Ngành thuế lúng túng khi đòi người tâm thần nặng phải nộp thuế TNCN

Hoài Nam |

Chị Nguyễn Thu Thủy (SN 1972) bị bệnh tâm thần bẩm sinh (đặc biệt nặng về nghe, nhìn, thần kinh và được hưởng trợ cấp hàng tháng) được Chi Cục Thuế quận Thanh Xuân (Hà Nội) yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi bán nhà.

Anh Nguyễn Hoài An - anh trai và là người giám hộ của chị Nguyễn Thu Thủy (HKTT tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) cho biết: “Khi bố mẹ tôi mất có để lại một số bất động sản, hai anh em tôi được đồng thừa kế. Để lo tiền chữa trị bệnh cho em tôi, ngày 9.8.2017 em tôi có chuyển nhượng phần tài sản được thừa kế tại căn hộ 407, tôi là người giám hộ ký thay với tư cách bên chuyển nhượng”.

“Ngày 25.8.2017 Chi Cục Thuế quận Thanh Xuân có thông báo em tôi phải nộp thuế TNCN là 4 triệu đồng. Tôi thấy đây là một điều rất vô lý! Em gái tôi là người tâm thần, được Nhà nước cho hưởng trợ cấp 350 nghìn đồng/tháng thì sao còn phải nộp thuế TNCN?”, anh An cho biết.

Về khiếu nại của ông Nguyễn Hoài An, ngày 25.9.2017 Chi Cục thuế quận Thanh Xuân đã có CV số 27693/CCT-TB-TK do bà Trần Thị Thanh Mai – Phó Chi Cục trưởng ký trả lời: “Theo đơn của ông Nguyễn Hoài An (là người giám hộ của bà Nguyễn Thu Thủy), kèm theo hồ sơ cung cấp đề nghị được miễn thuế TNCN trong chuyển nhượng bất động sản đối với trường hợp bị thiểu năng trí tuệ đặc biệt nghiêm trọng, thì hiện nay, chưa có quy định xử lý miễn thuế TNCN trong trường hợp này”.

Chi Cục Thuế quận Thanh Xuân cũng cho biết, “sẽ báo cáo xin ý kiến Cục thuế TP Hà Nội về việc miễn thuế TNCN đối với trường hợp của bà Nguyễn Thu Thủy và giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Hoài An ngay khi nhận được hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội”.

Ông Nguyễn Hoài An tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Tổng cục Thuế. Ngày 20.9.2017, Tổng cục Thuế chuyển đơn của ông An về Cục thuế Hà Nội. Ngày 28.9.2017, Cục thuế Hà Nội có CV chuyển đơn của ông An về Chi cục Thuế quận Thanh Xuân. Đáng tiếc, cả Tổng cục Thuế và Cục thuế Hà Nội đều không “có lời giải” hướng dẫn cho Chi cục Thuế quận Thanh Xuân về trường hợp yêu cầu người bị bệnh tâm thần phải nộp thuế TNCN.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về trường hợp này, LS Trần Thu Nam (VP Luật sư Việt Tín) cho biết: “Đúng là theo Luật Thuế TNCN, không có quy định về trường hợp người khuyết tật nặng được miễn thuế TNCN. Tuy nhiên, đối chiếu với Luật Người khuyết tật, trường hợp chị Thủy là người khuyết tật nặng thì được miễn tất cả các phí sử dụng dịch vụ. Pháp luật cũng quy định, đối với DN sử dụng 30% lao động là người khuyết tật thì được miễn thuế thu nhập DN. Hơn nữa theo Bộ luật Dân sự, người khuyết tật vẫn có quyền sở hữu tài sản và được hạn chế về quyền và nghĩa vụ. Vì vậy đối với trường hợp chị Thủy - người khuyết tật nặng thì Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế cần xem xét miễn thuế TNCN”.

Hoài Nam
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.