Muốn được giảm tiền điện, khách sạn phải có giấy xếp hạng

Nguyễn Hùng |

Các chủ khách sạn ở Quảng Ninh tiếp tục phản ứng về việc phải có giấy xếp hạng của ngành du lịch mới được xem xét giảm tiền điện, trong khi luật không bắt buộc các khách sạn, cơ sở lưu trú phải có giấy xếp hạng sao mới được hoạt động.

Ông Trần Nhuận Vinh – Giám đốc Công ty Nam Phong – cho biết, trong danh sách các khách sạn thuộc diện được giảm tiền điện do khó khăn do đại dịch COVID-19 được gửi tới Công ty điện lực Quảng Ninh không có tên khách sạn của ông.

Ông ngạc nhiên vì năm 2020, khách sạn của ông ở Móng Cái được giảm tiền điện. Hỏi thì mới biết, giấy chứng nhận xếp hạng của khách sạn vừa hết hạn. Vì thế, khách sạn của ông không được giảm tiền điện.

Theo một số chủ khách sạn, từ năm ngoái, nhiều người đã có ý kiến về vấn đề này, nhưng đợt này, các tiêu chí xét giảm tiền điện vẫn không thay đổi.

Theo đó, để được xem xét hỗ trợ, các chủ cơ sở lưu trú vẫn phải nộp các loại giấy tờ: Bản sao đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự làm ngành nghề kinh doanh lưu trú; Bản sao quyết định công nhận hạng của cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc bản sao văn bản thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước về du lịch trước khi cơ sở đi vào hoạt động theo quy định của Chính phủ.

Theo một số chủ khách sạn, điều kiện phải có quyết định công nhận xếp hạng của cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan có thẩm quyền cấp là bất cập, bởi Luật Du lịch năm 2017 đã bỏ điều kiện các cơ sở lưu trú phải có giấy xếp hạng mới được hoạt động; việc xếp hạng sao là tự nguyện.

Do quy định này, nên trong đợt xem xét giảm tiền điện cho các cơ sở lư trú do gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19 năm ngoái, nhiều chủ cơ sở lưu trú tại Quảng Ninh phải tất tả đi xin giấy chứng nhận xếp hạng.

Theo quy định, giấy chứng nhận xếp hạng 1 – 3 sao do Sở Du lịch cấp; 3 sao trở lên do Tổng cục Du lịch cấp; các loại cơ sở lưu trú thấp hơn do phòng văn hóa cấp huyện cấp.

Trong đợt giảm giá điện cho các khách sạn năm ngoái, theo Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, có ít nhất 57 chủ khách sạn đến nộp hồ sơ xin Sở Du lịch xét cấp giấy chứng nhận hạng. Ngoài ra, nhiều chủ các cơ sở lưu trú dưới 1 sao cũng đến các phòng văn hóa cấp huyện để xin giấy chứng nhận xếp hạng.

Một số chủ khách sạn cho rằng, ngoài giấy đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự làm ngành nghề kinh doanh lưu trú, thì chỉ cần căn cứ vào mức đóng thuế là đủ điều kiện để giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Sơn La cho phép nhà hàng, khách sạn hoạt động trở lại

Minh Nguyễn |

Tỉnh Sơn La vừa có thông báo cho phép một số lĩnh vực được hoạt động trở lại.

Nhận 40 triệu để vận chuyển 2kg ma túy đá tới khách sạn

THANH TUẤN |

Tâm được đối tượng lạ thuê 40 triệu đồng để vận chuyển 2kg ma túy đá từ xã Bờ Y ra khách sạn ở thị trấn Plei Kần.

Trưởng phòng điện lực ở Quảng Nam rơi từ tầng 17 khách sạn

Thanh Chung |

Một trưởng phòng kinh doanh Điện lực Tam Kỳ (Quảng Nam) bị rơi từ tầng 17 xuống sảnh tầng 4 khách sạn đã tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sơn La cho phép nhà hàng, khách sạn hoạt động trở lại

Minh Nguyễn |

Tỉnh Sơn La vừa có thông báo cho phép một số lĩnh vực được hoạt động trở lại.

Nhận 40 triệu để vận chuyển 2kg ma túy đá tới khách sạn

THANH TUẤN |

Tâm được đối tượng lạ thuê 40 triệu đồng để vận chuyển 2kg ma túy đá từ xã Bờ Y ra khách sạn ở thị trấn Plei Kần.

Trưởng phòng điện lực ở Quảng Nam rơi từ tầng 17 khách sạn

Thanh Chung |

Một trưởng phòng kinh doanh Điện lực Tam Kỳ (Quảng Nam) bị rơi từ tầng 17 xuống sảnh tầng 4 khách sạn đã tử vong.