Nên cân nhắc khi khoe thành tích học tập của con trên mạng xã hội

QUANG ĐẠI |

Sau mỗi kì thi và kết thúc năm học, cũng là thời điểm nở rộ “phong trào” các phụ huynh khoe bảng điểm, thành tích của con trên mạng xã hội.

Nhiều phụ huynh có thói quen và cảm thấy hãnh diện khi đưa bằng khen, giấy khen, bảng điểm, thành tích học tập của con lên mạng xã hội. Một số phụ huynh khoe ảnh con tốt nghiệp tiểu học với bộ trang phục xúng xính cân đai như... tiến sĩ ngày xưa.

Nhiều người cho rằng đó là việc làm bình thường, thậm chí là tốt, việc chia sẻ thành công của con là tạo động lực cho con, đồng thời cũng là niềm hãnh diện chính đáng của bố mẹ. Thích khen và thích động viên cũng là tâm lý chung của mọi người.

Tuy nhiên, vấn đề gì cũng có hai mặt. Ở chiều ngược lại, việc bố mẹ thường xuyên khoe thành tích, bảng điểm, giấy khen của con trên mạng xã hội vô hình trung đã đem lại những tác động tiêu cực không nhỏ đối với trẻ em.

Đối với trẻ em, bố mẹ cần thường xuyên sâu sát, khen ngợi, khuyến khích động viên con trên mỗi chặng đường học tập, rèn luyện. Tuy nhiên, nếu khen một cách công khai, quá mức và thường xuyên trên mạng xã hội cũng có thể làm cho một số trẻ em tự mãn, cảm thấy đã đạt đến đỉnh cao, nảy sinh tâm lý chủ quan, thiếu nỗ lực vươn lên.

Từ đó, làm cho một số em có tâm lý “khát” thành tích, khen thưởng, phấn đấu để có thành tích, để được “khen” và “khoe” chứ không phải vì mục tiêu tích lũy kiến thức, rèn luyện kĩ năng để trưởng thành, tự lập.

Một số phụ huynh và học sinh vẫn còn ngộ nhận, tìm mọi cách để có thành tích trong học tập, trong khi kiến thức, kĩ năng mới là mục đích thực sự của giáo dục. Việc khoe khoang thành tích của con vô hình trung đã tiếp sức, nuôi dưỡng cho bệnh thành tích, chạy theo lối “hư học” ngày càng nặng nề.

Một thực tế hiện nay là có rất nhiều cuộc thi, với nhiều danh hiệu rất “kêu” như Trạng nguyên, Vô địch, Huy chương Vàng..., tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh tiến tiến rất cao... nhưng một bộ phận không nhỏ sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn rất yếu về kĩ năng thực hành.

Việt Nam vẫn thiếu vắng những sáng chế, thương hiệu đẳng cấp quốc tế, trình độ khoa học kĩ thuật còn thấp thua so với nhiều nước trên thế giới, nhiều vấn đề thực tiễn bức xúc như ô nhiễm môi trường, kẹt xe tại các đô thị lớn, thủ tục hành chính rườm rà... vẫn chưa có các giải pháp hữu hiệu để giải quyết.

“Bệnh thành tích” trong giáo dục vẫn còn tồn tại và gây ra nhiều hệ lụy; phương pháp, nội dung giáo dục chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Do đó, vấn đề hết sức nóng bỏng và cấp bách hiện nay là xây dựng một nền giáo dục “thực học, thực nghiệp”, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động để xây dựng xã hội văn minh, phát triển.

Mặt khác, theo các chuyên gia về tội phạm học, việc cha mẹ đưa hình ảnh, thông tin cá nhân của con mình lên mạng xã hội, kẻ xấu có thể lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội của mình như bắt cóc tống tiền, lừa đảo hoặc xâm hại trẻ em.

Hơn nữa, bố mẹ cần cân nhắc, hỏi ý kiến của con trước khi đưa bảng điểm, hình ảnh của con lên mạng xã hội. Không phải đứa trẻ nào cũng muốn và đồng tình với điều đó. Chưa bàn đến chuyện có vi phạm các quy định về quyền trẻ em hay không, chỉ hành động này cũng thể hiện sự không tôn trọng cá nhân của trẻ. Trẻ em cũng cần được tôn trọng để từ đó, các em biết tôn trọng mọi người.

Vì vậy, mỗi người, mỗi gia đình cần có trách nhiệm, chung tay xây dựng một nền giáo dục thực chất và tiên tiến, cân nhắc từ những hành động nhỏ nhất, tưởng chừng như vô hại là khoe thành tích của con trên mạng xã hội.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh duy nhất An Giang được miễn thi tốt nghiệp THPT nhờ thành tích gì?

Tạ Quang - Yến Phương |

An Giang - Em Trần Minh Anh Thư - học sinh lớp 12T, trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa - hiện là thí sinh duy nhất của tỉnh An Giang được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) miễn thi tốt nghiệp THPT nhờ thành tích của dự án “nhựa sinh học”. Dự án của Anh Thư đã đoạt giải Nhất cấp quốc gia về Khoa học - kỹ thuật năm 2022. Em nằm trong nhóm 7 thí sinh được Bộ GD-ĐT chọn đại diện Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học - kỹ thuật cấp quốc tế tại Hoa Kỳ.

CĐ các KCN Ninh Bình: Biểu dương con CNLĐ có thành tích cao trong học tập

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 26.6, CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị biểu dương và trao phần thưởng cho các cháu là con đoàn viên, CNLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022. Đồng thời, tặng quà động viên cho các cháu là con đoàn viên, CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, bị khuyết tật bẩm sinh.

Thi lớp 10: Phụ huynh không đặt nặng thành tích, học sinh vẫn căng thẳng

Nhóm PV |

Dù cha mẹ không đặt nặng thành tích, cố gắng không tạo áp lực cho con, nhưng nhiều học sinh cho biết vẫn rất hồi hộp, căng thẳng trước giờ bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2022-2023.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thí sinh duy nhất An Giang được miễn thi tốt nghiệp THPT nhờ thành tích gì?

Tạ Quang - Yến Phương |

An Giang - Em Trần Minh Anh Thư - học sinh lớp 12T, trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa - hiện là thí sinh duy nhất của tỉnh An Giang được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) miễn thi tốt nghiệp THPT nhờ thành tích của dự án “nhựa sinh học”. Dự án của Anh Thư đã đoạt giải Nhất cấp quốc gia về Khoa học - kỹ thuật năm 2022. Em nằm trong nhóm 7 thí sinh được Bộ GD-ĐT chọn đại diện Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học - kỹ thuật cấp quốc tế tại Hoa Kỳ.

CĐ các KCN Ninh Bình: Biểu dương con CNLĐ có thành tích cao trong học tập

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 26.6, CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị biểu dương và trao phần thưởng cho các cháu là con đoàn viên, CNLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022. Đồng thời, tặng quà động viên cho các cháu là con đoàn viên, CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, bị khuyết tật bẩm sinh.

Thi lớp 10: Phụ huynh không đặt nặng thành tích, học sinh vẫn căng thẳng

Nhóm PV |

Dù cha mẹ không đặt nặng thành tích, cố gắng không tạo áp lực cho con, nhưng nhiều học sinh cho biết vẫn rất hồi hộp, căng thẳng trước giờ bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2022-2023.