Mượn nhà công sản Hội An, huyện Tây Giang sử dụng sai mục đích, bị thu hồi

Thanh Chung |

Quảng Nam - Được TP.Hội An cho mượn nhà công sản để trưng bày sản phẩm ở phố cổ tuy nhiên, nhiều người cho rằng huyện Tây Giang đã cho thuê lại và gây tranh chấp, Chủ tịch huyện khẳng định không phải cho thuê mà chỉ liên kết với đơn vị khác để trưng bày.

Ông Nguyễn Văn Lượm – Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, Quảng Nam, cho biết, ông vẫn chưa nhận được văn bản của UBND TP.Hội An về việc thu hồi ngôi nhà cổ tại địa chỉ 59 Nguyễn Thái Học (phường Minh An, TP.Hội An).

Hội An và huyện Tây Giang là 2 địa phương kết nghĩa, có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau. TP.Hội An đã hỗ trợ huyện Tây Giang, cho mượn một ngôi nhà để trưng bày sản phẩm gồm thổ cẩm, thủ công mỹ nghệ.

"Việc mượn nhà cổ nhằm giới thiệu sản phẩm và du lịch của địa phương. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 và thiên tai đã làm ảnh hưởng đến việc trưng bày và phát huy hiệu quả. Trước đây, có Trung tâm du lịch huyện quản lý ngôi nhà này, và sau thời gian có liên kết với một đơn vị khác trưng bày sản phẩm chứ không phải cho thuê. Đến nay, Hội An thu hồi thì đơn vị sẽ hoàn trả vì cũng đã sắp hết thời hạn” – ông Lượm nói và thông tin thêm về tranh chấp là giữa các đơn vị chứ không liên quan đến huyện, một phần Trung tâm Du lịch của huyện cũng đã giải thể rồi nên xảy ra sự việc trên.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết, địa phương đã có văn bản gửi UBND huyện Tây Giang về việc thu hồi ngôi nhà cổ tại địa chỉ 59 Nguyễn Thái Học vì nhận thấy sử dụng chưa đúng mục đích và để xảy ra tranh chấp.

"Việc cho thuê sai mục đích hay không thì công an vẫn đang trong quá trình xác minh" - ông Sơn nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ cấp sai mục đích sử dụng

Trang Thiều (T/H) |

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật sẽ bị thu hồi.

Nhiều Trung tâm dạy nghề ở Ninh Bình bị bỏ hoang, sử dụng sai mục đích

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Ninh Bình đã triển khai đầu tư xây dựng nhiều Trung tâm dạy nghề ở các huyện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sau khi xây dựng, hầu hết các Trung tâm này đều rơi vào tình trạng bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích.

Nghệ An: Có dấu hiệu hình sự vụ HTX tự ý chi sai mục đích 489 triệu đồng

QUANG ĐẠI - TRẦN TUYÊN |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An yêu cầu Hợp tác xã (HTX) nghề muối Kim Liên (xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu) nộp lại 639 triệu đồng vào ngân sách, trong đó có 489 triệu đồng chi sai mục đích, có dấu hiệu hình sự.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ cấp sai mục đích sử dụng

Trang Thiều (T/H) |

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật sẽ bị thu hồi.

Nhiều Trung tâm dạy nghề ở Ninh Bình bị bỏ hoang, sử dụng sai mục đích

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Ninh Bình đã triển khai đầu tư xây dựng nhiều Trung tâm dạy nghề ở các huyện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sau khi xây dựng, hầu hết các Trung tâm này đều rơi vào tình trạng bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích.

Nghệ An: Có dấu hiệu hình sự vụ HTX tự ý chi sai mục đích 489 triệu đồng

QUANG ĐẠI - TRẦN TUYÊN |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An yêu cầu Hợp tác xã (HTX) nghề muối Kim Liên (xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu) nộp lại 639 triệu đồng vào ngân sách, trong đó có 489 triệu đồng chi sai mục đích, có dấu hiệu hình sự.