Bất cập thứ nhất: Nút giao thông này là 1 “ngã năm”, ngoài 2 tuyến đường chính có lưu lượng xe rất lớn là QL62 và QL1 giao nhau, còn có đường Nguyễn Thị Bảy đổ vào. Dù vậy, nút giao lại được điều hành giao thông như “ngã tư” bằng tín hiệu đèn giao thông bình thường. Các phương tiện giao thông từ đường Nguyễn Thị Bảy khi vào nút giao đều lấn vạch, tạo nên sự rối rắm.
Bất cập thứ hai: Nút giao quá rộng, rất nhiều phương tiện khi vào nút giao là đèn xanh, nhưng khi ra chưa tới giữa ngã tư đã là đèn đỏ, bị “kẹt” giữa chừng.
Bất cập thứ ba: Mặt đường chỗ nút giao quá xấu, lồi lõm với nhiều ổ gà.
Anh Nguyễn Văn Tâm, một người buôn bán gần nút giao, cho biết: Chuyện xảy ra tai nạn giao thông tại ngã tư như cơm bữa. Vì vậy mà nên người dân đặt tên đây là “ngã tư tử thần”.
Ông Phòng Văn On - Ủy viên thường trực Ban ATGT tỉnh Long An - nhìn nhận, ngã tư QL62 - QL1 đang tồn tại nhiều bất cập, là "điểm đen" về tai nạn giao thông ở Long An, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người. Địa phương Long An và ngành GTVT sẽ có hướng khắc phục.