Nghệ An: Bệnh viện Phổi xả thải ra môi trường, dân lo lắng

QUANG ĐẠI |

Phát hiện bệnh viện Phổi Nghệ An xả nước thải có màu đỏ và mùi khó chịu ra môi trường, người dân đã phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Theo phản ánh của người dân xóm Thọ Sơn, xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), chiều ngày 7.3, họ phát hiện nguồn nước thải của Bệnh viện Phổi (BV Phổi) Nghệ An xả thải ra khu vực đất nông nghiệp của một số hộ dân ở xung quanh.

Nước thải từ bệnh viện chảy vào mương nội đồng xóm Thọ Sơn. Ảnh: PV
Nước thải từ bệnh viện chảy vào mương nội đồng xóm Thọ Sơn. Ảnh: PV

Là một trong số những người dân đầu tiên phát hiện việc xả thải, anh N.H.H (xóm Thọ Sơn) cho biết: “Cuối tuần vừa rồi, tôi ra thăm ruộng để làm cỏ thì phát hiện lượng lớn nước thải chảy ra từ khu vực cống thoát của BV Phổi, sau đó chảy ra mương nội đồng và tràn vào ruộng.

Nước thải có màu vàng đục, bốc mùi hôi thối”.

Khu vực sản xuất của người dân xóm Thọ Sơn bị nước thải của bệnh viện tràn vào. Ảnh: PV
Khu vực sản xuất của người dân xóm Thọ Sơn bị nước thải của bệnh viện tràn vào. Ảnh: PV

“Ngay khi nhận được tin báo của người dân, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cho chính quyền xã để tiến hành xử lý. Khi đó có rất đông bà con đến xem, phản đối việc xả thải trái phép của bệnh viện.

Để trấn an tinh thần của bà con, chúng tôi đã tiến hành lấp miệng cống xả thải”, ông Nguyễn Tứ Thuận – Xóm trưởng xóm Thọ Sơn thông tin.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Nghi Vạn cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra, tiến hành lập biên bản.

Khi được hỏi về chất lượng nguồn nước thải, ông Phan Công Văn – Chủ tịch xã cho biết, do hôm đó việc xả thải tiến hành vào ngày nghỉ nên chưa thể tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Người dân xóm Thọ Sơn đã san lấp miệng cống xả thải của bệnh viện. Ảnh: PV
Người dân xóm Thọ Sơn đã san lấp miệng cống xả thải của bệnh viện. Ảnh: PV

Về phía bệnh viện Phổi Nghệ An, bà Đặng Thị Thu Hiền – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn khẳng định: “Toàn bộ nguồn nước thải của bệnh viện đều được qua xử lý theo quy định xả thải nhiều năm nay. Hơn nữa, nước thải cũng được lắng đọng trong 4 hồ. Tuy nhiên, có thể do mấy ngày vừa rồi có mưa nên nước thải bị tràn".

Lý giải nguyên nhân nguồn nước có màu vàng đục, bà Hiền cho biết, có thể do lớp rêu thảm 2 bờ nên bị ám màu.

Hằng năm, bệnh viện vẫn tiến hành lấy mẫu quan trắc đầy đủ (4 lần/năm), kết quả quan trắc gần đây nhất là vào tháng 11.2020 và mọi thông số đều đạt chuẩn.

Người dân tại đây cho biết, vào năm 2016, họ cũng từng phát hiện máy xúc đào một rãnh mương thoát nước dài, từ kênh xả thải của bệnh viện xuống cánh đồng lúa Đồng Vực – nơi sản xuất lúa của hàng trăm hộ dân.

Hiện các hộ dân xóm Thọ Sơn cũng như các xóm lân cận mong muốn có câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan liên quan, về chất lượng nguồn nước thải từ Bệnh viện Phổi Nghệ An để nhân dân được an tâm sản xuất.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Công đoàn chung tay “giải cứu” gần 500 tấn rau cho nông dân

QUANG ĐẠI |

Hưởng ứng lời kêu gọi của LĐLĐ huyện và Đoàn thanh niên huyện Diễn Châu (Nghệ An), các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chung tay “giải cứu” được gần 500 tấn rau xanh tồn đọng cho bà con nông dân.

Nghệ An: Không xin được tiền, con trai châm lửa đốt nhà bố mẹ

QUANG ĐẠI |

Vì không xin được tiền, người con trai tại Nghệ An đã cầm dao đuổi chém mẹ, phóng hỏa đốt nhà.

Nghệ An: Khuyến cáo giáo viên chưa tham gia học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

QUANG ĐẠI |

Sở GDĐT Nghệ An khuyến cáo giáo viên chưa tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp khi chưa có hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: Công đoàn chung tay “giải cứu” gần 500 tấn rau cho nông dân

QUANG ĐẠI |

Hưởng ứng lời kêu gọi của LĐLĐ huyện và Đoàn thanh niên huyện Diễn Châu (Nghệ An), các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chung tay “giải cứu” được gần 500 tấn rau xanh tồn đọng cho bà con nông dân.

Nghệ An: Không xin được tiền, con trai châm lửa đốt nhà bố mẹ

QUANG ĐẠI |

Vì không xin được tiền, người con trai tại Nghệ An đã cầm dao đuổi chém mẹ, phóng hỏa đốt nhà.

Nghệ An: Khuyến cáo giáo viên chưa tham gia học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

QUANG ĐẠI |

Sở GDĐT Nghệ An khuyến cáo giáo viên chưa tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp khi chưa có hướng dẫn của Bộ GDĐT.