Nếu dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, Việt Nam vẫn nên tổ chức SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Bạn đọc Lao Động đã bình luận sôi nổi khi 8 quốc gia trong đó có Thái Lan, Malaysia… không đồng ý với đề xuất từ Việt Nam về việc hoãn SEA Games 31 sang tổ chức vào năm 2022.

SEA Games 31 dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội và các địa phương lân cận từ ngày 21.11 đến 2.12.2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ủy ban Olympic Việt Nam đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Ủy ban Oympic các quốc gia khác ở Đông Nam Á, đề xuất việc hoãn SEA Games 31 sang tổ chức vào tháng 6 hoặc 7.2022.

Sau bài viết: "8 quốc gia không đồng ý hoãn SEA Games 31 sang năm năm 2022" của Lao Động, bạn đọc đã đưa ra nhiều ý kiến. "Vẫn tổ chức, nhưng cắt bớt một số môn không có trong các bộ môn dự Olympic; các vận động viên phải được chích ngừa và cách ly y tế theo quy định; quan chức các nước và bộ phận hậu cần cũng như vận động viên phải được chích ngừa và cách ly, cho phép cổ động viên hạn chế vào cổ vũ…" - bạn đọc có nick nam Nam Dang chia sẻ.

"Chấp nhận hộ chiếu vaccine, áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 phù hợp với tình hình sẽ ổn" - bạn đọc Nguyễn Sơn hiến kế.

Một số ý kiến khác còn cho rằng, phương án tổ chức vẫn khả thi nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, cũng như việc các quốc gia khi sang Việt Nam tham dự sự kiện phải tự chịu trách nhiệm về kinh phí trong thời gian cách ly theo quy định.


Còn bạn đọc có nick name Bobo nhấn mạnh, nên bỏ hẳn không tổ chức một kỳ SEA Games cho an toàn.

SEA Games 31 dự kiến có 40 môn thi đấu, với hàng nghìn vân động viên, quan chức tham dự. Việc đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như lúc này là bài toán hóc búa. Vì thế, đề xuất hoãn SEA Games 31 sang năm 2022 của Việt Nam cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, các quốc gia phản đối đề xuất này cũng có những lý do chính đáng. Đó là việc phải thi đấu rất nhiều giải trong năm 2022, nếu chen thêm SEA Games vào sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chung. Chẳng hạn, Malaysia sẽ cử lực lượng tham dự Olympic mùa đông tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 4 đến 20.2.2022; Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung từ ngày 28.7 đến ngày 7.8.2022; Đại hội thể thao Châu Á từ ngày 10 đến ngày 25.9.2022. Ngoài ra, một số quốc gia khác không có kinh phí dự trù nếu SEA Games bị dời sang năm sau.

Dự kiến trong 2 tuần nữa, Ủy ban Olympic các nước Đông Nam Á sẽ tiếp tục nhóm họp để thống nhất ý kiến, báo cáo lên Ủy ban thường vụ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

8 quốc gia không đồng ý hoãn SEA Games 31 sang năm 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

8 quốc gia trong đó có Thái Lan, Malaysia… đã từ chối lời đề nghị của Ban tổ chức SEA Games 31 về việc hoãn SEA Games 31 sang năm 2022.

Có 2 phương án tổ chức SEA Games 31

KHÁNH AN |

Nhiều khả năng SEA Games 31 khó lòng có thể tổ chức đúng như dự kiến vào thời điểm cuối năm 2021. Do đó, có 2 phương án được đặt ra: Lùi thời điểm tổ chức sang năm 2022 hoặc phải sau năm 2023.

Không chế giễu vì thua Việt Nam 0-4, Indonesia quyết "trả nợ" SEA Games

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainudin Amali yêu cầu không chế giễu đội tuyển Indonesia sau khi thua tuyển Việt Nam 0-4 tại vòng loại World Cup 2022.

Giải mã những đường zig zag trên đỉnh núi Phú Sĩ

Thúy Ngọc |

Không tự nhiên mà những đường zig zag tồn tại trên đỉnh núi Phú Sĩ - một trong những điểm nổi tiếng nhất trên bản đồ du lịch Nhật Bản.

Giá giảm gần một nửa, người trồng cúc tiger ở Làng hoa Sa Đéc kém vui

Thanh Thanh |

Dịp Rằm tháng Giêng, những nông dân trồng cúc tiger tại Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) kém vui vì giá bán thấp.

Kiểm điểm trường học có bảng điểm bất thường với 21 điểm 0

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2, Phòng Giáo dục huyện Châu Đức cho biết đã tiến hành chỉ đạo xử lý, kiểm điểm các cá nhân liên quan đến vụ việc có đến 21 điểm 0 trong bảng điểm của một lớp học có 34 học sinh lớp 8.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An bị Công an khám xét trụ sở

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cơ quan công an tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Cần sửa nghị định xăng dầu theo hướng giảm bớt khâu trung gian

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khi sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu cần xoá bỏ loại hình thương nhân phân phối, bởi đây là tầng nấc trung gian. Khi xảy ra đứt gãy nguồn cung, các doanh nghiệp đầu mối sẽ lo cho hệ thống cửa hàng của mình trước.

8 quốc gia không đồng ý hoãn SEA Games 31 sang năm 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

8 quốc gia trong đó có Thái Lan, Malaysia… đã từ chối lời đề nghị của Ban tổ chức SEA Games 31 về việc hoãn SEA Games 31 sang năm 2022.

Có 2 phương án tổ chức SEA Games 31

KHÁNH AN |

Nhiều khả năng SEA Games 31 khó lòng có thể tổ chức đúng như dự kiến vào thời điểm cuối năm 2021. Do đó, có 2 phương án được đặt ra: Lùi thời điểm tổ chức sang năm 2022 hoặc phải sau năm 2023.

Không chế giễu vì thua Việt Nam 0-4, Indonesia quyết "trả nợ" SEA Games

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainudin Amali yêu cầu không chế giễu đội tuyển Indonesia sau khi thua tuyển Việt Nam 0-4 tại vòng loại World Cup 2022.