Ngành giáo dục Đà Nẵng siết chặt quy định phòng COVID-19 trong dịp lễ

Hữu Long |

Chiều 28.4, Sở GDĐT TP. Đà Nẵng cho biết vừa có công văn về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông; phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ 30.4-1.5.

Sở GDĐT TP.Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong dịp lễ.

Đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, học viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi môtô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ôtô”; “Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy”.

Chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông trên các phương tiện để phòng, tránh tai nạn giao thông, tai nạn thương tích cho mình và người thân. Kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh, học viên, sinh viên vi phạm an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, vận động phụ huynh học sinh không giao xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện cho con khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Ngoài ra, Sở GDĐT TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, tất cả các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố phải sẵn sàng vào cuộc; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, sẵn sàng triển khai các hoạt động ngay khi có yêu cầu.

Thủ trưởng các đơn vị, trường học chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, vật dụng và các biện pháp phòng, chống dịch khi dịch bùng phát.

Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: luôn đeo khẩu trang tại nơi công cộng, giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc, tập trung nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; khai báo y tế….

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhiều công sở lỏng lẻo trong phòng, chống dịch COVID-19

NHÓM PV |

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 lỏng lẻo không chỉ diễn ra ở các trụ sở UBND phường mà ngay cả một số UBND quận. Tại đây, nhiều người không đeo khẩu trang vô tư đi lại, chưa tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Phòng dịch COVID-19 tại chung cư: Nhiều người vẫn dửng dưng

Đức Mạnh - Phương Duy |

Tại nhiều chung cư, biển báo, nước rửa tay vẫn được trưng tại các địa điểm công cộng, nhưng việc phòng dịch COVID-19 của nhiều người dân và chủ đầu tư vẫn qua loa, hình thức.

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Hà Nội: Nhiều công sở lỏng lẻo trong phòng, chống dịch COVID-19

NHÓM PV |

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 lỏng lẻo không chỉ diễn ra ở các trụ sở UBND phường mà ngay cả một số UBND quận. Tại đây, nhiều người không đeo khẩu trang vô tư đi lại, chưa tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Phòng dịch COVID-19 tại chung cư: Nhiều người vẫn dửng dưng

Đức Mạnh - Phương Duy |

Tại nhiều chung cư, biển báo, nước rửa tay vẫn được trưng tại các địa điểm công cộng, nhưng việc phòng dịch COVID-19 của nhiều người dân và chủ đầu tư vẫn qua loa, hình thức.

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.