Né trạm BOT, ôtô tải trọng lớn nườm nượp chạy trên đường làng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Để tránh trạm thu phí BOT đặt trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị, hàng loạt xe ôtô tải, xe container đã đi vào các tuyến đường dân sinh, gây hư hại mặt đường và gây tai nạn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Lâm (trú tại thôn Đại Hào, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong) cho biết, khoảng 1 năm trở lại đây, con đường dân sinh trước nhà ông mỗi ngày phải gánh nhiều lượt xe tải trọng lớn đi qua. Đường nhỏ, dân cư đông, đối diện nhà ông là trường học, nên mỗi lúc các xe ôtô tải trọng lớn như xe container chạy ngang qua thì mọi người phải nép sang bên đường.

“Đường thì nhỏ, xe thì to và dài. Xe chạy choán hết lòng đường, nên ai cũng lo lắng. Phản ánh miết nhưng không thay đổi được gì” – ông Lâm cho hay.

Đoạn đường cắm biển cấm xe tải trọng lớn, nhưng hàng ngày nhiều lượt xe tải trọng lớn vẫn lưu thông. Ảnh: Hưng Thơ.
Đoạn đường hạn chế tốc độ, nhưng các xe tải trọng lớn khi né trạm BOT vẫn chạy nhanh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo ông Lâm, trong số các xe chạy qua tuyến đường dân sinh này, không ít xe có biển số ngoại tỉnh. Lý do các xe này chạy vào đây là để tránh trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 1A đặt giữa huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Ở trên tuyến đường dân sinh trước nhà ông Lâm, có đặt biển hạn chế tốc độ với xe tải trọng 3,5 tấn và xe ôtô 30 chỗ ngồi. Tuy nhiên, hàng dài xe container vẫn chạy rầm rầm với tốc độ cao từ khoảng 8h sáng cho đến tối.

Xe container nối đuôi nhau lưu thông trên đường làng. Ảnh: NDCC.
Xe container nối đuôi nhau lưu thông trên đường làng. Ảnh: NDCC.

Các xe tải trọng lớn thường lưu thông từ tuyến đường Thuận Châu ở thành phố Đông Hà đi qua cầu Đại Lộc, chạy về các xã Triệu Thuận, Triệu Đại (huyện Triệu Phong)… đến thị xã Quảng Trị rồi đổ ra Quốc lộ 1A.

Lãnh đạo UBND thị xã Quảng Trị xác nhận, có tình trạng xe tải trọng lớn tránh trạm thu phí đi qua Quốc lộ 49C, đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Lý… gây hư hại mặt đường và tai nạn giao thông.

Người dân ở thị xã Quảng Trị phản ánh nhiều lần, nên UBND thị xã Quảng Trị đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị lắp biển hạn chế tốc độ; chỉ cho phép các phương tiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh và xe container lưu thông trên tuyến chính Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, tình trạng các xe tải trọng lớn lưu thông qua các tuyến đường trên vẫn không thuyên giảm.

Trước thông tin có nhiều xe tải trọng lớn chạy vào các tuyến đường dân sinh ở trên, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã chỉ đạo Công an thành phố Đông Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để giảm thiểu tình trạng trên và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Làm đường một nơi, thu phí BOT một nẻo, giờ đã rõ hậu quả, dân phải gánh

Thanh Hải |

Hai hầm đường bộ Phú Gia và Phước Tượng trên QL1A, đã đóng cửa 1 phần để sửa chữa. Lưu thông theo hướng Nam ra Bắc phải đi qua 2 đèo cũ trong thời gian gần 2 tháng, từ 16.3 đến ngày 29.4. Tuy nhiên, nhà đầu tư BOT vẫn thu đủ phí qua hầm bởi trạm thu phí BOT đặt tận cửa hầm Hải Vân bắc...

Cách nào chặn gian lận doanh thu tại dự án BOT?

Minh Hạnh |

Qua kiểm tra, giám sát công tác thu phí tại một số trạm thu phí BOT vẫn còn xảy ra một số tồn tại, bất cập do đó Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu siết chặt chống gian lận, thất thoát doanh thu dự án BOT.

Tuyến tránh BOT Cai Lậy tan nát, đầy “ổ voi” sau mùa mưa

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Không được tu sửa kịp thời, trải qua mùa mưa, tuyến tránh TX.Cai Lậy (thuộc dự án BOT Cai Lậy) đã xuống cấp nặng nề, đầy “ổ gà”, “ổ voi”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Làm đường một nơi, thu phí BOT một nẻo, giờ đã rõ hậu quả, dân phải gánh

Thanh Hải |

Hai hầm đường bộ Phú Gia và Phước Tượng trên QL1A, đã đóng cửa 1 phần để sửa chữa. Lưu thông theo hướng Nam ra Bắc phải đi qua 2 đèo cũ trong thời gian gần 2 tháng, từ 16.3 đến ngày 29.4. Tuy nhiên, nhà đầu tư BOT vẫn thu đủ phí qua hầm bởi trạm thu phí BOT đặt tận cửa hầm Hải Vân bắc...

Cách nào chặn gian lận doanh thu tại dự án BOT?

Minh Hạnh |

Qua kiểm tra, giám sát công tác thu phí tại một số trạm thu phí BOT vẫn còn xảy ra một số tồn tại, bất cập do đó Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu siết chặt chống gian lận, thất thoát doanh thu dự án BOT.

Tuyến tránh BOT Cai Lậy tan nát, đầy “ổ voi” sau mùa mưa

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Không được tu sửa kịp thời, trải qua mùa mưa, tuyến tránh TX.Cai Lậy (thuộc dự án BOT Cai Lậy) đã xuống cấp nặng nề, đầy “ổ gà”, “ổ voi”.