Nghệ An: Hàng nghìn trẻ mầm non không có chỗ học vì trường chật

QUANG ĐẠI |

Hàng chục năm qua, cô trò Trường Mầm non Cửa Nam (Nghệ An) chật vật với 8 phòng học cũ, trong khuôn viên chỉ 650m2, phải gửi 1 lớp sang nhà văn hóa khối.

Nhận được phản ánh của phụ huynh về tình trạng trường lớp xuống cấp, chật chội, ngày 11.9, phóng viên có mặt tại Trường Mầm non Cửa Nam (phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An) để tìm hiểu.

Phòng hẹp, học sinh đông, nên rất chật chội, vất vả. Ảnh: Quang Đại
Phòng hẹp, học sinh đông, nên rất chật chội, vất vả. Ảnh: Quang Đại

Cô Trần Thị Thái – Hiệu trưởng Trường Mầm non Cửa Nam cho biết: Trường hiện có tổng số học sinh 331 trẻ, trong khi tổng số trẻ phải huy động đến trường năm học 2020-2021 là 1.330 em. Như vậy có hơn 1.000 trẻ không có chỗ học tại trường ở phường, nguyên nhân do trường chật chội, không có phòng học. Trường được xây dựng từ năm 2000, trên diện tích vỏn vẹn 650m2, tổng cộng có 8 phòng học. Nhà trường chỉ có thể dành ra một khoảng nhỏ làm sân chơi chung. Phòng học hẹp, học sinh đông, nên rất chật chội.

Phía trên nhà vệ sinh là giá để đồ, cô giáo sợ không an toàn. Ảnh: Quang Đại
Phía trên nhà vệ sinh là giá để đồ, cô giáo sợ không an toàn. Ảnh: Quang Đại

“Có những phòng vệ sinh phía trên được tận dụng không gian làm tủ để đồ, học sinh ngồi phía dưới. Ban giám hiệu và giáo viên lo lắng không bảo đảm an toàn”- cô Thái – Hiệu trưởng nói.

Do trường xây dựng đã 20 năm, nên tường thường xuyên bị thấm nước, nhà trường phải sơn lại nhiều lần. Mái ngói gãy xà gồ, bị cong nhưng không được sửa vì đã có kế hoạch di dời trường.

Chỉ có 8 phòng học, nhà trường phải mượn tạm nhà văn hóa khối 13 (cách trường khoảng 1km) để bố trí một lớp học 33 em. Vì vậy, dù rất cố gắng, nhưng trường không đạt tiêu chí phổ cập giáo dục. Cô Hoàng Phương Thảo – Trưởng Phòng GDĐT TP. Vinh cho biết cả thành phố có 25 phường xã, duy nhất có phường Cửa Nam chưa đạt chuẩn phổ cập.

Nhà trường phải mượn nhà văn hóa khối để gửi bố trí 1 lớp học 33 em. Ảnh: Quang Đại
Nhà trường phải mượn nhà văn hóa khối để gửi bố trí 1 lớp học 33 em. Ảnh: Quang Đại

Ông Trần Văn Trí – Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết do địa điểm hiện tại quá chật chội, tỉnh và thành phố đã có quy hoạch di chuyển Trường Mầm non Cửa Nam ra vị trí mới. Theo kế hoạch, sẽ bán đấu giá toàn bộ đất và tài sản trên đất tại vị trí cũ, lấy kinh phí xây dựng trường tại địa điểm đã được quy hoạch (rộng 3.206m2).

“Hồ sơ đấu giá đất đã được gửi đến Sở Tài chính từ đầu năm 2019, chúng tôi cũng đã làm việc nhiều lần với cơ quan này, nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai” – ông Trí cho biết và khẳng định đây là nguyên nhân dẫn đến dự án xây dựng Trường Mầm non Cửa Nam chậm trễ.

“Đảng ủy, UBND, nhân dân phường Cửa Nam có nguyện vọng tha thiết sớm đấu giá trường mầm non cũ, triển khai xây dựng trường mới cho con em học tập”- ông Trí nói.

Khuôn viên chật, không có chỗ để xe, giáo viên phải đưa xe vào trước phòng làm việc. Ảnh: Quang Đại
Khuôn viên chật, không có chỗ để xe, giáo viên phải đưa xe vào trước phòng làm việc. Ảnh: Quang Đại

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Việt Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết khu đất 85 Phan Đình Phùng-TP. Vinh hiện là trường mầm non và nhà văn hóa phường Cửa Nam, tổng diện tích 1.000m2, đã được bán đấu giá 3 lần (giá khởi điểm 33 tỉ) nhưng không ai mua.

“Nguyên nhân do người mua cho rằng giá cao, không có lợi nhuận nên họ không mua. Nay chúng tôi phải làm việc với TP. Vinh, quy hoạch lại, làm giá lại, tổ chức đấu giá lại. Việc này cần phải có thời gian, làm đúng quy trình phải mất 6 tháng” – ông Dũng nói và cũng chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể để hoàn thành các thủ tục đấu giá khu đất nói trên.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hồ sơ đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân

ANH THƯ |

Trẻ mầm non là con công nhân, người lao động để được nhận hỗ trợ tối thiểu là 160.000 đồng/tháng, cần chuẩn bị những hồ sơ sau.

Thêm nhiều chính sách mới quan trọng với giáo viên mầm non

Minh Hương |

Thêm nhiều chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

Hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng cho giáo viên mầm non ở khu công nghiệp

Tú Quỳnh |

Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hồ sơ đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân

ANH THƯ |

Trẻ mầm non là con công nhân, người lao động để được nhận hỗ trợ tối thiểu là 160.000 đồng/tháng, cần chuẩn bị những hồ sơ sau.

Thêm nhiều chính sách mới quan trọng với giáo viên mầm non

Minh Hương |

Thêm nhiều chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

Hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng cho giáo viên mầm non ở khu công nghiệp

Tú Quỳnh |

Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng.