh nghiệp chế biến thủy sản tại tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: Do doanh nghiệp gặp khó khăn nên chị nhận thông báo thưởng Tết năm nay chỉ 200.000 đồng. Chị cho biết, thời buổi này, có việc làm ổn định đã là may mắn rồi, thưởng Tết như vậy cũng được. Dù vậy, chị cho rằng, nghe đài, báo nói nhiều về thưởng Tết, có nơi thưởng cao nhất đến vài trăm triệu đồng thì cũng thấy chạnh lòng.

Còn anh Nguyễn Văn Tâm, làm ở Đội văn phòng thuộc Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu thì cười: "Mỗi năm nghe tin thưởng Tết mà buồn. Anh em làm Đội văn phòng chúng tôi có được thưởng Tết đâu. Năm nào cũng có gói quà Tết của do phường vận động tặng là vui rồi. Đọc báo thấy chuyện thưởng Tết vài chục triệu/người mà thấy ngậm ngùi".

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh cho biết, thưởng Tết không quy định trong trong luật. Quyết định thưởng hay không là do doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn khuyến khích doanh nghiệp dành khoản tiền dùng làm thưởng Tết để người lao động gắn bó với doanh nghiệp hơn.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, mức thưởng Tết năm nay bằng với năm 2022. Sở tổng hợp từ con số báo cáo của doanh nghiệp, còn lực lượng cán bộ, viên chức, công chức, người lao động trong hành chính sự nghiệp, thưởng Tết thế nào không thuộc diện phải tổng hợp, báo cáo.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Bình quân mức thưởng Tết của người lao động tương đương năm 2022

NHẬT HỒ |

Có 29 doanh nghiệp với 6.000 lao động ở Bạc Liêu chính thức thông báo sẽ thưởng Tết Quý Mão 2023.

22 năm chưa có nhà máy xử lý rác, Bạc Liêu mong cử tri chờ kêu gọi đầu tư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay đã gần 22 năm, tỉnh Bạc Liêu không có nhà máy xử lý rác thải tập trung. Rác thải sinh hoạt tập trung tại bãi rác ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi.

Bạc Liêu chính thức tách 2 sở sau 3 năm sáp nhập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 13.12, các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu đã biểu quyết thông qua việc tách 2 sở chuyên ngành sau 3 năm sáp nhập.

Bạc Liêu lần đầu tiên thu ngân sách vượt 4.000 tỉ, xem xét tái lập 4 Sở

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 12.12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 8. Đáng chú ý lần đầu tiên tỉnh Bạc Liêu thu ngân sách vượt qua con số 4.000 tỉ đồng.

Thủ tướng khảo sát tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua Bạc Liêu

NHẬT HỒ - NGUYỄN MINH |

Bạc Liêu – Ngày 4.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam phía đông, tuyến Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bạc Liêu: Bình quân mức thưởng Tết của người lao động tương đương năm 2022

NHẬT HỒ |

Có 29 doanh nghiệp với 6.000 lao động ở Bạc Liêu chính thức thông báo sẽ thưởng Tết Quý Mão 2023.

22 năm chưa có nhà máy xử lý rác, Bạc Liêu mong cử tri chờ kêu gọi đầu tư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay đã gần 22 năm, tỉnh Bạc Liêu không có nhà máy xử lý rác thải tập trung. Rác thải sinh hoạt tập trung tại bãi rác ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi.

Bạc Liêu chính thức tách 2 sở sau 3 năm sáp nhập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 13.12, các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu đã biểu quyết thông qua việc tách 2 sở chuyên ngành sau 3 năm sáp nhập.

Bạc Liêu lần đầu tiên thu ngân sách vượt 4.000 tỉ, xem xét tái lập 4 Sở

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 12.12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 8. Đáng chú ý lần đầu tiên tỉnh Bạc Liêu thu ngân sách vượt qua con số 4.000 tỉ đồng.

Thủ tướng khảo sát tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua Bạc Liêu

NHẬT HỒ - NGUYỄN MINH |

Bạc Liêu – Ngày 4.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam phía đông, tuyến Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu.