Nên quy định cụ thể thời gian nộp hồ sơ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

Vĩnh Linh |

Thời gian qua, việc chen chúc, tranh giành thậm chí giẫm đạp lên nhau chỉ để nộp được nộp hồ sơ để thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức (CCVC) diễn ra ở rất nhiều nơi.

Tình trạng nêu trên đã diễn ra khá phổ biến từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến miền xuôi, đâu đâu cũng xuất hiện tình trạng người dân chen lấn, xô đẩy nhau để nộp hồ sơ thi tuyển vào CCVC. Thậm chí, ở một số nơi nộp được hồ sơ là đã “kỳ tích”,vì sự tắc trách của bộ phận làm công tác nhận hồ sơ như lý do bận họp, đi vắng...  

Vấn đề đặt ra là tại sao chỉ mỗi việc nộp hồ sơ mà lại khó khăn, phức tạp đến vậy? Giải thích cho điều này đó là do các cơ quan tổ chức tuyển dụng CCVC thường chỉ tiếp nhận hồ sơ trong khoảng thời gian rất ngắn. Thường thì là từ khi thông báo nhận hồ sơ đến khi chốt sổ chỉ trong vòng 5 đến 7 ngày, trong đó bao gồm cả 2 ngày nghỉ cuối tuần. 

Ngoài ra, nhiều trường hợp thông tin lại rất khép kín, thông báo mang tính hình thức, đối phó nên khi người dân không biết được hoặc nếu biết được thì đã cận ngày hoặc hết thời hạn nên không kịp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu. Trường hợp đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan thì lại không nộp được do hết hạn nhận hồ sơ! 

Điều đáng nói ở đây là có khi đến vài ba năm mới có một đợt tuyển dụng CCVC nên cơ hội cho người đủ điều kiện, người tài dự thi, xét tuyển vào CCVC rất ít. Nghịch lý nữa là dù  đưa ra thời hạn nộp hồ sơ rất ngắn, nhưng thời gian từ khi chốt danh sách đến khi tổ chức thi tuyển, xét tuyển lại kéo dài có khi 4 đến 5 tháng, thậm chí cả năm trời. Trong khi đó, bình thường thì để tổ chức một cuộc thi tuyển, xét tuyển CCVC chỉ cần thời gian chuẩn bị từ 15 đến 20 ngày là đủ. 

Câu hỏi đặt ra là tại sao cơ quan tuyển dụng lại ra thời hạn nộp hồ sơ ngắn như vậy? Câu trả lời khá đơn giản, đó là chỉ là cách thức, chiêu trò để cơ quan, người có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng CCVC nhằm hạn chế số lượng hồ sơ tuyển dụng công chức vì mục đích vụ lợi. Theo đó, những người tổ chức tuyển dụng khống chế số lượng người tham gia dự tuyển nhằm tạo điều kiện cho con em, người thân hay những người đã được “gửi gắm” trúng tuyển. 

Vì vậy, để tạo sự công khai, minh bạch, công bằng trong thi tuyển CCVC hiện nay, ngoài quy định về việc thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cần phải bổ sung quy định về thời hạn nộp hồ sơ thi tuyển CCVC và thực hiện nghiêm túc nội dung này. Theo đó, các đợt thi tuyển, xét tuyển CCVC thì ít nhất phải có thời gian 30 ngày để tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hết hạn nhưng chưa tiếp nhận hết số lượng hồ sơ người đang có nhu cầu thì kéo dài thêm và phải nhận hết; đối với một số ngành, lĩnh vực đối tượng tuyển dụng rộng có thể kéo dài thời gian trên.  

Như vậy, sẽ tạo điều kiện, đảm bảo cho mọi người dân có nhu cầu, đủ điều kiện có thể tham gia thi tuyển vào các cơ quan nhà nước. Điều này không những đảm bảo sự công bằng cho mọi công dân mà còn góp phần loại trừ, hạn chế tình trạng tiêu cực, chạy chọt, gian lận trong thi cử như thời gian vừa qua. Đồng thời, sẽ lựa chọn, tuyển dụng được những người thật sự có trí thức, có tài năng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.                                                                   

 Vĩnh Linh TP Kon Tum


 

Vĩnh Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.