Nghệ An: Ngang nhiên xây dựng công trình không phép rồi xin hợp thức hóa

HẢI ĐĂNG |

Một cơ sở từ thiện tại Nghệ An đã tổ chức xây dựng công trình hàng nghìn mét vuông không phép, mặc dù bị đình chỉ nhiều lần nhưng không chấp hành, sau lại làm đơn xin hợp thức hóa.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An phải tháo dỡ công trình xây dựng trái quy hoạch với diện tích xây dựng khoảng 1.147 m2.

Ngày 22.8, lãnh đạo UBND xã Diễn Phúc (huyện Diễn Châu – Nghệ An) cho biết đang phối hợp với các cơ quan cấp trên để xử lý vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn ở quy mô lớn, tính chất phức tạp.

Ông Phạm Thái Hoàng – Chủ tịch UBND xã Diễn Phúc cho biết: vào tháng 1/2019, phát hiện trong khuôn viên Nhà máy chế biến Nông sản thực phẩm Tân Châu của Công ty cổ phần giống cây trồng Nam An có hành vi tổ chức xây dựng, cán bộ xã đã tiếp cận kiểm tra.

Đồng thời, phối hợp với cán bộ huyện Diễn Châu lập biên bản về hành vi xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch được duyệt, diện tích xây dựng khoảng 1.147 m2, yêu cầu đình chỉ để hoàn thiện thủ tục.

Đại diện Công ty cổ phần giống cây trồng Nam An cho biết đang làm thủ tục chuyển nhượng cho một cơ sở nuôi dưỡng người khuyết tật, việc xây dựng là do chủ cơ sở này tiến hành. Công ty này thừa nhận việc xây dựng là sai, đề nghị cho thời gian để hoàn thiện thủ tục.

Tuy nhiên, trong khi chưa hoàn thiện thủ tục, chưa được cấp phép, đơn vị thi công vẫn ồ ạt tổ chức thi công, tại thời điểm xử lý đã xây dựng công trình đến mặt sàn tầng 2 , đang làm cốp pha , bố trí thép để xây dựng tầng 2.

Lãnh đạo xã Diễn Phúc cho biết sau đó đã tổ chức làm việc nhiều lần, yêu cầu đình chỉ thi công nhưng phía đơn vị thi công không chấp hành. Sau đó, họ còn tổ chức khánh thành công trình, đưa vào sử dụng.

“Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm của mình, họ làm chúng tôi rất vất vả, ảnh hưởng đến địa phương. Nếu họ làm thủ tục xin cấp phép thì chúng tôi hết sức tạo điều kiện trong khả năng của mình, không gây khó khăn gì”, lãnh đạo xã Diễn Phúc phân trần và cho biết thêm số tiền mà đơn vị thi công bỏ ra xây dựng lên đến hàng chục tỉ đồng.

Ngày 15.5, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 1674, xử phạt Công ty cổ phần giống cây trồng Nam An 110 triệu đồng về hành vi xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch, buộc tháo dỡ trước ngày 30.6.

Tuy nhiên đến nay đã gần 2 tháng trôi qua, phía đơn vị vi phạm chỉ nộp tiền phạt mà không tháo dỡ công trình vi phạm.

Khi phóng viên liên hệ, thì đại diện đơn vị vi phạm là ông Thành chối bỏ trách nhiệm, cho rằng việc thi công là của ông Hoàng Bá Thịnh, chủ cơ sở nuôi dưỡng người khuyết tật.

Ông Hoàng Bá Thịnh lại cho rằng quá trình xây dựng là trên danh nghĩa của Công ty cổ phần giống cây trồng Nam An, lấy lý do làm cơ sở nuôi dưỡng người khuyết tật, cô đơn.

Phóng viên trao đổi tại sao không hoàn thiện các thủ tục rồi hãy xây dựng, bị đình chỉ nhiều lần vẫn cố làm gây khó cho địa phương, ông Thịnh nói: “Chúng tôi không phải xây dựng vì tư lợi. Chúng tôi đã làm đơn xin giữ lại, nếu nhà nước tháo dỡ thì tùy nhà nước”.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Tháo dỡ nhiều quán ăn xây dựng không phép

H.V |

Hàng loạt nhà hàng, quán ăn xây dựng không phép hoặc hết hạn giấy phép ở dọc đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dỡ.

Gia Lai làm rõ công trình xây dựng không phép, gây chết người

ĐÌNH VĂN |

Dự án của Cty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại Gia Lai xây dựng không có giấy phép, xảy ra sự cố làm một công nhân tử vong.

Doanh nghiệp xây dựng không phép, Giám đốc lên tiếng thách thức

QUANG ĐẠI |

Tổ chức xây dựng công trình khi chưa được giao đất, chưa có giấp phép xây dựng, nhưng khi bị phản ánh Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Tùng (TX Thái Hòa- Nghệ An) còn lên tiếng thách thức.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng: Tháo dỡ nhiều quán ăn xây dựng không phép

H.V |

Hàng loạt nhà hàng, quán ăn xây dựng không phép hoặc hết hạn giấy phép ở dọc đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dỡ.

Gia Lai làm rõ công trình xây dựng không phép, gây chết người

ĐÌNH VĂN |

Dự án của Cty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại Gia Lai xây dựng không có giấy phép, xảy ra sự cố làm một công nhân tử vong.

Doanh nghiệp xây dựng không phép, Giám đốc lên tiếng thách thức

QUANG ĐẠI |

Tổ chức xây dựng công trình khi chưa được giao đất, chưa có giấp phép xây dựng, nhưng khi bị phản ánh Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Tùng (TX Thái Hòa- Nghệ An) còn lên tiếng thách thức.