Nghệ An: Phạt hàng trăm ca vi phạm cách ly, nhiều người khác vẫn chủ quan

HẢI ĐĂNG |

Mặc dù cơ quan chức năng địa phương đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định cách ly toàn xã hội, đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 nhưng nhiều người dân Nghệ An vẫn chủ quan.

Nghệ An là một trong những địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp tuân thủ Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19.

Một nhóm người tụ tập tại địa bàn huyện Hưng Nguyên, sáng 13.4. Ảnh: PV
Một nhóm người tụ tập tại địa bàn huyện Hưng Nguyên, sáng 13.4. Ảnh: PV

Tính đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ra quân xử phạt nhiều trường hợp vi phạm Chỉ thị 16. Đến ngày 10.4, UBND thị xã Hoàng Mai đã xử phạt 2 cơ sở vẫn mở cửa kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ không thiết yếu; các phường, xã cũng đã xử phạt 60 trường hợp vi phạm lệnh cách ly xã hội.

Theo số liệu tổng hợp của Công an TP Vinh, từ ngày 1.4 - 9/4, cùng với tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng trên địa bàn đã kiểm tra, xử phạt 81 trường hợp không đeo khẩu trang, mức phạt 200 nghìn đồng/trường hợp; 22 trường hợp không tạm thời ngừng kinh doanh theo quy định, mức phạt 7,5 triệu đồng/trường hợp. Tổng số tiền phạt là 181.200.000 đồng.

Huyện Diễn Châu cũng xử phạt 4 người dân tụ tập nói chuyện với nhau trước cửa nhà.

Tuy nhiên, một số người dân vẫn chủ quan, vi phạm các quy định của Chỉ thị 16 như ra đường không cần thiết, tụ tập đông người, không đeo khẩu trang khi đi đường…

Ngày 13.4, tại một số tuyến đường thuộc TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên, phóng viên ghi nhận tình trạng người dân tham gia giao thông khá đông, tụ họp đông người.

Trước đó, tại TX Cửa Lò, vẫn có tình trạng người dân tập trung khá đông nơi bãi biển, hoặc vui chơi khu vực quảng trường Bình Minh, mặc dù các cơ quan chức năng đã tích cực chấn chỉnh, nhắc nhở.

Tại Nghệ An, mặc dù đến nay chưa phát hiện trường hợp dương tính với VOVID-19 trên địa bàn, nhưng với sự diễn biến phức tạp của dịch, việc nhiều người ra đường không cần thiết hoặc tụ tập đông người làm người dân lo lắng.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Chấn chỉnh các biểu hiệu chủ quan, lơ là phòng dịch COVID-19

THÀNH NHÂN |

Ngày 13.4, UBND TP.Cần Thơ ban hành công văn thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

"Số ca mắc COVID-19 thấp, người dân sinh tâm lý chủ quan và ra đường đông"

Ái Vân |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, những ngày gần đây, khi các ca mắc dịch COVID-19 thấp hơn nên người dân sinh ra tâm lý chủ quan và ra đường đông hơn so với những ngày đầu.

Mới nhất dịch COVID-19: Hết 15.4 tuyệt đối cách ly xã hội, không chủ quan

Hoàng Minh - Nguyễn Kiên |

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng tụ tập, giao thông đông đúc, Mỹ ghi nhận kỷ lục 2000 ca mắc trong một ngày... tất cả sẽ được cập nhật trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 của Báo Lao Động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Chấn chỉnh các biểu hiệu chủ quan, lơ là phòng dịch COVID-19

THÀNH NHÂN |

Ngày 13.4, UBND TP.Cần Thơ ban hành công văn thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

"Số ca mắc COVID-19 thấp, người dân sinh tâm lý chủ quan và ra đường đông"

Ái Vân |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, những ngày gần đây, khi các ca mắc dịch COVID-19 thấp hơn nên người dân sinh ra tâm lý chủ quan và ra đường đông hơn so với những ngày đầu.

Mới nhất dịch COVID-19: Hết 15.4 tuyệt đối cách ly xã hội, không chủ quan

Hoàng Minh - Nguyễn Kiên |

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng tụ tập, giao thông đông đúc, Mỹ ghi nhận kỷ lục 2000 ca mắc trong một ngày... tất cả sẽ được cập nhật trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 của Báo Lao Động.