Nghệ An: Lúng túng trong xử lý vi phạm tại dự án nhà ở thu nhập thấp

QUANG ĐẠI |

Đã 4 tháng trôi qua, Dự án "Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc" (TP.Vinh, Nghệ An) bị đình chỉ, trong khi Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nghệ An vẫn lúng túng trong việc xác định hành vi vi phạm của của chủ đầu tư.

Ngày 25.8.2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Nghệ An có văn bản số 4251 do ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở ký, có nội dung Sở TNMT tỉnh Nghệ An chưa giao đất tại thực địa cho doanh nghiệp tư nhân Dương Quốc Anh để thực hiện dự án Khu nhà ở thấp tầng tại xã Nghi Phú (TP.Vinh).

“Trong thời gian chưa được Sở TNMT giao đất tại thực địa, yêu cầu doanh nghiệp không được xây dựng trên khu đất. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo luật đất đai, xây dựng” - văn bản nêu rõ.

Sở TNMT Nghệ An cũng đề nghị UBND TP.Vinh chỉ đạo xã Nghi Phú giám sát doanh nghiệp, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý.

Dự án đã bị đình chỉ từ cuối tháng 11/2020 đến nay, chưa biết khi nào mới được tiếp tục triển khai. Ảnh: QĐ
Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc (TP.Vinh) đã bị đình chỉ từ cuối tháng 11.2020 đến nay, chưa biết thời điểm được tiếp tục triển khai. Ảnh: QĐ

Tuy nhiên, đối với dự án "Dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc" của chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, Sở TNMT Nghệ An lại tỏ ra lúng túng trong việc xác định hành vi vi phạm.

Trong văn bản số 965 ngày 26.2.2021 của Sở TNMT tỉnh Nghệ An do ông Phó Giám đốc Phạm Văn Toàn ký, xác định chủ đầu tư Dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc đã tổ chức thi công khi chưa được Sở TNMT tỉnh Nghệ An giao đất tại thực địa.

Tuy nhiên, Sở TNMT tỉnh Nghệ An không xác định được cụ thể hành vi nói trên vi phạm như thế nào, nên đã có văn bản hỏi Bộ TNMT là hành vi nói trên có phải là “chiếm đất” hay không? Và Sở TNMT Nghệ An giao đất thực địa cho chủ đầu tư có vi phạm pháp luật không?

Trước đó, vào cuối tháng 11.2020, dự án “Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc” đã bị UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng thi công, do đã thi công khi chưa bàn giao đất thực địa.

Dự án bị đình chỉ kéo dài đến nay đã 4 tháng, làm chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn.

Ngày 29.3, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Nghệ An cho biết có khó khăn trong việc xác định hành vi của chủ đầu tư dự án “Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc”.

Phóng viên hỏi tại sao cùng một hành vi thi công khi chưa được giao đất thực địa, đối với dự án Khu nhà ở thấp tầng tại xã Nghi Phú (TP.Vinh), Sở TNMT Nghệ An khẳng định hành vi đó là vi phạm luật; còn đối với dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc, lại tỏ ra lúng túng?

Ông Phạm Văn Toàn cho biết do dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc đã có Quyết định giao đất, Giấy phép xây dựng, nên cơ quan chức năng đang rà soát xem đó có phải là hành vi "chiếm đất" hay không.

Được biết, tỉnh Nghệ An đã giao Sở TNMT chủ trì rà soát sự việc, xác định có hay không hành vi vi phạm, phương án xử lý đối với dự án "Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc", báo cáo trước ngày 30.3.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An quyết tâm tháo gỡ các “nút thắt” để phát triển

QUANG ĐẠI |

Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Nghệ An đã triển khai công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống.

Nghệ An: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho nông dân

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp xử lý tình trạng sản phẩm nông nghiệp khó tiêu thụ.

Chậm bồi thường thủy điện Hủa Na: Sở TNMT “tiền hậu bất nhất”

QUANG ĐẠI |

Cùng một vụ việc nhưng phương án đối trừ đất cho dân Dự án tái định cư thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong), hai thời điểm khác nhau, Sở TNMT Nghệ An ban hành hai văn bản có nội dung mâu thuẫn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nghệ An quyết tâm tháo gỡ các “nút thắt” để phát triển

QUANG ĐẠI |

Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Nghệ An đã triển khai công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống.

Nghệ An: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho nông dân

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp xử lý tình trạng sản phẩm nông nghiệp khó tiêu thụ.

Chậm bồi thường thủy điện Hủa Na: Sở TNMT “tiền hậu bất nhất”

QUANG ĐẠI |

Cùng một vụ việc nhưng phương án đối trừ đất cho dân Dự án tái định cư thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong), hai thời điểm khác nhau, Sở TNMT Nghệ An ban hành hai văn bản có nội dung mâu thuẫn.