Nghệ An: Hồ sơ giả, trái luật nhưng UBND phường vẫn phê là "đúng, có thật!"

QUANG ĐẠI |

Mặc dù hồ sơ xin cấp đất không bảo đảm về mặt pháp lý, giả mạo thông tin, nhưng vẫn được UBND phường Bến Thủy (TP. Vinh-Nghệ An) khẳng định là "đúng, có thật".

Ông Nguyễn Duy Thống, trú khối 9, phường Bến Thủy (TP. Vinh) có đơn gửi Báo Lao Động phản ánh việc hồ sơ xin cấp đất không qua đấu giá giả mạo nhưng được UBND phường Bến Thủy khẳng định là đúng.

Quyết định sở hữu gian nhà tập thể cho người mua nhà hóa giá là ông Nguyễn Mạnh Tường không có số, ngày, tháng, không có con dấu, họ tên người ký. Ảnh: QĐ
Quyết định sở hữu gian nhà tập thể cho người mua nhà hóa giá là ông Nguyễn Mạnh Tường không có số, ngày, tháng, không có con dấu, họ tên người ký. Ảnh: QĐ

Cụ thể, theo hồ sơ vụ việc, năm 1991, ông Nguyễn Mạnh Tường (công nhân xí nghiệp 1, thuộc Công ty xây dựng số 6 - Nghệ An) được Công ty hóa giá 3 gian nhà tập thể tại xí nghiệp 1, tại khối 9 phường Bến Thủy.

Năm 2011, ông Nguyễn Mạnh Tường bán 3 gian nhà nói trên cho ông Nguyễn Văn Đạm, trú tại phường Bến Thủy.

Trong giấy mua nhà, ông Đạm đã đề nghị ông Tường viết lùi thời gian mua bán vào năm 1994 và được chấp nhận. Mục đích mua nhà của ông Tường là để được hưởng chính sách cấp đất tái định cư của Nhà nước.

Sự việc giả mạo thông tin trong hồ sơ này được thể hiện trong nội dung bản án dân sự phúc thẩm số 78 ngày 30.10.2018 của TAND tỉnh Nghệ An.

Mặt khác, theo phản ánh của ông Nguyễn Duy Thống, hồ sơ mua nhà tập thể hóa giá của ông Nguyễn Mạnh Tường không đảm bảo pháp lý.

Cụ thể, Quyết định ghi năm 1990 của Xí nghiệp 1- Công ty Xây dựng số 6 có nội dung “Quyết định quyền sở hữu gian nhà ở tập thể”, với nội dung bán 3 gian nhà ở tập thể cho hộ ông Nguyễn Mạnh Tường, diện tích 70m2, thời gian sử dụng kể từ tháng 9 năm 1991.

UBND phường Bến Thủy khẳng định
UBND phường Bến Thủy khẳng định "các loại giấy tờ về việc cơ quan bán hóa giá 3 gian nhà tập thể cho ông Nguyễn Mạnh Tường là đúng, là có thật”. Ảnh: QĐ

Quyết định nói trên không có số, không có ngày, tháng, không có con dấu, không có dấu tên của người ký, chỉ có chữ ký không rõ của ai.

Góc phải của Quyết định nói trên có xác nhận của Công ty Cổ phần Trung Đô do TL.Giám đốc Công ty-Trưởng Phòng Tổ chức hành chính-ông Cao Sơn Đẩu ký, có con dấu công ty. Tuy nhiên, không có thời gian xác nhận, không có nội dung xác nhận. Công ty Cổ phần Trung Đô là công ty tư nhân thành lập vào năm 2006; trong khi Công ty Xây dựng số 6 công ty nhà nước.

Không những không có quyết định gốc, biên lai thu tiền mua bán nhà hóa giá cũng không còn. Hồ sơ xin cấp đất có Giấy xác nhận do ông Nguyễn Mạnh Tường đề nghị ngày 11.2.2011, với nội dung đề nghị xác nhận đã nộp số tiền 1.500.000 đồng mua 3 gian nhà vào năm 1992, nay đã mất phiếu thu tiền.

Giấy xác nhận nói trên có chữ ký và họ tên của Giám đốc Xí nghiệp 1-ông Trần Văn Chuyết và thủ quỹ xí nghiệp là bà Nguyễn Thị Xuân; và có xác nhận của Công ty Cổ phần Trung Đô do TL.Giám đốc Công ty-Trưởng Phòng Tổ chức hành chính-ông Cao Sơn Đẩu ký.

Tuy nhiên, nội dung xác nhận không rõ, không có ngày tháng xác nhận, không có hồ sơ pháp lý làm căn cứ xác nhận. Nội dung xác nhận của xác nhận của Công ty Cổ phần Trung Đô không có thời gian và nội dung xác nhận.

Với hồ sơ “lởm khởm” như trên, công dân đề nghị xem xét, nhưng trong văn bản số 03 ngày 8.1.2021 trả lời công dân, UBND phường Bến Thủy khẳng định: “Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, UBND phường đã xác minh làm rõ các loại giấy tờ về việc cơ quan bán hóa giá 3 gian nhà tập thể cho ông Nguyễn Mạnh Tường là đúng, là có thật”.

Ông Nguyễn Quốc Sỹ-cán bộ địa chính phường Bến Thủy cho biết phường đã tiến hành xác minh vụ việc. Phóng viên hỏi có hồ sơ gốc để đối chiếu không, thì ông Sỹ cho biết không có.

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Nghệ An) cho biết: “Theo quy định, quyết định của cơ quan nhà nước không có ngày tháng, không có con dấu thì không bảo đảm tính pháp lý. Xác nhận của công ty tư nhân vào văn bản của cơ quan nhà nước cũng không đúng quy định. Giấy xác nhận cũng không thể thay thế được biên lai thu tiền”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Ra mắt "Kỷ yếu LĐLĐ huyện Quỳ Hợp giai đoạn 1979 – 2019"

Lưu Quyền |

Ngày 15.1, LĐLĐ huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội: Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, Công đoàn huyện Quỳ Hợp lần thứ VIII.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng chúc tết các lực lượng vũ trang Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ngày 14.1, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

34,3 triệu lượt cuộc gọi giả mạo đã bị ngăn chặn

Nguyễn Long |

Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác chính thức có hiệu lực từ 1.10.2020. Đến nay, theo thống kê mới nhất của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), trong thời gian qua đã có hàng triệu cuộc gọi giả mạo, hàng chục nghìn thuê bao bị xử lý vì phát tán cuộc gọi rác. Tuy nhiên, tỉ lệ ngăn chặn cuộc gọi rác, bảo vệ quyền lợi người dùng giữa các doanh nghiệp viễn thông có mức chênh lệch đáng kể.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: Ra mắt "Kỷ yếu LĐLĐ huyện Quỳ Hợp giai đoạn 1979 – 2019"

Lưu Quyền |

Ngày 15.1, LĐLĐ huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội: Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, Công đoàn huyện Quỳ Hợp lần thứ VIII.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng chúc tết các lực lượng vũ trang Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ngày 14.1, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

34,3 triệu lượt cuộc gọi giả mạo đã bị ngăn chặn

Nguyễn Long |

Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác chính thức có hiệu lực từ 1.10.2020. Đến nay, theo thống kê mới nhất của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), trong thời gian qua đã có hàng triệu cuộc gọi giả mạo, hàng chục nghìn thuê bao bị xử lý vì phát tán cuộc gọi rác. Tuy nhiên, tỉ lệ ngăn chặn cuộc gọi rác, bảo vệ quyền lợi người dùng giữa các doanh nghiệp viễn thông có mức chênh lệch đáng kể.