Ngang nhiên xây trại lợn “khủng” khi chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư

TRẦN TUẤN |

Hà TĨNH - Dù chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng Hợp Tác xã (HTX) Nông nghiệp Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên) đã tiến hành xây dựng trang trại chăn nuôi lợn và trồng cây ăn quả quy mô lớn trên diện tích 3,8 ha.

Xây trại lợn "khủng" trái phép

Từ phản ánh của người dân về việc ở thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc vừa “mọc” lên một trang trại chăn nuôi lợn trái phép, phóng viên Lao Động đã tiếp cận thực tế để rõ thực hư.

Theo quan sát, đây là trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn với 2 dãy chuồng nuôi đã hoàn thiện. Hệ thống hào kết nối từ chuồng ra bãi đậu xe để xuất bán lợn cũng đã hoàn thiện. Xung quanh đã xây tường bao.

Trang trại này sát lưới điện cao thế, tiềm ẩn nguy hiểm. Ảnh: Trần Tuấn.
Tường bao phía ngoài trang trại này khá gần lưới điện cao thế. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngày 5.1, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc khẳng định, đúng là có việc HTX Nông nghiệp Cẩm Lạc do ông Nguyễn Viết Lĩnh (con trai ông Nguyễn Viết Thuấn nguyên là Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc, từ tháng 7.2021 đến nay là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Lạc) làm giám đốc đã xây dựng trang trại chăn nuôi lợn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cụ thể, vào tháng 4.2021, HTX Nông nghiệp Cẩm Lạc đã tiến hành xây dựng trang trại chăn nuôi lợn trên diện tích 3,8 ha ở thôn Hà Văn. Sau đó có dư luận phản ánh nên một tháng sau, UBND xã Cẩm Lạc đã kiểm tra và xác định HTX đó xây dựng trang trại khi chưa được chấp thuận chủ trương nên xã đã lập biên bản và yêu cầu dừng thi công. Sự việc, ngay sau đó, UBND xã Cẩm Lạc cũng đã báo cáo lên UBND huyện Cẩm Xuyên.

Do không hiểu luật?

Về việc xây trại lợn khi chưa được phép, ông Nguyễn Viết Lĩnh - Giám đốc HTX Nông nghiệp Cẩm Lạc nói “Cũng do chưa hiểu được luật nên có xây lên một ít. Sau đó hiểu được luật rồi thì đã dừng lại”. Nói "xây một ít" nhưng ông Lĩnh cũng thừa nhận hiện đã xây xong 2 dãy chuồng nuôi, giờ chỉ còn hạng mục đảm bảo môi trường, xử lý nước thải nữa.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc thì cho rằng, do HTX Nông nghiệp Cẩm Lạc nôn nóng, khi đang nộp hồ sơ, thủ tục nhưng đã đồng thời tiến hành xây dựng trang trại nên theo quy định pháp luật là không đúng.

Sau một thời gian chờ thủ tục, ngày 30.12 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho HTX Nông nghiệp Cẩm Lạc xây dựng trang trại chăn nuôi lợn và trồng cây ăn quả trên diện tích 3,8 ha ở xã Cẩm Lạc.

2 dãy chuồng lớn đã hoàn thành. Ảnh: Trần Tuấn.
2 dãy chuồng lớn đã hoàn thành. Ảnh: Trần Tuấn.
Quy mô dự án giai đoạn 1 nuôi 2.000 con lợn thịt/lứa và trồng các loại cây ăn quả. Giai đoạn 2 mở rộng quy mô thêm 1000 con lợn thịt/lứa. Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 7,4 tỉ đồng. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm.

Về việc HTX Nông nghiệp Cẩm Lạc tiến hành xây dựng trang trại ở thời điểm chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư có bị xử lý gì không? ông Dũng cho biết, lẽ ra theo quy định sẽ bị cưỡng chế, phá dỡ công trình xây dựng. Thế nhưng thực tế nếu phá dỡ cũng rất khó cho xã nên đến nay vẫn chưa bị xử lý gì.

Ngày 6.1, ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho hay, huyện có biết việc HTX Nông nghiệp Cẩm Lạc xây dựng trang trại chăn nuôi lợn khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Sự việc, sau đó huyện đã chỉ đạo UBND xã Cẩm Lạc xử lý theo quy định. Với câu hỏi việc xử lý chỉ dừng lại ở đình chỉ xây dựng đã đúng quy định pháp luật chưa?, ông Hà né tránh không trả lời.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bất cập trong chính sách thuế: Kiến nghị của Formosa Hà Tĩnh có cơ sở

Nhóm phóng viên |

Hà Tĩnh - Bị truy thu thuế với số tiền gần 6.000 tỉ đồng, Formosa Hà Tĩnh kiến nghị  cơ quan chức năng xem xét khấu trừ 1.155 tỉ đồng, miễn nộp tiền chậm nộp 1.363 tỉ và không tính phạt 294,2 tỉ. Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết phản ánh của doanh nghiệp là có cơ sở.

Khoan thư sức dân, những gợi ý từ Hà Tĩnh

QUANG ĐẠI |

 Tại Hà Tĩnh, thời gian qua đã có một số chính sách, quyết sách có tác dụng “khoan thư sức dân”, giảm chi phí cho dân, hỗ trợ người nghèo.

Lý do không tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Năm 2021 là tròn 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, tỉnh này đã không tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện lớn với lý do đáng lưu tâm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bất cập trong chính sách thuế: Kiến nghị của Formosa Hà Tĩnh có cơ sở

Nhóm phóng viên |

Hà Tĩnh - Bị truy thu thuế với số tiền gần 6.000 tỉ đồng, Formosa Hà Tĩnh kiến nghị  cơ quan chức năng xem xét khấu trừ 1.155 tỉ đồng, miễn nộp tiền chậm nộp 1.363 tỉ và không tính phạt 294,2 tỉ. Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết phản ánh của doanh nghiệp là có cơ sở.

Khoan thư sức dân, những gợi ý từ Hà Tĩnh

QUANG ĐẠI |

 Tại Hà Tĩnh, thời gian qua đã có một số chính sách, quyết sách có tác dụng “khoan thư sức dân”, giảm chi phí cho dân, hỗ trợ người nghèo.

Lý do không tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Năm 2021 là tròn 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, tỉnh này đã không tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện lớn với lý do đáng lưu tâm.