Mức hưởng bảo hiểm của lao động đã qua tuổi nghỉ hưu

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Văn Khải đặt câu hỏi: "Tôi là lao động nam đã quá tuổi nghỉ hưu (trên 60 tuổi) nhưng vẫn làm việc và tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN 32.5%. Vậy, việc sử dụng lao động quá tuổi ở công ty tôi có bị phạt hay không? Và mức hưởng bảo hiểm của tôi sau khi nghỉ việc được tính thế nào?".

Ở trường hợp này, theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Lao động nam đã quá tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn làm việc sẽ không bị phạt. Bởi:

Theo Bộ luật Lao động năm 2012 (hiện hành), pháp luật chỉ giới hạn độ tuổi lao động tối thiểu chứ không giới hạn về độ tuổi lao động tối đa. Ngoài ra theo quy định tại Điều 166 Bộ luật Lao động 2012 có quy định như sau:

Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

Người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Ngoài ra, khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ...

Nghĩa là, nếu ông Khải ở công ty có thể kí kết hợp đồng lao động mới, khi đó họ sẽ được hưởng quyền lợi theo thỏa thuận trong hợp đồng mới, nếu họ kéo dài hợp đồng thì quyền lợi hưởng theo lao động cũ.

Sau khi nghỉ hưu, lương hưu người lao động cao tuổi được tính như đối với trường hợp người lao động đến tuổi nghỉ hưu.

Theo đó cách tính tiền lương hưu hiện nay:

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tạị luật bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Làm việc nặng nhọc, người lao động có được nghỉ hưu sớm?

Minh Hương |

Tùy thuộc vào mức suy giảm khả năng lao động mà người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn.

Nghỉ hưu trước tuổi có bị trừ mỗi năm 2% không?

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Khắc Hiếu (52 tuổi, An Giang) đặt câu hỏi: "Tôi là kỹ thuật viên, trước đó, năm 2016 tôi xin nghỉ hưu trước tuổi do sức khoẻ kém thì có bị trừ mỗi năm nghỉ trước tuổi 2% không và cách tính lương hưu của tôi như thế nào?".

2 trường hợp duy nhất được nghỉ hưu không cần đợi tuổi

Minh Hương |

Vấn đề hưu trí luôn được nhiều người quan tâm. Và không ít người thắc mắc về trường hợp nghỉ hưu không cần đợi tuổi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm việc nặng nhọc, người lao động có được nghỉ hưu sớm?

Minh Hương |

Tùy thuộc vào mức suy giảm khả năng lao động mà người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn.

Nghỉ hưu trước tuổi có bị trừ mỗi năm 2% không?

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Khắc Hiếu (52 tuổi, An Giang) đặt câu hỏi: "Tôi là kỹ thuật viên, trước đó, năm 2016 tôi xin nghỉ hưu trước tuổi do sức khoẻ kém thì có bị trừ mỗi năm nghỉ trước tuổi 2% không và cách tính lương hưu của tôi như thế nào?".

2 trường hợp duy nhất được nghỉ hưu không cần đợi tuổi

Minh Hương |

Vấn đề hưu trí luôn được nhiều người quan tâm. Và không ít người thắc mắc về trường hợp nghỉ hưu không cần đợi tuổi.