Nghệ An: Xóm trưởng đi tù vì bán đất, bị hại tố cáo thẩm phán

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cho rằng hội đồng xét xử đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, một đương sự đã làm đơn tố cáo thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Ngày 16.2, trao đổi với phóng viên, bà Đậu Thị Nga, xóm 6, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xác nhận đã làm đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thẩm phán TAND huyện Hưng Nguyên và các cá nhân liên quan.

Theo đó, bà Nga tố cáo bà Thanh và các cá nhân liên quan về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Cụ thể, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử các cán bộ xóm 9 (nay là xóm 6) xã Hưng Yên Nam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” do bán đất trái thẩm quyền, bà Đậu Thị Nga được Hội đồng xét xử xác định là đối tượng bị thiệt hại do đã bỏ ra 375 triệu đồng mua đất của xóm, nay phải trả lại cho xã quản lý.

Bản án sơ thẩm số 58 ngày 29.11.2021, TAND huyện Hưng Nguyên khẳng định: “Chị Đậu Thị Nga yêu cầu bồi thường số tiền 375.000.000 đồng”, buộc tôi (chị Nga) trả đất lại cho xã và tuyên chị Nga được nhận số tiền nói trên.

Bà Đậu Thị Nga cho biết: “Tại phiên tòa, tôi khẳng định không yêu cầu lấy lại tiền, chỉ lấy đất vì tôi đã mua đất của xóm để sản xuất, có cán bộ xã chứng kiến và đồng ý tại cuộc họp xóm. Thẩm phán hỏi đi hỏi lại nhiều lần tôi vẫn khẳng định như thế. Sự việc mọi người tham dự phiên tòa đều chứng kiến. Thế nhưng bản án lại nói là tôi yêu cầu nhận tiền. Như vậy là không đúng nên tôi tố cáo, đề nghị làm rõ”.

Phòng TNMT huyện Hưng Nguyên xác nhận toàn bộ diện tích đất các bị cáo bán đã giao cho dân sản xuất từ trước. Ảnh: QĐ
Phòng TNMT huyện Hưng Nguyên xác nhận toàn bộ diện tích đất các bị cáo bán đã giao cho dân sản xuất từ trước. Ảnh: QĐ

Bà Nga cho biết thêm diện tích đất bà đã mua là đất của dân trong xóm, trong đó có phần của gia đình bà. Số tiền bà bỏ ra mua cũng đã được sử dụng chung cho các công việc của xóm, nay toàn dân phải có trách nhiệm, chứ không phải lấy tiền từ cán bộ xóm. “Cán bộ họ chỉ thu hộ cho xóm để làm việc chung, nay bắt họ gánh cả là không đúng. Đất của dân, nay trả lại cho xã cũng không có cơ sở” – bà Nga nói.

Bà Nga cũng đã có đơn kháng cáo bản án liên quan đến quyền lợi gia đình, với đề xuất được hợp thức hóa quyền sử dụng đất chứ không yêu cầu lấy lại tiền đã mua đất. Bà từ chối quyết định của Tòa án và không nhận lại số tiền 375 triệu mà các bị cáo đã tự bỏ ra nộp lại để “khắc phục hậu quả”.

Bà Nga cũng cho hay đơn đã gửi đi khoảng 1 tuần nhưng chưa nhận được hồi âm từ cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An.

Như Lao Động đã thông tin, vào ngày 14.11.2016, xóm 9 xã Hưng Yên Nam tổ chức họp toàn dân với sự tham gia của nhiều lãnh đạo xã.

Tại cuộc họp nói trên, người dân đã thống nhất phương án nhập toàn bộ diện tích trồng lúa của xóm với tổng diện tích 42 ha thuộc quyền sử dụng đất chung của các hộ trong xóm. Đồng thời trừ lại 4.200m2 thuộc khu đất Bàu Bùi Hang để chuyển nhượng cho hộ Nguyễn Văn Hiền - Đậu Thị Nga để lấy tiền phục vụ công tác dồn điền đổi thửa.

Ông Đinh Hữu Hạnh xóm trưởng và 6 thành viên trong Tiểu ban dồn điền đổi thửa xóm đã chuyển nhượng 12 thửa đất nông nghiệp cho 10 hộ gia đình trong xóm, tổng diện tích 10.850m2, thu về số tiền 490 triệu đồng.

Toàn bộ diện tích đất chuyển nhượng nói trên, đều có nguồn gốc là đất sản xuất nông nghiệp được giao cho các hộ dân theo Nghị định 64, có các chủ sử dụng rõ ràng, thể hiện ở kết quả xác minh của Phòng TNMT huyện Hưng Nguyên.

Sau đó ông Đinh Hữu Hạnh và 6 thành viên tiểu ban dồn điền đổi thửa xóm bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, ông Hạnh bị kết án 3 năm tù giam, ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam bị kết án 15 tháng tù giam vì tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhiều bị cáo bị kết án tù cho hưởng án treo.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Cựu xóm trưởng đi tù, nguyên Chủ tịch xã kêu oan

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chịu trách nhiệm liên đới về việc một số cán bộ xóm tổ chức bán đất nông nghiệp trái thẩm quyền, nguyên Chủ tịch xã Hưng Yên Nam bị kết án 15 tháng tù giam.

Bất ngờ thay đổi bị hại trong vụ xóm trưởng “lợi dụng chức vụ quyền hạn”

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Kết luận điều tra và cáo trạng khẳng định việc cán bộ xóm bán đất nông nghiệp gây thiệt hại cho nhà nước, nhưng tòa án lại khẳng định người mua đất mới là bị hại.

Lĩnh 3 năm tù vì bán đất trái thẩm quyền: Hình sự hoá quan hệ dân sự?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nguyên xóm trưởng bị kết án 3 năm tù giam vì hành vi bán đất trái thẩm quyền đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án, cho rằng bản thân bị oan sai. Trong khi đó luật sư cho rằng có dấu hiệu "hình sự hóa quan hệ dân sự".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: Cựu xóm trưởng đi tù, nguyên Chủ tịch xã kêu oan

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chịu trách nhiệm liên đới về việc một số cán bộ xóm tổ chức bán đất nông nghiệp trái thẩm quyền, nguyên Chủ tịch xã Hưng Yên Nam bị kết án 15 tháng tù giam.

Bất ngờ thay đổi bị hại trong vụ xóm trưởng “lợi dụng chức vụ quyền hạn”

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Kết luận điều tra và cáo trạng khẳng định việc cán bộ xóm bán đất nông nghiệp gây thiệt hại cho nhà nước, nhưng tòa án lại khẳng định người mua đất mới là bị hại.

Lĩnh 3 năm tù vì bán đất trái thẩm quyền: Hình sự hoá quan hệ dân sự?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nguyên xóm trưởng bị kết án 3 năm tù giam vì hành vi bán đất trái thẩm quyền đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án, cho rằng bản thân bị oan sai. Trong khi đó luật sư cho rằng có dấu hiệu "hình sự hóa quan hệ dân sự".