"Ngày xưa lì xì bằng đồng chinh nhỏ buộc chỉ đỏ chứ không rút tiền ra cho"

ANH THƯ |

"Ngày xưa người ta lì xì cho trẻ nhỏ bằng một đồng chinh nhỏ, buộc vào đó một sợi chỉ màu đỏ biểu hiện cho sự may mắn. Còn bây giờ ta hay rút tiền ra cho giống như kiểu ban phát, như vậy là không nên”.

Trao đổi về tục lì xì đầu năm, PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, tục mừng tuổi đầu năm xuất phát từ văn hóa ứng xử giữa con người với con người nhằm mang ý nghĩa tốt đẹp.

Con người với con người ở đây là có quan hệ huyết thống, sau đó mở rộng ra các mối quan hệ xã hội khác nhau như giữa người lớn với trẻ em, giữa thầy với trò…

Đầu năm mới, con mừng tuổi cha mẹ tỏ lòng biết ơn sinh thành, dưỡng dục. Mọi người trao nhau lì xì để chúc nhau sức khoẻ, an khang, phước lành và vạn sự may mắn.

Theo PGS.TS Lê Quý Đức, hiện nay, người dân thường lì xì nhau bằng tiền. Tuy nhiên, nhưng nhiều trẻ nhỏ không biết tiền là gì và không phải trẻ nào cũng thích lì xì như vậy.

Về việc mừng tuổi cho trẻ con, PGS.TS Lê Quý Đức cho rằng: “Với trẻ em, tuỳ vào trường hợp mà lì xì làm sao cho đúng. Tuy nhiên, về lì xì bằng tiền đối với trẻ con, tôi cho rằng điều này không tốt. Ngày xưa người ta lì xì cho trẻ nhỏ bằng một đồng chinh nhỏ, buộc vào đó một sợi chỉ màu đỏ biểu hiện cho sự may mắn. Còn bây giờ ta hay rút tiền ra cho giống như kiểu ban phát, như vậy là không nên”.

So sánh tục lì xì của người Việt với việc phát quà của ông già Noel ở các nước phương Tây, PGS.TS Lê Quý Đức cho rằng, việc bố mẹ tìm hiểu xem con thực sự thích gì sau đó nhờ ông già Noel tặng món quà đó cho con trẻ sẽ phù hợp với nhu cầu của trẻ và có thể cá thể hóa món quà.

Vì vậy, nếu thay vì lì xì bằng tiền, mỗi người nên tặng cho các cháu một gói quà ngày Tết khi biết được các cháu thích món quà gì. Từ đó, có thể dần dần thay tiền bằng quà tặng.

Điều đáng nói, hiện nay tục lì xì đang dần bị biến tướng thành mang tính thương mại hóa. “Nhiều người Tết vẫn lì xì cho sếp hay con sếp không chỉ mang ý nghĩa trả ơn mà còn mong nhận được ưu đãi gì đó. Điều này làm mất đi ý nghĩa vốn có của tục lì xì”, PGS.TS Lê Quý Đức nói.

Ngoài ra, bố mẹ cũng cần giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của việc lì xì là như thế nào. Trẻ nhỏ không tự ý mở lì xì trước mặt người tặng. Nên coi những đồng tiền trong lì xì mang tính tượng trưng, đối với người dưới thể hiện lòng biết ơn, với người trên thể hiện sự quan tâm, chăm sóc thì hoàn toàn là tốt. Từ đó, tục lì xì đầu năm vẫn là nét đẹp văn hóa, tượng trưng chúc nhau mọi điều tốt lành trong năm mới.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đỗ Hùng Dũng tâm sự chuyện thưởng Tết, lì xì và đón giao thừa cùng vợ

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) |

Chuẩn bị đón Xuân Canh tý 2020, tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng đã có cuộc trò chuyện với Lao Động về những câu chuyện ngày Tết như tiền thưởng, lì xì đầu năm và kế hoạch đón giao thừa cùng vợ.

Chia sẻ của các bà mẹ về cách dạy con quản lý tiền lì xì năm mới Canh Tý

Hương Mai |

Trẻ con mong chờ Tết đến để có tiền lì xì và Tết cũng khiến không ít bà mẹ lo lắng về việc dạy con quản lý tiền lì xì đúng cách.

Phụ huynh nên xử lý thế nào với tiền lì xì của con để không phạm luật?

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Liên quan đến những tranh cãi xung quanh việc xử phạt phụ huynh nếu giữ tiền lì xì của con, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với luật sự Đặng Văn cường - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đỗ Hùng Dũng tâm sự chuyện thưởng Tết, lì xì và đón giao thừa cùng vợ

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) |

Chuẩn bị đón Xuân Canh tý 2020, tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng đã có cuộc trò chuyện với Lao Động về những câu chuyện ngày Tết như tiền thưởng, lì xì đầu năm và kế hoạch đón giao thừa cùng vợ.

Chia sẻ của các bà mẹ về cách dạy con quản lý tiền lì xì năm mới Canh Tý

Hương Mai |

Trẻ con mong chờ Tết đến để có tiền lì xì và Tết cũng khiến không ít bà mẹ lo lắng về việc dạy con quản lý tiền lì xì đúng cách.

Phụ huynh nên xử lý thế nào với tiền lì xì của con để không phạm luật?

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Liên quan đến những tranh cãi xung quanh việc xử phạt phụ huynh nếu giữ tiền lì xì của con, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với luật sự Đặng Văn cường - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội để hiểu rõ hơn về vấn đề này.