"Nên để học sinh khai giảng ngày 5.9 và tựu trường luôn mới ý nghĩa"

M.Hương |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cân nhắc việc lùi thời gian tựu trường của học sinh năm học 2020-2021 sau ngày 15.8. Nhiều bạn đọc đưa ra ý kiến về vấn đề này.

Bạn Bùi Thu An viết: "Nên để học sinh đúng ngày 5.9 tựu trường và khai giảng luôn để học sinh có đủ thời gian nghỉ hè, được vui chơi giải trí và phục hồi sức khỏe chuẩn bị "chiến đấu" trong năm học mới".

Bạn Quỳnh Lê chia sẻ: "Nên để khai giảng là ngày tựu trường như ngày xưa mới ý nghĩa. Trong ngày khai giảng, mời chuyên gia tâm lý giáo dục về giao lưu với học sinh để tạo hứng thú và trau dồi đạo đức cho các em".

"Tôi thích ngày khai giảng là ngày tựu trường. Học sinh sẽ háo hức khi biết giáo viên chủ nhiệm của mình. Lúc đó không khí khai trường mới tưng bừng rộn rã, còn học chán rồi tựu trường không còn y nghĩa nữa" - bạn Phương Lê chia sẻ.

Bạn Oanh Huynh cho biết: "Hồi xưa nghỉ hè đủ 3 tháng, ở nhà cứ ngóng ngày tựu trường. Ngày đó thật ý nghĩa, cứ như được dự một ngày hội đặc biệt trong năm".

Đồng quan điểm, bạn Tú Anh nói: "Ngày trước nghỉ 3 tháng hè, ở nhà phụ giúp mẹ nấu cơm, dọn nhà cửa, ra chợ làm phụ mẹ. Tới ngày khai giảng là háo hức lắm luôn. Quá trình học cũng nhiều kiến thức nhưng không bị áp lực. Trẻ con giờ mới cấp 1 phải đi học thêm, vào lớp 1 đã đọc thông viết thạo. Biết khi nào mới trở về lại ngày xưa, cái thời mà cô giáo lớp 1 cầm tay học sinh bày nét sổ nét ngang".

Bạn Linh Trần cho biết: "Học sinh cấp THCS và THPT hơn chục năm nay đều bắt đầu đi tập trung từ 1.8 và bắt đầu năm học mới từ khoảng giữa tháng 8, sau đó ngày 5.9 mới khai giảng năm học. Tôi cũng không rõ ngày khai giảng có ý nghĩa gì không khi mà học sinh đã đi học từ khoảng 2-3 tuần trước đó rồi. Câu chuyện nay năm nào cũng được đưa ra bàn luận nhưng dường như chưa có thay đổi nào tích cực. Tôi mong các cháu có kì nghỉ hè ý nghĩa, được về quê thăm ông bà họ hàng, được trải nghiệm cuộc sống, năng động và vui vẻ".

Ngược lại bạn Hoàng Tuấn cho hay: "Đi học sớm là đúng. Vì hiện nay, học sinh học có 5 ngày, thứ 7, chủ nhật được nghỉ rồi. Giải trí vui chơi giờ cũng nhiều, ngày nghỉ quanh năm. Chưa kể biến đổi khí hậu, thời tiết mưa bão thất thường quanh năm nên tranh thủ học sớm cũng không sao".

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT cho hay Bộ GDĐT đang cân nhắc việc sẽ dời khung kế hoạch năm học 2020-2021.

Như vậy, thời gian tựu trường có thể lùi lại so với mọi năm. Dự kiến, học sinh sẽ quay trở lại trường sát với khai giảng 5.9 để tăng thêm thời gian nghỉ hè cho học sinh.

“Theo khung thời gian năm học 2019-2020 được điều chỉnh, các trường kết thúc năm học trước ngày 15.7, nhưng sau đó kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra đến ngày 11.8. Tiếp đó, các trường còn phải tổ chức chấm thi, xét tốt nghiệp... Bộ đang cân nhắc, tính toán điều chỉnh mốc thời gian tựu trường năm học tới, sớm nhất không phải là ngày 1.8 mà sẽ là sau ngày 15.8”, ông Thành cho hay.

M.Hương
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ hè: Nhiều tỉnh tiếp tục dự kiến lịch tựu trường và hoạt động hè

HUYÊN NGUYỄN |

Cùng với việc kết thúc năm học, các tỉnh thành cũng đã công bố thời gian nghỉ hè, tựu trường hướng dẫn hoạt động hè và các hoạt động chuẩn bị cho năm học 2020-2021.

Lịch nghỉ hè của học sinh: Nên kéo dài hết tháng 9 để kích cầu du lịch?

Hạ Anh |

Đã từng có một ý kiến rất táo bạo được đưa ra tại một cuộc họp bàn về phát triển du lịch hồi tháng 5.2020 là đề xuất cho học sinh nghỉ hè tới hết tháng 9 để thêm 1 tháng kích cầu du lịch nội địa. Xét về yếu tố kinh tế, đây là đề xuất đáng để suy nghĩ.

Lịch nghỉ hè: Lùi thời gian tựu trường, học sinh sẽ được nghỉ hè bao lâu?

Bích Hà |

Để học sinh có thêm thời gian nghỉ hè và các trường THPT làm công tác thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét lùi thời gian tựu trường sau ngày 15.8. Nếu thực hiện việc này, năm nay học sinh sẽ có ít nhất 1 tháng để nghỉ hè.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lịch nghỉ hè: Nhiều tỉnh tiếp tục dự kiến lịch tựu trường và hoạt động hè

HUYÊN NGUYỄN |

Cùng với việc kết thúc năm học, các tỉnh thành cũng đã công bố thời gian nghỉ hè, tựu trường hướng dẫn hoạt động hè và các hoạt động chuẩn bị cho năm học 2020-2021.

Lịch nghỉ hè của học sinh: Nên kéo dài hết tháng 9 để kích cầu du lịch?

Hạ Anh |

Đã từng có một ý kiến rất táo bạo được đưa ra tại một cuộc họp bàn về phát triển du lịch hồi tháng 5.2020 là đề xuất cho học sinh nghỉ hè tới hết tháng 9 để thêm 1 tháng kích cầu du lịch nội địa. Xét về yếu tố kinh tế, đây là đề xuất đáng để suy nghĩ.

Lịch nghỉ hè: Lùi thời gian tựu trường, học sinh sẽ được nghỉ hè bao lâu?

Bích Hà |

Để học sinh có thêm thời gian nghỉ hè và các trường THPT làm công tác thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét lùi thời gian tựu trường sau ngày 15.8. Nếu thực hiện việc này, năm nay học sinh sẽ có ít nhất 1 tháng để nghỉ hè.