Nên sớm chốt phương án thi tuyển hay xét tuyển kỳ thi vào lớp 10

Bạn đọc Nguyễn Văn Lực |

Nếu tình hình dịch COVID-19 lắng xuống, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập TP.HCM sẽ diễn ra hôm 2.6 và 3.6. Đến nay, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nên ngày 30.5, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16, vì vậy kỳ thi tuyển sinh phải dời lại đến khi có thông báo mới.

Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, sau khi kết thúc thời gian giãn cách là ngày 15.6, kỳ thi sẽ tổ chức trước ngày 25.6. Nhưng dịch bệnh có chiều hướng lây lan diễn biến rộng trong thành phố nên một lần nữa, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định giãn cách xã hội thêm 14 ngày nữa kể từ ngày 15.6.

Như vậy phải đợi đến sau ngày 29.6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thành phố mới có thể thực hiện. Đã có nhiều ý kiến xung quanh việc này.

Đa số ý kiến đề nghị nên điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 10 từ thi tuyển sang xét tuyển do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ngược lại cũng có ý kiến cho rằng cần tiến hành tổ chức thi tuyển như kế hoạch ban đầu.

Mỗi phương thức tuyển sinh, thi tuyển hay xét tuyển đều có những mặt tích cực cũng như hạn chế nhất định. Về phương thức thi tuyển, nhiều ý kiến cho rằng đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh (chất lượng thật) đảm bảo các em đủ năng lực tiếp tục học THPT, thể hiện sự công bằng khách quan trong tuyển sinh.

Về phương thức xét tuyển, cũng có ý kiến cho rằng không khách quan, công bằng vì nếu xét học lực và hạnh kiểm của bốn năm học THCS quy ra điểm thì sẽ dẫn đến tình trạng chạy điểm, chạy hạnh kiểm, gửi gắm, thân quen, nể nang… để có kết quả xếp loại cuối năm học lực và hạnh kiểm thuận lợi cho xét tuyển là có thể xảy ra.

Tính toán lựa chọn phương thức nào thì Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có kế hoạch, kịch bản cho mọi tình huống nhưng điều học sinh, phụ huynh mong chờ đó thành phố cần sớm thông báo để học sinh không nặng tâm lý đợi chờ.

Không nên để các em phải thấp thỏm, chờ đợi, lo âu, hồi hộp, áp lực, băn khoăn… Đa số thầy cô, phụ huynh, học sinh cho rằng, thành phố nên thực hiện phương thức xét tuyển đối với học sinh lớp 10 đại trà và thi tuyển lớp 10 chuyên là hợp lý. Vì nếu thi tuyển lớp 10 trong tháng 7 sẽ trùng với kỳ thi tốt nghiệp THPT (từ ngày 6.7 đến 9.7).

Còn dời kỳ thi tiếp sang tháng 8 thì trùng đến kế hoạch năm học 2021-2022, thầy cô còn phải tập huấn, bồi dưỡng… chuẩn bị cho năm học mới: ôn tập, thi lại, biên chế lớp… và trường hợp xấu nhất có thể dịch bệnh kéo dài đến hết tháng 8 thì phương thức duy nhất là xét tuyển.

Theo tôi, phương thức thi tuyển hay xét tuyển, thành phố cũng nên chốt lại và thông báo sớm cho học sinh, phụ huynh.

Bạn đọc Nguyễn Văn Lực
TIN LIÊN QUAN

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Thái Bình kết thúc thành công

TRUNG DU |

Chiều 20.6, sau khi hoàn thành môn thi Tiếng Anh, hơn 20.000 thí sinh tại tỉnh Thái Bình đã khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ không chuyên, năm học 2020-2021 nghiêm túc, an toàn.

Hơn 20.000 thí sinh Thái Bình làm thủ tục thi tuyển vào lớp 10 THPT

TRUNG DU |

Sáng nay (19.6), 20.163 thí sinh tại tỉnh Thái Bình làm thủ tục nhận phòng thi, nghe phổ biến quy chế, sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2021 - 2022.

Thi lớp 10 tại TPHCM: Nghiên cứu phương án thi tuyển kết hợp xét tuyển

Huyên Nguyễn |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tại TPHCM đang gặp không ít thách thức bởi tình hình dịch bệnh, nhất là việc chọn thời gian thi phù hợp. Sau khi tiến hành hủy toàn bộ nội dung đề thi và giải phóng hội đồng sao y đề thi theo lịch ban đầu, TPHCM tiếp tục cần phải có phương án tổ chức lại kỳ thi. Hiện Sở GDĐT TPHCM chưa công bố phương án cho đợt thi tới đây nhưng nhiều ý kiến cho rằng, cần linh hoạt phương án thi tuyển kết hợp xét tuyển.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Thái Bình kết thúc thành công

TRUNG DU |

Chiều 20.6, sau khi hoàn thành môn thi Tiếng Anh, hơn 20.000 thí sinh tại tỉnh Thái Bình đã khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ không chuyên, năm học 2020-2021 nghiêm túc, an toàn.

Hơn 20.000 thí sinh Thái Bình làm thủ tục thi tuyển vào lớp 10 THPT

TRUNG DU |

Sáng nay (19.6), 20.163 thí sinh tại tỉnh Thái Bình làm thủ tục nhận phòng thi, nghe phổ biến quy chế, sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2021 - 2022.

Thi lớp 10 tại TPHCM: Nghiên cứu phương án thi tuyển kết hợp xét tuyển

Huyên Nguyễn |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tại TPHCM đang gặp không ít thách thức bởi tình hình dịch bệnh, nhất là việc chọn thời gian thi phù hợp. Sau khi tiến hành hủy toàn bộ nội dung đề thi và giải phóng hội đồng sao y đề thi theo lịch ban đầu, TPHCM tiếp tục cần phải có phương án tổ chức lại kỳ thi. Hiện Sở GDĐT TPHCM chưa công bố phương án cho đợt thi tới đây nhưng nhiều ý kiến cho rằng, cần linh hoạt phương án thi tuyển kết hợp xét tuyển.