Ngành điện Đắk Nông chia sẻ trách nhiệm cộng đồng trong mùa COVID-19

Bạch Mai |

Nhằm chung tay chia sẻ với người dân ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Công ty Điện lực Đắk Nông  (PC Đắk Nông) tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như tặng khẩu trang cho khách hàng, tặng gạo cho người dân các huyện Đắk Song, Đắk Mil, Tuy Đức, Cư Jut…

Nằm trong chuỗi hoạt động ủng hộ cộng đồng phòng chống dịch COVID-19, PC Đắk Nông đã kêu gọi cán bộ công chức viên chức, người lao động ủng hộ với số tiền 100 triệu đồng cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông.

Bên cạnh đó, Công ty còn hỗ trợ cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền 193 triệu đồng.

Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chủ trương của ngành, PC Đắk Nông đã thực hiện giảm 10% tiền điện đối với khách hàng sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, các khu công nghiệp, chợ trên địa bàn tỉnh…

Ngoài ra, công ty còn thực hiện đồng loạt chuyển đổi từ giá điện kinh doanh sang giá điện sản xuất cho các cơ sở lưu trú du lịch, bởi đây là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch bệnh COVID-19.

Tính số tiền PC Đắk Nông đã giảm giá cho khách hàng khoảng 22, 27 tỉ đồng. Cùng với việc giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện, PC Đắk Nông tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lưới điện trên địa bàn nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng sử dụng điện khi giao dịch các dịch vụ về điện, PC Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị Điện lực trực thuộc hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng giao dịch thông qua tổng đài 19001909; thanh toán tiền điện qua các kênh giao dịch trực tuyến: Internet, mobile, ATM,... để tiết kiệm thời gian đi lại và phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với đó, PC Đắk Nông đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục tại 14 địa điểm thuộc bệnh viện, trung tâm y tế, các khu điều trị, khu cách ly phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, đảm bảo kịp thời xử lý các hiện tượng bất thường và sự cố xảy ra cũng như tiếp nhận và xử lý ngay các yêu cầu về cấp điện từ phía cơ quan chức năng, ngành y tế.

Bạch Mai
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn xét theo học bạ của Đại học Điện lực năm 2020

Tuệ Minh |

Mới đây trường Đại học Điện lực đã thông báo điểm chuẩn theo phương thức xét theo học bạ năm 2020.

Giảm hơn 83 tỉ đồng tiền điện cho 300.000 khách hàng những ngày dịch

PHÚC ĐẠT |

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế ủng hộ 400 triệu đồng, giảm hơn 83 tỉ đồng tiền điện cho 300.000 khách hàng giữa mùa dịch COVID-19.

Các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam tham gia, góp ý xây dựng 162 văn bản

Hải Anh |

Một trong những điểm nổi bật của Công đoàn Điện lực Việt Nam được Khối Thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty (Khối Thi đua) đánh giá cao là các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tham gia, góp ý xây dựng 162 văn bản liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Điểm chuẩn xét theo học bạ của Đại học Điện lực năm 2020

Tuệ Minh |

Mới đây trường Đại học Điện lực đã thông báo điểm chuẩn theo phương thức xét theo học bạ năm 2020.

Giảm hơn 83 tỉ đồng tiền điện cho 300.000 khách hàng những ngày dịch

PHÚC ĐẠT |

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế ủng hộ 400 triệu đồng, giảm hơn 83 tỉ đồng tiền điện cho 300.000 khách hàng giữa mùa dịch COVID-19.

Các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam tham gia, góp ý xây dựng 162 văn bản

Hải Anh |

Một trong những điểm nổi bật của Công đoàn Điện lực Việt Nam được Khối Thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty (Khối Thi đua) đánh giá cao là các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tham gia, góp ý xây dựng 162 văn bản liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động.