Năm 2022, trẻ em nhiễm COVID-19 còn được nhận tiền hỗ trợ không?

Minh Hương |

Bạn đọc Thuý Quỳnh (Hà Nội) hỏi: Trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 sau ngày 1.1.2022 có được nhận tiền hỗ trợ gì không?

Theo Chinhphu.vn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

UBND TP. Hà Nội đang triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó:

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21.7.2021 của UBND TP. Hà Nội quy định hỗ trợ đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do)…

Quyết định số 5073/QĐ-UBND ngày 2.12.2021 của UBND TP. Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21.7.2021 của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Trường hợp mắc COVID-19 sau ngày 1.1.2022 chưa có văn bản hướng dẫn, do đó các trường hợp bị từ ngày 1.1.2022 không được nhận hỗ trợ.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu mới về tỉ lệ trẻ em mắc di chứng hậu COVID-19

Bảo Châu |

Cứ 4 trẻ mắc COVID-19 thì có 1 trẻ bị di chứng kéo dài, theo dữ liệu tổng hợp từ các nghiên cứu gần đây trên toàn cầu.

Quyền lợi của thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình khi khám chữa bệnh đúng tuyến

Minh Hương |

Ông Đăng Hiếu hỏi: Quyền lợi của thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến được quy định như thế nào?

Những khoản tiền lao động tự do mắc COVID-19 được nhận hỗ trợ

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là lao động tự do. Gia đình tôi có 3 F1 là người lớn và 2 F1 là trẻ em bị nhiễm từ ngày 26.1.2022. Vậy tôi và gia đình có được nhận trợ cấp gì không?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nghiên cứu mới về tỉ lệ trẻ em mắc di chứng hậu COVID-19

Bảo Châu |

Cứ 4 trẻ mắc COVID-19 thì có 1 trẻ bị di chứng kéo dài, theo dữ liệu tổng hợp từ các nghiên cứu gần đây trên toàn cầu.

Quyền lợi của thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình khi khám chữa bệnh đúng tuyến

Minh Hương |

Ông Đăng Hiếu hỏi: Quyền lợi của thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến được quy định như thế nào?

Những khoản tiền lao động tự do mắc COVID-19 được nhận hỗ trợ

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là lao động tự do. Gia đình tôi có 3 F1 là người lớn và 2 F1 là trẻ em bị nhiễm từ ngày 26.1.2022. Vậy tôi và gia đình có được nhận trợ cấp gì không?