Nên gia hạn giấy tờ cho người dân để phòng ngừa dịch bệnh

ThS Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Thời gian gần đây, nhiều bạn bè, người dân, kể các tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá tài sản liên tục gọi điện hỏi về việc các giấy tờ nhân thân quá hạn trong mùa dịch có được chấp nhận thực hiện giao dịch hay không?

Đặc biệt khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16, trong đó có nội dung "cách ly toàn xã hội", hạn chế tối đa việc đi lại của người dân nên việc làm các loại giấy tờ hết hạn sử dụng như chứng minh nhân dân, hộ chiếu... khá khó khăn.

Trong khi đó, các trung tâm hành chính công, bộ phận "một cửa" các ngành, địa phương đều đóng cửa, chỉ giải quyết những trường hợp cần thiết, khẩn cấp. Vì vậy, việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại các loại giấy tờ nhân thân trong thời điểm hiện nay càng khó khăn hơn.

Hiện có rất nhiều giấy tờ nhân thân có quy định về hạn sử dụng trong một thời gia nhất định như CMND, hộ chiếu, một số loại giấy phép lái xe,...

Việc quy định thời hạn sử dụng trong các loại giấy tờ mục đích chính là nhằm kiểm soát chặt chẽ nhân thân người được cấp giấy tờ  đó để phục vụ cho việc quản lý nhà nước.

Trường hợp nếu không cấp đổi, cấp lại đúng hạn thì sẽ không có giá trị sử dụng, thậm chí có thể bị phạt, bị hủy hồ sơ trước đó,... Do đó, nhu cầu cấp đổi, cấp lại giấy tờ nhân thân của người dân là rất chính đáng, cần thiết để thực hiện các giao dịch cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

Tuy nhiên, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay nếu người dân tập trung, chen lấn đến các cơ quan nhà nước làm lại giấy tờ vì hết hạn sử dụng sẽ có nguy cơ rất cao làm lây lan dịch bệnh.

Mặt khác, do phải giải quyết nhu cầu cho người dân nên khối lượng công việc của cơ quan hành chính sẽ tăng lên. Trong khi các cơ quan nhà nước cũng phải thực hiện giãn cách xã hội, giảm người làm việc tại cơ quan nên sẽ gây ra những khó khăn, bất cập.

Vì vậy, theo chúng tôi cơ quan chức năng nên gia hạn các loại giấy tờ nhân thân đã hết hạn sử dụng mà chưa được cấp mới, cấp đổi trong mùa dịch để tạo điều kiện cho người dân tham gia giao dịch, sinh hoạt. Theo đó, có thể lấy mốc thời gian từ 1.4.2020, khi bắt đầu thực hiện cách ly toàn xã hội nếu các giấy tờ nhân thân hết hiệu lực thì tự động được gia hạn, tiếp tục được sử dụng giao dịch, sinh hoạt. Việc gia hạn này tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch COVID-19 và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều này nhằm thực hiện tốt biện pháp cách ly toàn xã hội, hạn chế đi lại, tập trung đông người khi người dân phải đi lại làm giấy tờ có thể làm lây lan dịch bệnh. Đây là biện pháp thiết thực, hữu hiệu chung tay phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn quan trọng, quyết định hiện nay.

ThS Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông trong 10 ngày cách ly xã hội vì dịch COVID-19 giảm sâu

Việt Dũng |

Về nguyên nhân tai nạn vẫn xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện như: đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định... trong những ngày cách ly xã hộidịch COVID-19.

Chủ quan khi chưa hết cách ly xã hội: Chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến

Linh Chi - Tuấn Anh |

Vài ngày gần đây số ca mắc COVID-19 của nước ta đã giãn ra và không còn tăng vọt như trước. Đây là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên điều này cũng khiến nhiều người trở nên chủ quan. Bằng chứng là đường xá đông đúc trở lại, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại nhất là khi chúng ta vẫn đang trong thời gian 15 ngày cách ly xã hội, hãy cùng Báo Lao Động kết nối với chuyên gia PGS.TS.Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn , Đại học quốc gia Hà Nội để trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Phố đông đúc, người dân đi thể dục: Đừng chủ quan về việc giãn cách xã hội

ANH THƯ |

Trong những ngày thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội, nhiều người dân vẫn bất chấp đi bộ thể dục, đường phố trở nên đông đúc và nhiều cửa mở lưng chừng nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tai nạn giao thông trong 10 ngày cách ly xã hội vì dịch COVID-19 giảm sâu

Việt Dũng |

Về nguyên nhân tai nạn vẫn xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện như: đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định... trong những ngày cách ly xã hộidịch COVID-19.

Chủ quan khi chưa hết cách ly xã hội: Chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến

Linh Chi - Tuấn Anh |

Vài ngày gần đây số ca mắc COVID-19 của nước ta đã giãn ra và không còn tăng vọt như trước. Đây là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên điều này cũng khiến nhiều người trở nên chủ quan. Bằng chứng là đường xá đông đúc trở lại, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại nhất là khi chúng ta vẫn đang trong thời gian 15 ngày cách ly xã hội, hãy cùng Báo Lao Động kết nối với chuyên gia PGS.TS.Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn , Đại học quốc gia Hà Nội để trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Phố đông đúc, người dân đi thể dục: Đừng chủ quan về việc giãn cách xã hội

ANH THƯ |

Trong những ngày thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội, nhiều người dân vẫn bất chấp đi bộ thể dục, đường phố trở nên đông đúc và nhiều cửa mở lưng chừng nhằm đối phó với lực lượng chức năng.