Mức phạt hành chính về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư, xây dựng 2023

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Huy Hùng (Thái Bình) hỏi: Hiện nay, mức phạt hành chính về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư, xây dựng được quy định như thế nào?

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông tin:

Điều 38 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt hành chính khi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công, xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Thi công không đúng theo thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm duyệt của cơ quan có thẩm quyền;

Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận thẩm duyệt, văn bản thẩm duyệt, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc giấy tờ khác liên quan đến công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

Chế tạo phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Mức phạt tiền trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Khuyến cáo kỹ năng phòng cháy, thoát nạn với hộ gia đình khi xảy ra hoả hoạn

ÁI VÂN (Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH) |

Ngày 16.9, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tiếp tục phát đi các khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố xảy ra đối với các hộ gia đình. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, các gia đình hãy kiểm tra nơi đun nấu, khoá bình ga, tắt hương, tắt nến nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm; chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra, lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm…

Những chung cư ở Cần Thơ không thiết bị phòng cháy chữa cháy

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nằm tại trung tâm thành phố Cần Thơ, chung cư Ngô Hữu Hạnh (đường Ngô Hữu Hạnh, quận Ninh Kiều) đã đi vào hoạt động khoảng 50 năm nay, nhưng không có hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Công trình bắt buộc phải có thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

LƯƠNG HẠNH |

Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, các công trình, dự án phải có thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy.

Giờ thứ 9: Không thể đền đáp - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tình chị em trong câu chuyện của chúng ta thật hiếm gặp. Cô chị đã làm nghề gì để có thể kiếm tiền nuôi em họ của mình học hết đại học?

Tuyển Olympic Việt Nam tập trung hồi phục thể trạng, tinh thần cho ASIAD 19

MINH PHONG |

Ngay sau khi đặt chân đến Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển Olympic Việt Nam tập trung hồi phục thể lực, thể trạng và ổn định tinh thần hướng đến trận đấu mở màn tại ASIAD 19.

Người dân Thủ đô "đau đầu nhức óc" vì mùi hôi thối do cá chết trắng hồ Tây

Nhóm PV |

Hà Nội - Theo ghi nhận vào chiều tối ngày, 17.9, tại khu vực ven bờ hồ Tây (quận Tây Hồ), xuất hiện tình trạng cá chết dạt vào ven bờ hồ đường Nguyễn Đình Thi, Nhật Chiêu, Trích Sài, Thanh Niên,… bốc mùi hôi thối, khiến nhiều người dân tại đây cảm thấy ám ảnh mỗi khi lại gần.

Tin 20h: Đề xuất học thêm biến mất vĩnh viễn khỏi môi trường học đường

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 17.9: Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gợi mở các vấn đề tại Đại hội Công đoàn Thanh Hóa; Muôn kiểu cười ra nước mắt với đồng phục học sinh đầu năm học mới; Ép học sinh học thêm nên cách chức hiệu trưởng...

Nhiều tỉnh thành ban hành lệnh cấm dạy thêm, dạy liên kết

Vân Trang |

Nhiều tỉnh thành yêu cầu các trường dừng dạy thêm, học thêm, dạy liên kết với trung tâm bên ngoài dưới mọi hình thức.

Khuyến cáo kỹ năng phòng cháy, thoát nạn với hộ gia đình khi xảy ra hoả hoạn

ÁI VÂN (Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH) |

Ngày 16.9, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tiếp tục phát đi các khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố xảy ra đối với các hộ gia đình. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, các gia đình hãy kiểm tra nơi đun nấu, khoá bình ga, tắt hương, tắt nến nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm; chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra, lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm…

Những chung cư ở Cần Thơ không thiết bị phòng cháy chữa cháy

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nằm tại trung tâm thành phố Cần Thơ, chung cư Ngô Hữu Hạnh (đường Ngô Hữu Hạnh, quận Ninh Kiều) đã đi vào hoạt động khoảng 50 năm nay, nhưng không có hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Công trình bắt buộc phải có thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

LƯƠNG HẠNH |

Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, các công trình, dự án phải có thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy.