Nan giải tìm người giúp việc trong thời dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Sau Tết Nguyên đán 2021, do tình dịch COVID-19 hết sức phức tạp khiến nhiều lao động không muốn trở lại nơi làm việc, trong đó có nhóm lao động giúp việc gia đình. Hiện, nhiều gia đình có nhu cầu tìm người giúp việc đã khó, tìm được người biết sử dụng phần mềm học online càng khó hơn...

Người giúp việc “bỏ việc”

Mặc dù đã làm giúp việc cho một gia đình tại thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) suốt 2 năm, với mức lương khá ổn định là 6 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, sau kỳ nghỉ Tết, chị Nguyễn Thị Minh (SN 1972, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) quyết định xin nghỉ hẳn. Chị chia sẻ: “Tôi đã làm công việc chăm sóc người già và phụ giúp việc nhà trong 2 năm. Được bao ăn, ở và nhận lại số tiền lương là 6 triệu đồng. Trong lúc dịch bùng phát như thế này, tôi không muốn di chuyển nhiều và cũng muốn tìm nơi làm việc gần nhà hơn”.

Chị Đường Thị Huyền Trang (SN 1982, trú tại khu đô thị Times City, Hà Nội) quay trở lại làm việc sau một tuần nghỉ Tết. Công việc chính của hai vợ chồng chị là kinh doanh. Gia đình chị có hai con nhỏ, một cháu 4 tuổi, một cháu 2 tuổi, công việc khiến vợ chồng chị không có thời gian chăm sóc con cái.

“Gia đình tôi đã thuê một bác gái giúp việc nhưng sau Tết, bác ấy xin nghỉ hẳn. Nói khéo thế nào bác ấy cũng không lên làm. Tôi đành chấp nhận vì cũng hiểu dịch dã khiến người lao động không muốn đi làm”, chị Trang nói.

Vì nhu cầu cần người giúp việc rất gấp, chị Trang đã đăng bài tuyển người trên mạng xã hội từ sớm. Yêu cầu của chị Trang chỉ cần người nhanh nhẹn, biết việc và chăm trẻ nhỏ tốt, sẵn sàng gắn bó lâu dài. Mức lương chị có thể trả là 6 triệu đồng/tháng, nếu làm tốt có thể tăng lương.

Sẵn sàng trả lương cao để tìm người

Được biết, chị dâu của chị Trang tên là Nguyễn Thị Vy Nga (SN 1983) là Việt kiều Đức mới trở về Việt Nam được 3 tháng để ăn tết cùng gia đình. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chị Nga không thể trở lại Đức như dự kiến. Chị còn có con nhỏ 2 tuổi và công việc làm online tại nhà.

Nhu cầu của gia đình chị Trang và chị Nga là hết sức nan giải khi người làm đang thiếu trầm trọng. Chị Nga cũng không đòi hỏi yêu cầu cao, chỉ cần thật thà và yêu trẻ nhỏ. Hiện tại, con của chị Nga cũng đang học online với chương trình học liên kết với trường học tại Đức.

Cùng hoàn cảnh với nhiều gia đình khác, anh Nguyễn Thanh Sơn (SN 1992, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đang loay hoay vì không tìm được người giúp việc. Sau tết, anh phải tự xoay xở với các công việc nhà và để ý việc học online của con.

Anh Nguyễn Thanh Sơn đang phải làm các công việc nhà khi chưa thể tìm được người giúp việc ưng ý. Ảnh: Lương Hạnh.

Anh chia sẻ: “Công việc chính của vợ chồng tôi là làm ngân hàng. Tôi phải đi làm giờ hành chính, có khi tăng ca đến 8h tối mới về đến nhà. Trong khi đó, hiện tại trường học của con tôi đang cho các cháu học online. Tôi không thể ở nhà để sát sao việc học của các cháu. Tôi cần tìm người giúp việc có thể để ý cả việc học của con”.

Khó khăn trong việc tìm người giúp việc trong “thời COVID-19” không chỉ yêu cầu về kinh nghiệm, tính cách, hay biết làm việc mà hiện nay còn đòi hỏi những người giúp việc biết sử dụng phần mềm học online của trẻ nhỏ, hỗ trợ phụ huynh học sinh việc học của các cháu. Vì thế, cho dù có sẵn sàng trả mức lương cao nhưng chưa chắc nhiều gia đình có thể tìm được người giúp việc ưng ý.

Việc tìm người giúp việc thông qua các trung tâm môi giới khiến nhiều gia đình đau đầu. Chính vì vậy, nhiều người đã chọn cách tìm giúp việc qua người quen, họ hàng, người thân, hàng xóm, những người từng làm cho người thân trong gia đình...

Các kênh thông tin phổ biến ở Việt Nam như Facebook, zalo,... Các hội nhóm như: Tìm người giúp việc, diễn đàn cha mẹ, web trẻ thơ,… cũng được nhiều gia đình tận dụng để tìm người giúp việc.

Để đối phó với khó khăn trước mắt, một số gia đình còn dùng cách tuyển người giúp việc theo giờ hoặc vài gia đình cùng tuyển một người giúp việc chung cũng theo giờ. Với những yêu cầu không quá khắt khe, sự hướng dẫn việc làm với người giúp việc một cách từ từ, các gia đình hoàn toàn có thể tìm được người giúp việc cho gia đình mình.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chùa Hương: Hàng nghìn con đò "đóng băng" do dịch COVID-19

Tạ Quang |

Chùa Hương (huyện Mỹ Đức - Hà Nội) vắng bóng người qua lại, hàng nghìn con đò nằm im lìm dưới dòng suối Yến.

Khi người giúp việc "hoá" trộm, cướp

Việt Dũng |

Từng được coi như người thân trong nhà khi tới giúp việc, song lòng tham nổi lên, nhiều đối tượng đã gây án với gia chủ bằng việc trộm cắp, thậm chí sát hại nạn nhân.

Nhọc nhằn tìm việc cuối năm: Tỉnh táo trước những lời mời chào “mật ngọt”

NHÓM PV |

Nhiều tháng thất nghiệp do COVID-19 nên thu nhập bằng không, phải vay mượn khắp nơi để đủ tiền sinh hoạt, người lao động không còn cách nào khác phải nhanh chóng tìm vội một công việc nhằm trang trải cuộc sống. Chính sự nôn nóng này khiến họ chưa đủ thời gian tìm hiểu kỹ về công việc, phúc lợi, đãi ngộ... nên rất dễ rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chùa Hương: Hàng nghìn con đò "đóng băng" do dịch COVID-19

Tạ Quang |

Chùa Hương (huyện Mỹ Đức - Hà Nội) vắng bóng người qua lại, hàng nghìn con đò nằm im lìm dưới dòng suối Yến.

Khi người giúp việc "hoá" trộm, cướp

Việt Dũng |

Từng được coi như người thân trong nhà khi tới giúp việc, song lòng tham nổi lên, nhiều đối tượng đã gây án với gia chủ bằng việc trộm cắp, thậm chí sát hại nạn nhân.

Nhọc nhằn tìm việc cuối năm: Tỉnh táo trước những lời mời chào “mật ngọt”

NHÓM PV |

Nhiều tháng thất nghiệp do COVID-19 nên thu nhập bằng không, phải vay mượn khắp nơi để đủ tiền sinh hoạt, người lao động không còn cách nào khác phải nhanh chóng tìm vội một công việc nhằm trang trải cuộc sống. Chính sự nôn nóng này khiến họ chưa đủ thời gian tìm hiểu kỹ về công việc, phúc lợi, đãi ngộ... nên rất dễ rơi vào cảnh dở khóc dở cười.