“Nên tăng cho người lương hưu thấp lên bằng mức lương tối thiểu vùng”

Bảo Hân (tổng hợp) |

“Tôi đề xuất nên tăng cho những người lương hưu thấp dưới mức lương tối thiểu vùng bằng mức lương tối thiểu của vùng đó, còn lại tăng theo số tiền bằng nhau để giảm cách biệt cao thấp, nếu điều kiện nào tối ưu hơn thì áp dụng”.

Bạn đọc Hứa Thị Ngọc Linh nêu ý kiến như trên trong bình luận gửi tới Báo Lao Động về vấn đề điều chỉnh lương hưu đang gây chú ý trong dư luận.

Cùng với ý tưởng trên, bạn đọc Hoàng Văn Cầm cho rằng, nếu lương hưu thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì tăng để đảm bảo cuộc sống cho người về hưu. Bạn đọc Lê Thị Ước nói, nên điều chỉnh mức lương hưu cho những người có mức lương dưới 3 triệu đồng /tháng lên 3 triệu đồng/tháng, còn lại giữ nguyên là phù hợp nhất.

Bạn đọc Ngô Cao Thành cho rằng, nên quy định mức lương hưu thấp nhất là 3 triệu đồng/tháng thì mới đảm bảo mức sống trung bình cho người lao động nghỉ hưu. Ngoài ra, lương hưu từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng thì được tăng 10%; trên 5 triệu đồng/tháng tăng 5%.

Bạn đọc Đỗ Thị Thanh Thủy cũng có đề xuất rằng, những người có mức lương hưu thấp dưới 3 triệu đồng/tháng thì Nhà nước nên có trợ cấp hàng tháng để họ đảm bảo cuộc sống. Bạn đọc Anh Việt bày tỏ ủng hộ có một quỹ trợ cấp khác cho người hưu lương quá thấp so mức trần chứ không thể tăng theo tỷ lệ khác nhau.

Bạn đọc Nguyễn Huệ bình luận: “Những người có lương hưu thấp là người lao động trực tiếp công việc nặng nhọc, độc hại sức khỏe sa sút nên về hưu sớm. Nên ưu tiên tăng lương hưu cho nhóm này để họ có điều kiện chăm sóc sức khỏe tuổi già”.

Bạn đọc Quốc Dân thì quan tâm tới những đối tượng về hưu trước năm 1993, có mức lương hưu thấp. Theo bạn đọc này, đối với những trường hợp này thì nên tăng cho họ có mức lương tương đương với những người về sau này (có thể qui đổi hệ số lương ra tương đương để chuyển đổi)

Bạn đọc Phạm Đình Hoàn lại bày tỏ sự quan tâm tới các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người hưởng lương hưu có thu nhập thấp. “Mức hỗ trợ hoặc lương hưu tối thiểu phải đạt 3 triệu đồng/tháng thì họ mới đủ sống. Còn các đối tượng khác tính theo phần trăm, tùy theo mức đóng bảo hiểm cao hay thấp, không nên cào bằng, có như vậy mới khuyến khích được người lao động”- bạn đọc này đề xuất.

Ban đọc Mai Nga lại có một góc nhìn khác. Theo bạn đọc này, nếu đã tăng lương thì phải chung cho tất cả chứ không thể chỉ cho người lương thấp. “Trong thực tế những người lương thấp có khi họ có nguồn thu nhập khác như kinh doanh buôn bán hoặc sự tài trợ từ con cháu... Người lương cao có khi chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ngoài ra không có nguồn thu nào khác...”- bạn đọc này nêu lý do.

Bảo Hân (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

“Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu”

Tất Thảo thực hiện |

Liên quan đến câu chuyện điều chỉnh lương hưu được dư luận quan tâm thời gian qua, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Bà khẳng định: “Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu” .

Tiếp tục tranh cãi tăng lương hưu theo tỉ lệ % hay giá trị tuyệt đối

Bảo Hân – Quỳnh Chi (tổng hợp) |

Tăng lương hưu theo tỉ lệ % hay tăng theo giá trị tuyệt đối thì công bằng hơn, tốt hơn vẫn đang thu hút được nhiều ý kiến của bạn đọc Báo Lao Động.

Tăng lương hưu theo tỉ lệ % hay giá trị tuyệt đối là công bằng?

Nguyễn Xuân Diệp (bạn đọc) |

Liên quan đến vấn đề tăng lương hưu hiện nay, bạn đọc Nguyễn Xuân Diệp đã có bài viết công phu để bàn về vấn đề này. Báo Lao Động xin giới thiệu bài viết này.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

“Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu”

Tất Thảo thực hiện |

Liên quan đến câu chuyện điều chỉnh lương hưu được dư luận quan tâm thời gian qua, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Bà khẳng định: “Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu” .

Tiếp tục tranh cãi tăng lương hưu theo tỉ lệ % hay giá trị tuyệt đối

Bảo Hân – Quỳnh Chi (tổng hợp) |

Tăng lương hưu theo tỉ lệ % hay tăng theo giá trị tuyệt đối thì công bằng hơn, tốt hơn vẫn đang thu hút được nhiều ý kiến của bạn đọc Báo Lao Động.

Tăng lương hưu theo tỉ lệ % hay giá trị tuyệt đối là công bằng?

Nguyễn Xuân Diệp (bạn đọc) |

Liên quan đến vấn đề tăng lương hưu hiện nay, bạn đọc Nguyễn Xuân Diệp đã có bài viết công phu để bàn về vấn đề này. Báo Lao Động xin giới thiệu bài viết này.