Muốn đi du lịch vào dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5: "Ám ảnh" đông người

ANH THƯ |

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp vào dịp lễ 30.4 và 1.5. Đây là một trong những đợt được nghỉ khá dài, nhiều gia đình, bạn trẻ cũng đã lên sẵn kế hoạch vui chơi, gặp gỡ bạn bè.

Lần đầu tiên đi du lịch vào dịp này

Cách đây 1 tuần, gia đình anh Lê Quang Minh (SN 1994, Thái Nguyên) đã ngồi lại với nhau để bàn bạc về việc nên đi du lịch hay ở nhà trong dịp lễ. Sau một hồi thảo luận, gia đình anh cũng quyết định đi trải nghiệm tại tỉnh Ninh Bình trong toàn bộ ngày nghỉ lễ và thêm 2 ngày nghỉ phép.

“Đây là lần đầu tiên tôi lựa chọn đi du lịch vào ngày nghỉ. Biết là mọi điểm đến đều có thể rất đông đúc, song mong muốn cả nhà đi cùng nhau một chuyến thì chỉ còn dịp này” – anh Minh nói.

Những chuyến du lịch của vợ chồng anh Minh. Ảnh NVCC
Những chuyến du lịch của vợ chồng anh Minh. Ảnh NVCC

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, từ khi kết hôn, anh Minh chỉ vài lần về quê vợ ở Ninh Bình. Tranh thủ, gia đình anh kết hợp về quê vợ và đi du lịch đến các điểm danh lam, thắng cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình như Tràng An, Bái Đính… Lựa chọn điểm đến như vậy giúp anh Minh một công nhưng giải quyết được nhiều việc.

Sau khi chốt xong điểm đến, anh cũng phải lên kế hoạch chi tiết sẽ đi đến đâu, ăn gì và nghỉ dưỡng như thế nào. Tình trạng người dân ồ ạt đến các điểm du lịch khiến khách sạn luôn cháy phòng, buộc anh Minh phải đặt phòng từ trước.

Cùng với đó, anh cũng xác định chỉ đến thăm thú những địa điểm chính của khu du lịch. Bởi mục đích của anh đưa gia đình đến đây để vãn cảnh, trải nghiệm chứ không phải chuyến đi hành xác.

 Ám ảnh đông người

Thay vì lựa chọn đi du lịch trong dịp lễ, chị Dương Hoà – đang làm truyền thông tại cơ sở giáo dục tại TP. Thái Nguyên (Thái Nguyên) luôn muốn quây quần bên gia đình, bạn bè vào trong dịp này. Từ trước đến nay, chị luôn nói không với đi du lịch, trải nghiệm trong những ngày cả nước được nghỉ lễ.

“Lướt facebook trong những ngày lễ thời chưa có dịch COVID-19, tôi đã thấy ngột ngạt. Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hoá) đông nghịt người tắm; đường lên Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tắc đường mấy km; phố cổ Hội An ken đặc người… nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã khiến tôi chùn chân” – chị Hoà nói.

Vì còn độc thân, chị sẽ lựa chọn đi du lịch vào những ngày trong tuần để tránh tình trạng quá đông đúc. Lúc này, chị sẽ được nhìn ngắm, cảm nhận, trải nghiệm hết những vẻ đẹp của phong cảnh, con người nơi đó. Vì vậy, dịp lễ là lúc chị muốn về nhà cùng bố mẹ và lên kế hoạch gặp gỡ bạn bè cấp 3 ở tại quê nhà.

Chị Hoà cho biết: “Trong 4 ngày nghỉ lễ, tôi sẽ dành 2 ngày chỉ ở nhà nấu nướng, chăm sóc vườn tược. Sau đó, tôi sẽ dành một ngày để đi ăn uống, gặp gỡ bạn bè. Chúng tôi thường khám phá những địa điểm đẹp, thơ mộng ngay gần nhà. Có như vậy, tôi sẽ có thời gian sống chậm, vẫn vui vẻ được bên gia đình, bạn bè mà không phải chịu cảnh bon chen đông đúc tại những điểm du lịch”.

Bãi đá ở sông Cầu cách nhà chị Hoà 100met. Ảnh NVCC
Bãi đá ở sông Cầu cách nhà chị Hoà khoảng 100m. Ảnh NVCC

Cùng quan điểm với chị Hoà, chị P.X (làm tại nhà xuất bản ở TP.Hồ Chí Minh) cũng đã đi du lịch khắp dải đất hình chữ S, song chưa bao giờ đi vào dịp lễ. Chị X cũng rất ám ảnh cảnh chen chúc tại sân bay, điểm du lịch mỗi khi được nghỉ lễ dài ngày.

Muốn chụp một bức ảnh kỉ niệm chắc cũng khó trong bối cảnh dày đặc người tại các điểm tham quan. Mặt khác, chị X cũng thấy đi chơi ngày này dễ bị “hét giá” khi sử dụng các dịch vụ như xe khách, ăn uống. Đây là lý do mà chị rất ít khi xê dịch trong dịp lễ.

Vốn là người nhẹ nhàng, chị X ưa đến những nơi lĩnh lặng, không ồn ào. Vì thế, chị sẽ đi cafe, đọc sách, gặp gỡ một vài người bạn, đồng nghiệp. Đây là lúc mà chị sẽ thư giãn sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Sầm Sơn lên kịch bản để đón khoảng hơn nửa triệu khách dịp nghỉ lễ 30.4

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự tính dịp 30.4 và 1.5, lượng khách du lịch đổ về Sầm Sơn sẽ rất lớn - do đó TP. Sầm Sơn đang lên kịch bản, xây dựng kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của lượng du khách này.

Dự báo mới nhất về thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 ở cả 3 miền

AN AN |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, dự báo sẽ xuất hiện những hình thái thời tiết nguy hiểm cả trên đất liền và trên biển.

Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Ái Vân |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 381/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sầm Sơn lên kịch bản để đón khoảng hơn nửa triệu khách dịp nghỉ lễ 30.4

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự tính dịp 30.4 và 1.5, lượng khách du lịch đổ về Sầm Sơn sẽ rất lớn - do đó TP. Sầm Sơn đang lên kịch bản, xây dựng kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của lượng du khách này.

Dự báo mới nhất về thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 ở cả 3 miền

AN AN |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, dự báo sẽ xuất hiện những hình thái thời tiết nguy hiểm cả trên đất liền và trên biển.

Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Ái Vân |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 381/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2022.