Mức hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

Minh Phương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về mức hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động.

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 1.1966 đã nghỉ việc vào năm 2009, tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được 23 năm 4 tháng. Biên bản Giám định y khoa của Hội đồng Y khoa TP.HCM ngày 19.1.2017, kết luận suy giảm khả năng lao động 65%. Xin hỏi: Tôi có cần đi giám định y khoa lại không? Đến tháng 1.2021, cơ quan nào sẽ hướng dẫn cho tôi làm thủ tục về lương hưu?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

- Tại Khoản 1 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động như sau:

Người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và i Khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Người lao động nghỉ hưu từ năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

+ Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

- Tại Điều 14 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29.12.2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế quy định: Biên bản giám định y khoa có giá trị đến khi có biên bản giám định liền kề sau đó với cùng nội dung và mục đích giám hộ.

Như vậy, nếu bạn đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động theo quy định nêu trên thì Bạn không cần đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động.

Khi bạn đủ điều kiện về tuổi đời, bạn có thể liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lớp 10 sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh

Minh Hương |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm không nên bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lên lớp 10 bởi sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh đã đầu tư công sức để ôn thi.

Phụ huynh "xoay như chong chóng" vì trông con thời COVID-19

Minh Hương |

Hà Nội chỉ đạo học sinh tất cả các cấp tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Với việc con trẻ không đến trường, nhiều phụ huynh cho biết, "thở không ra hơi" vì vừa phải lao động kiếm thu nhập, vừa phải chăm con từ A đến Z.

Chốt sổ bảo hiểm xã hội chờ đến tuổi để nhận lương hưu được không

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh năm 1973 (48 tuổi), tham gia bảo hiểm xã hội 26 năm, từ tháng 11.1995 đến nay. Tôi muốn chốt sổ bảo hiểm xã hội rồi chờ đến khi đủ tuổi (62 tuổi) để nhận lương hưu có được không?

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lớp 10 sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh

Minh Hương |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm không nên bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lên lớp 10 bởi sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh đã đầu tư công sức để ôn thi.

Phụ huynh "xoay như chong chóng" vì trông con thời COVID-19

Minh Hương |

Hà Nội chỉ đạo học sinh tất cả các cấp tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Với việc con trẻ không đến trường, nhiều phụ huynh cho biết, "thở không ra hơi" vì vừa phải lao động kiếm thu nhập, vừa phải chăm con từ A đến Z.

Chốt sổ bảo hiểm xã hội chờ đến tuổi để nhận lương hưu được không

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh năm 1973 (48 tuổi), tham gia bảo hiểm xã hội 26 năm, từ tháng 11.1995 đến nay. Tôi muốn chốt sổ bảo hiểm xã hội rồi chờ đến khi đủ tuổi (62 tuổi) để nhận lương hưu có được không?