Ngang nhiên đấu nối đường vào Quốc lộ 1A để thi công công trình

LÊ PHI LONG |

Mặc dù đã bị các cơ quan chức năng tại Quảng Bình xử lý, cấm mở đường đấu nối trái phép với Quốc lộ 1 - đoạn phía Bắc cầu Bệnh viện trên đường Lý Thường Kiệt (TP.Đồng Hới) - để thi công dự án nhưng vi phạm vẫn xảy ra mà cơ quan chức năng không phát hiện, xử lý.

Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về việc đơn vị thi công dự án khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thủy (tổ dân phố 14, phường Bắc Lý,TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã ngang nhiên vi phạm, sử dụng tuyến đường vận chuyển vật liệu trái phép sát cầu Bệnh viện trên quốc lộ 1A thuộc đường Lý Thường Kiệt gây mất an toàn giao thông, bụi mù mịt, ô nhiễm môi trường.

Theo phản ánh, trong những ngày qua đơn vị thi công dự án khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thủy do Công ty CP Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (có địa chỉ tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội làm chủ đầu tư) tiếp tục tái phạm khi huy động phương tiện, tự ý mở đường đối nối trái phép vào Quốc lộ 1A, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Đơn vị thi công công trình trên là Công ty TNHH Du lịch và Xây dựng Việt Cường (có địa chỉ tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới).

Theo ghi nhận của báo Lao Động, trước đó điểm đấu nối trái phép này sau khi có phản ánh của người dân và dư luận địa phương, lực lượng chức năng đã tổ chức nhân lực, dùng máy đào rãnh để ngăn chặn không cho các phương tiện vận chuyển trái phép.

Tuy nhiên, những ngày qua tuyến đường trái phép trên đã tự nhiên được… thông tuyến, các phương tiện vô tư vận chuyển vật liệu vào công trình đang xây dựng mà không hề có sự xử lý nào từ các cơ quan chức năng, gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực này. Đơn vị thi công cũng không bố trí hệ thống cảnh báo, chỉ dẫn giao thông theo quy định.

Điểm đấu nối trái phép tự nhiên được... thông tuyến mà cơ quan chức năng không biết và không xử lý. Ảnh: Lê Phi Long
Điểm đấu nối trái phép tự nhiên được... thông tuyến mà cơ quan chức năng không biết và không xử lý. Ảnh: Lê Phi Long
Chiều 7.8, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cho biết, đến thời điểm này điểm đấu nối trên vẫn không được cấp phép, nên chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công công trình trên tự ý thông đường, đấu nối trái phép mặc dù cơ quan chức năng đã lập biên bản, cấm đấu nối là vi phạm quy định.

Theo tìm hiểu của báo Lao Động, dự án khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thủy có diện tích 9,97ha do Công ty CP Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (có địa chỉ tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội làm chủ đầu tư) đã gây nhiều tai tiếng do trong quá trình thi công đã nhiều lần bị xử phạt do vi phạm.

Liên quan đến sự việc trên, cách đây 1 tháng, vào ngày 8.7 các cơ quan chức năng tại địa phương gồm Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ 494, Đội quy tắc và trật tự đô thị TP. Đồng Hới đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tổ chức nhân lực, xe máy đào rãnh ngăn chặn các phương tiện của đơn vị thi công dự án do sử dụng tuyến đường dân sinh đấu nối trái phép với Quốc lộ 1. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau điểm đấu nối trên lại hoạt động, gây bức xúc cho dư luận địa phương.

Chiều ngày 7.8, trao đổi với báo Lao Động, ông Lê Phước Đẳng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.4 cho biết, sẽ chỉ đạo Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ 494 và lực lượng của chi cục kiểm tra, xử lý dứt điểm sự việc trên.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Thi công ì ạch tại dự án cầu gần 20 tỉ giữa lòng TP.Sơn La

Văn Đức |

Công trình cầu Dây Văng giữa thành phố Sơn La thi công gần nửa năm nhưng vẫn chưa xong giai đoạn khoan kiểm tra địa chất.

Công trình trọng điểm Đà Nẵng được thi công trong thời gian giãn cách

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản về việc cho phép các công trình trọng điểm đủ điều kiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 được phép thi công. Quyết định do UBND quận, huyện kiểm tra, chấp thuận.

Đang thi công bờ kè, một công nhân bị gầu máy xúc rơi trúng tử vong

Phong Quang |

Khi đang thi công bờ kè bê tông hồ chứa nước Thôm Luông (xã Việt Vinh, huyện Xín Mần, Hà Giang) nam công nhân bất ngờ bị gầu máy xúc rơi trúng tử vong.

Công trình ở sân vận động Mỹ Đình phục vụ vòng loại World Cup được thi công

Nguyễn Hà |

Thêm 30 công trình trọng điểm, cấp bách được UBND thành phố Hà Nội cho phép tiếp tục thi công.

Tạm dừng hoạt động thi công xây dựng tại TPHCM

MINH QUÂN |

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu tạm dừng các hoạt động thi công tại các công trường, công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM để phòng, chống dịch COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Thi công ì ạch tại dự án cầu gần 20 tỉ giữa lòng TP.Sơn La

Văn Đức |

Công trình cầu Dây Văng giữa thành phố Sơn La thi công gần nửa năm nhưng vẫn chưa xong giai đoạn khoan kiểm tra địa chất.

Công trình trọng điểm Đà Nẵng được thi công trong thời gian giãn cách

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản về việc cho phép các công trình trọng điểm đủ điều kiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 được phép thi công. Quyết định do UBND quận, huyện kiểm tra, chấp thuận.

Đang thi công bờ kè, một công nhân bị gầu máy xúc rơi trúng tử vong

Phong Quang |

Khi đang thi công bờ kè bê tông hồ chứa nước Thôm Luông (xã Việt Vinh, huyện Xín Mần, Hà Giang) nam công nhân bất ngờ bị gầu máy xúc rơi trúng tử vong.

Công trình ở sân vận động Mỹ Đình phục vụ vòng loại World Cup được thi công

Nguyễn Hà |

Thêm 30 công trình trọng điểm, cấp bách được UBND thành phố Hà Nội cho phép tiếp tục thi công.

Tạm dừng hoạt động thi công xây dựng tại TPHCM

MINH QUÂN |

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu tạm dừng các hoạt động thi công tại các công trường, công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM để phòng, chống dịch COVID-19.