Nên tạm thời bỏ cách tính giá điện bậc thang để dân bớt khổ

Minh Bằng |

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh lại vừa tiếp tục đề xuất việc tạm thời bỏ cách tính giá điện bậc thang hiện nay cho đến khi công bố hết dịch COVID-19 để hỗ trợ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với TPHCM cuối tuần qua, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã kiến nghị Chính phủ 4 nhóm giải pháp, trong đó có những nội dung trực tiếp vì quyền lợi của người dân và doanh nghiệp như tạm dừng cách tính giá điện bậc thang cho đến khi Chính phủ công bố hết dịch.

Theo ông Phong, cả nước đang bước vào thời điểm nắng nóng nhất trong năm, nhu cầu sử dụng điện cao. Trong khi đó, doanh nghiệp vừa trải qua ba tháng ảnh hưởng nặng nề dịch COVID-19, bây giờ là giai  đoạn phục hồi sản xuất. Vì vậy, việc tiếp tục giảm 10% giá điện sau tháng 6.2020 và tạm dừng tính theo giá điện bậc thang là giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp sau thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, đại diện Bộ Công thương cho biết cách tính giá điện bậc thang đang áp dụng cho người tiêu dùng. Bộ này cũng có phương án cải tiến cách tính giá theo 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay. Bộ này cũng cho biết, đến nay Bộ Công thương đã nhận được 122 ý kiến đóng góp, trong đó có 113 ý kiến chọn cách tính giá điện 5 bậc, 7 ý kiến chọn cách tính 4 bậc và chỉ có một ý kiến chọn cách tính giá điện 1 bậc.

Giá điện theo 6 bậc hiện nay
Giá điện theo 6 bậc hiện nay

Theo Bộ Công thương, cách tính giá điện bậc thang nhằm đảm bảo mức hỗ trợ tốt nhất cho người thu nhập thấp, mức tiêu thụ điện thấp. Nếu áp dụng giá điện một bậc thì giá điện sẽ cao hơn mức giá bậc 1 đang áp dụng cho nhóm khách hàng tiêu thụ điện thấp. Do vậy, nếu thực hiện như đề xuất của TPHCM, sẽ có 1,26 triệu hộ khách hàng thu nhập thấp sẽ phải trả thêm tiền điện.

Tuy nhiên, cách đây đúng một năm, cử tri TPHCM khi tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội cũng đã nêu yêu cầu về việc tính giá điện 1 bậc. Lý do tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh thì rất ít gia đình nào sử dụng mức dưới 50kwh (bậc 1), du nhu cầu sử dụng điện ở đô thị cao nên người dân dù không giàu có vẫn chạm mức giá điện bậc 3, bậc 4. Chính vì thế, cơ cấu giá điện bậc thang như hiện nay thực chất không hỗ trợ được cho những người có thu nhập thấp tại các đô thị lớn.

Cho đến lúc này, việc thanh tra về giá điện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa được công bố. Gói hỗ trợ giảm 10% đối với điện sinh hoạt sẽ chỉ bắt đầu từ kỳ thu tiền điện tháng 5,6,7 nghĩa là thời điểm mà người dân phải dùng điện và trả tiền điện nhiều nhất năm.

Mức giảm 10% dù đáng quý nhưng khó bù vào các khoản phát sinh do mức sử dụng chạm giá điện bậc 3,4. Khi đó, hoá đơn tiền điện tăng 30-40%, thậm chí gấp nhiều lần nên dù có giảm 10% thì người dân vẫn phải trả tiền điện cao hơn trung bình các tháng trước đó.

Theo khảo sát của một nhóm chuyên gia, tháng 3 vừa rồi hoá đơn tiền điện đều tăng từ 30-50% do người dân ở nhà, thực hiện giãn cách xã hội, nên giảm giá điện 10% thực sự rất nhỏ giọt, người càng nghèo càng ít được lợi.

Tạm thời bỏ cách tính giá điện bậc thang hiện nay cho đến khi công bố hết dịch COVID-19, đưa ra một mức giá hợp lý mới chính là giải pháp cấp bách, cần thiết với người dân để vượt qua khó khăn COVID-19 gây ra.

Minh Bằng
TIN LIÊN QUAN

Quá hạn thời hạn 6 tháng, vì sao chưa công bố kết quả thanh tra giá điện?

Cường Ngô |

Sau khi có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị kéo dài thời hạn công bố thanh tra giá điện sang quý III.2019 và được chấp thuận, đến nay đã là quý II.2020, Thanh tra Chính phủ vẫn chưa công bố kết quả thanh tra.

Hơn 290 nghìn khách hàng được giảm giá điện, giảm tiền điện 3 tháng

PHÚC ĐẠT |

Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có trên 290.000 khách hàng được giảm giá điện, giảm tiền điện trong 3 tháng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giảm 10% giá điện cho tất cả khách hàng: Càng nghèo, càng ít lợi

Cường Ngô |

Việc giảm giá 10% tiền điện áp dụng cho tất cả đối tượng khách hàng, nhiều chuyên gia cho rằng, những hộ có hoàn cảnh khó khăn, người thu nhập thấp không được hưởng lợi nhiều, bởi chỉ giảm từ 5.000-10.000 đồng cho hoá đơn 50.000-100.000 đồng/tháng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Quá hạn thời hạn 6 tháng, vì sao chưa công bố kết quả thanh tra giá điện?

Cường Ngô |

Sau khi có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị kéo dài thời hạn công bố thanh tra giá điện sang quý III.2019 và được chấp thuận, đến nay đã là quý II.2020, Thanh tra Chính phủ vẫn chưa công bố kết quả thanh tra.

Hơn 290 nghìn khách hàng được giảm giá điện, giảm tiền điện 3 tháng

PHÚC ĐẠT |

Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có trên 290.000 khách hàng được giảm giá điện, giảm tiền điện trong 3 tháng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giảm 10% giá điện cho tất cả khách hàng: Càng nghèo, càng ít lợi

Cường Ngô |

Việc giảm giá 10% tiền điện áp dụng cho tất cả đối tượng khách hàng, nhiều chuyên gia cho rằng, những hộ có hoàn cảnh khó khăn, người thu nhập thấp không được hưởng lợi nhiều, bởi chỉ giảm từ 5.000-10.000 đồng cho hoá đơn 50.000-100.000 đồng/tháng.