Nghệ An: Mua đất xã bán 17 năm, 13 hộ dân mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – 13 hộ dân tại xã Minh Thành (huyện Yên Thành) mua đất do UBND xã bán cách đây 17 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ, dù đã kiến nghị rất nhiều lần.

Ông Cao Đăng Nam, xóm 5, xã Minh Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có đơn phản ánh: Năm 2005, bố ông Nam là ông Cao Đăng Sơn mua của UBND xã Minh Thành 4.000m2 đất theo thông báo bán đất của xã.

Văn bản trả lời đơn thư công dân của UBND xã Minh Thành. Ảnh: QĐ
Văn bản trả lời đơn thư công dân của UBND xã Minh Thành. Ảnh: QĐ

Tổng số tiền ông Sơn đã nộp cho xã (có phiếu thu) là 7,5 triệu đồng. Sau khi được giao đất, ông Sơn đã làm nhà, sử dụng đất và cùng gia đình sinh sống ổn định từ đó đến nay.

Ông Sơn nay đã mất, ông Nam nhiều lần đề nghị địa phương làm thủ tục cấp sổ đỏ cho gia đình, nhưng đến nay vẫn chưa được.

Cùng cảnh ngộ với gia đình ông Nam là 12 hộ dân khác, cùng mua đất xã Minh Thành thông báo bán vào năm 2005, đã nộp tiền, một số hộ đã làm nhà ở, nhưng đến nay tất cả đều không được cấp sổ đỏ.

“Tôi đã làm đơn, kiến nghị nhiều nơi, đi lại rất nhiều lần, nhưng không có kết quả. Quá bức xúc tôi đã làm đơn kiến nghị lên cấp cao hơn, nhưng mọi việc vẫn không có gì thay đổi. Không biết bao giờ thì tôi và 12 hộ dân còn lại làm được bìa đỏ để ổn định cuộc sống” – ông Nam nói.

Ngày 25.1.2021, UBND xã Minh Thành có văn bản xác nhận nội dung kiến nghị của ông Cao Đăng Nam là đúng sự thật, thừa nhận trách nhiệm của UBND xã phải làm bìa đỏ cho ông Nam, nhưng theo quy trình phải xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện Yên Thành.

Ngày 17.1.2022, trao đổi với phóng viên, ông Trần Khánh Tùng – Chủ tịch UBND xã Minh Thành cho biết đến nay vẫn chưa giải quyết được việc cấp bìa đỏ cho hộ ông Cao Đăng Nam và các hộ khác.

“Nguyện vọng, kiến nghị của dân là hoàn toàn chính đáng, sự việc cũng đã kéo dài quá lâu, chúng tôi đã báo cáo lên huyện xin lịch làm việc và mời lãnh đạo huyện về trực tiếp địa phương để nắm tình hình và có chỉ đạo cụ thể, nhưng lãnh đạo huyện chưa sắp xếp được” – ông Trần Khánh Tùng nói.

Mặc dù khẳng định sẽ quyết tâm làm bìa đỏ cho ông Nam và các hộ dân xóm 5 đã mua đất từ năm 2005, nhưng ông Trần Khánh Tùng vẫn không thể đưa ra mốc thời gian cụ thể hoàn thành.

Được biết, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính, trong năm 2022, nếu người đứng đầu đơn vị nào để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà trong thủ tục hành chính sẽ bị xử lý.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tết buồn của cư dân “xóm chạy thận” thành Vinh

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Gần Tết Nguyên đán, cư dân “xóm chạy thận” (phường Quán Bàu, TP Vinh) san sẻ, động viên nhau gắng gượng vượt qua nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần do bệnh tật giày vò.

Nghệ An: Dân khốn khổ vì đường xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Đường chính đi qua xóm Phú Thắng, xã Thanh Yên (huyện Thanh Chương) đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm qua, gây khó khăn cho dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngành giáo dục Nghệ An tặng quà Tết cho học sinh, giáo viên miền núi

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành giáo dục Nghệ An tổ chức tặng quà cho giáo viên và học sinh miền núi.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nghệ An: Tết buồn của cư dân “xóm chạy thận” thành Vinh

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Gần Tết Nguyên đán, cư dân “xóm chạy thận” (phường Quán Bàu, TP Vinh) san sẻ, động viên nhau gắng gượng vượt qua nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần do bệnh tật giày vò.

Nghệ An: Dân khốn khổ vì đường xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Đường chính đi qua xóm Phú Thắng, xã Thanh Yên (huyện Thanh Chương) đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm qua, gây khó khăn cho dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngành giáo dục Nghệ An tặng quà Tết cho học sinh, giáo viên miền núi

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành giáo dục Nghệ An tổ chức tặng quà cho giáo viên và học sinh miền núi.