Mùi hôi thối bủa vây trường học ở Hà Nội: Sở Xây dựng lên phương án khắc phục

LHOA |

Trước tình trạng nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Tân Triều (xã Tân Triều, Thanh Trì) lo lắng về vấn đề môi trường xung quanh trường học, Sở Xây dựng Hà Nội đã khảo sát, lên phương án cải tạo giảm thiểu mùi ô nhiễm xung quanh trường học và địa bàn dân cư.

Xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) là làng nghề thu gom và tái chế rác thải. Để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực, đồng thời hạn chế các hộ kinh doanh tái chế trong khu vực dân cư, UBND huyện đã chủ động xây dựng làng nghề và di chuyển các hộ dân ra khu vực dân cư để sản xuất. 

Tuy nhiên, do nhu cầu về mặt bằng ngày càng cao, hiện vẫn còn một số hộ dân đang tổ chức sản xuất nhỏ lẻ trong khu vực dân cư. UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị chức năng, UBND xã Tân Triều tuyên truyền vận động, xử lý nghiêm trường hợp các hộ dân thực hiện tái chế nhựa, lông vũ gây ô nhiễm môi trường.

Về vấn đề mương thoát nước bốc mùi hôi thối, Sở Xây dựng cho biết, trước mắt đã chỉ đạo Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khảo sát lập phương án cải tạo, nâng cấp đậy tấm đan trên mương giảm thiểu mùi ô nhiễm ảnh hưởng đến khu vực dân cư và trường Tiểu học Tân Triều.

Bên cạnh đó, đơn vị này đang xây dựng kế hoạch thực hiện cống hóa toàn bộ dãy mương trên để khắc phục tình trạng ô nhiễm, đảm bảo cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường. Về việc này, sẽ phối hợp Sở Tài chính báo cáo UBND TP Hà Nội thực hiện trong năm 2019 để giải quyết triệt để.

Trước đó, Lao Động đăng bài "Phụ huynh lo ngại mùi hôi thối bủa vây quanh trường học", phản ánh Trường Tiểu học Tân Triều (xã Tân Triều, Thanh Trì) nằm trong khu vực làng nghề thu gom phế liệu, sản xuất lông vũ truyền thống và thường xuyên chịu ảnh hưởng mùi hôi thối từ mương nước thải bên cạnh.

LHOA
TIN LIÊN QUAN

Xưởng tái chế dầu hoạt động trái phép, người dân kêu trời vì ô nhiễm

Quách Du |

Mỗi khi xưởng đốt tái chế dầu, mùi hắc bay khắp vùng, khói đen lan đến từng nhà dân khiến không khí tại đây ô nhiễm nghiêm trọng. Điều khó hiểu là, sau nhiều năm hoạt động trái phép, hiện cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trại nuôi heo "khủng" bên hồ thủy điện Trị An: Lo ngại ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt hàng triệu dân

HÀ ANH CHIẾN |

Một trang trại nuôi heo nái công suất 2.400 con mọc lên ngay kế hồ Trị An (Đồng Nai) với diện tích “khủng” trên 13.000m2 đang khiến người dân hết sức lo lắng về nguy cơ bị ô nhiễm, dịch bệnh, vì hồ thủy điện Trị An là nơi cung cấp nguồn nước thô sinh hoạt cho hàng triệu hộ dân tại TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ.

Ô nhiễm tiếng ồn từ hát karaoke và hiểm họa khôn lường

ĐINH TRỌNG |

Ô nhiễm tiếng ồn từ việc hát karaoke ảnh hưởng nghiêm trọng và trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc sống người dân. Tuy đã có hành lang pháp lý ban hành nhưng việc xử lý vấn đề này ở cấp xã, phường còn gặp nhiều khó khăn. Mới đây, thêm một vụ án mạng đáng tiếc xảy ra mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc hát karaoke gây ồn ở nhà trọ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xưởng tái chế dầu hoạt động trái phép, người dân kêu trời vì ô nhiễm

Quách Du |

Mỗi khi xưởng đốt tái chế dầu, mùi hắc bay khắp vùng, khói đen lan đến từng nhà dân khiến không khí tại đây ô nhiễm nghiêm trọng. Điều khó hiểu là, sau nhiều năm hoạt động trái phép, hiện cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trại nuôi heo "khủng" bên hồ thủy điện Trị An: Lo ngại ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt hàng triệu dân

HÀ ANH CHIẾN |

Một trang trại nuôi heo nái công suất 2.400 con mọc lên ngay kế hồ Trị An (Đồng Nai) với diện tích “khủng” trên 13.000m2 đang khiến người dân hết sức lo lắng về nguy cơ bị ô nhiễm, dịch bệnh, vì hồ thủy điện Trị An là nơi cung cấp nguồn nước thô sinh hoạt cho hàng triệu hộ dân tại TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ.

Ô nhiễm tiếng ồn từ hát karaoke và hiểm họa khôn lường

ĐINH TRỌNG |

Ô nhiễm tiếng ồn từ việc hát karaoke ảnh hưởng nghiêm trọng và trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc sống người dân. Tuy đã có hành lang pháp lý ban hành nhưng việc xử lý vấn đề này ở cấp xã, phường còn gặp nhiều khó khăn. Mới đây, thêm một vụ án mạng đáng tiếc xảy ra mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc hát karaoke gây ồn ở nhà trọ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.