Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có đề nghị miễn học phí đối với học sinh mẫu giáo và THCS theo lộ trình trong những năm học đến, trước mắt miễn học sinh cho học sinh vùng đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn...
Năm học 2019-2020 là năm học đi vào “lịch sử” vì dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh tác động, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đó có ngành giáo dục. Bộ GDĐT phải điều chỉnh khung thời gian năm học (lần hai) kết thúc chương trình học kỳ II vào ngày 11.7, kết thúc năm học trước 15.7.
Thực hiện giảm tải chương trình học kỳ II còn 9 tuần (4.5-11.7) hay điều chỉnh giảm bớt kiểm tra thường xuyên và định kỳ…để thích ứng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, học sinh phải nghỉ đến trường ba tháng.
Tuy nhiên, khi học sinh đi học lại từ 4.5 đến 15.7, ngoài việc thực hiện những điều chỉnh nói trên của Bộ GDĐT, một trong số nội dung nhiều thầy cô và phụ huynh mong muốn đó là được Bộ GDĐT quan tâm, miễn giảm tiền học phí học kỳ II cho học sinh.
Theo qui định về mức học phí học sinh mẫu giáo THCS hiện nay phải đóng là tùy thuộc vào địa bàn nơi trường đặt cơ sở (xã, thị trấn) có mức đóng khác nhau.
Cụ thể, học sinh ở xã là 35.000 đồng/tháng, thị trấn 60.000 đồng/tháng (THCS). Mức thu học phí của học sinh là do HĐND tỉnh/ thành có nghị quyết về mức thu cho từng năm.
Theo quan điểm cá nhân của tôi, biết rằng nếu miễn, giảm học phí cho học sinh ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước tuy nhiên việc miễn, giảm học phí cho học sinh là việc nên làm giúp phụ huynh đi bớt một phần gánh nặng kinh tế gia đình, tương tự như Chính phủ có gói 62.000 nghìn tỉ đồng cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, doanh nghiệp khó khăn… do dịch bệnh. Vậy nên chăng Bộ GDĐT cần tham mưu chính phủ có chính sách miễn, giảm hay trợ cấp học phí học kỳ II cho học sinh vì dịch bệnh nên đời sống nhiều gia đình phụ huynh gặp không ít khó khăn.
Cũng có ý kiến cho rằng, không nên miễn hoặc giảm học phí học kỳ II, vì trong thời gian ba tháng nghỉ dịch bệnh (3.2-3.5) học sinh chỉ “nghỉ đến trường nhưng không ngừng việc học”. Theo chỉ đạo của Bộ GDĐT việc học tập vẫn được thực hiện với hình thức dạy – học trực tuyến nên học sinh phải có nghĩa vụ đóng học phí là công bằng. Điều này đưa ra là hoàn toàn hợp lý nhưng vì dịch bệnh nên ít nhiều cũng tác động đến đời sống đa số phụ huynh: mất việc làm, kinh doanh ngừng trệ, không có thu nhập nên cần xem xét lại cho hợp tình hợp lý hơn.
Để tạo điều kiện cho học sinh được đến trường sau dịch bệnh COVID-19, Đà Nẵng có phương án hỗ trợ bằng cách miễn học phí học kỳ I năm học 2020-2021 cho học sinh. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trong 4 tháng học kỳ I năm học 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giúp phụ huynh học sinh bớt phần gánh nặng tiền học phí đầu năm học mới, một việc làm nhiều ý nghĩa.
Được biết, Bộ GDĐT cũng có đề nghị miễn học phí đối với học sinh mẫu giáo và THCS theo lộ trình trong những năm học đến, trước mắt miễn học sinh cho học sinh vùng đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn…